Tôn vinh 22 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động

NDO - Chiều 6/10, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, tôn vinh 22 doanh nghiệp tiêu biểu.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trao Bằng khen vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trao Bằng khen vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu.

Chương trình thể hiện sự trân trọng của tổ chức Công đoàn Thành phố đối với các doanh nghiệp đã thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, phối hợp công đoàn cơ sở chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong thời gian qua.

Đây cũng là những chủ doanh nghiệp không ngừng nâng cao trình độ quản lý, năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế; góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Tôn vinh 22 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động ảnh 1

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Chí Tâm, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động công đoàn đã khẳng định và phát huy được vai trò đại diện, luôn sát cánh, chung sức, đồng lòng cùng doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, duy trì việc làm, ổn định đời sống người lao động, được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo công nhân lao động đánh giá cao.

Phát huy những kết quả đạt được, chúng ta cùng chung tay xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội, hoạt động hiệu quả, sức cạnh tranh cao.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nhấn mạnh: Một doanh nghiệp có thương hiệu không chỉ là đóng góp cho ngân sách, đóng thuế cao cho Nhà nước mà doanh nghiệp còn chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, vừa bảo vệ môi trường sống, môi trường sản xuất, vừa quan tâm đến lợi ích của cộng đồng xã hội.

Ông Võ Văn Hoan cũng mong muốn Liên đoàn Lao động Thành phố đổi mới, sáng tạo trong cách vinh danh, nên có một giải thưởng thương hiệu vàng “Văn hóa doanh nghiệp” dành cho doanh nghiệp vừa kinh doanh tốt, vừa chăm lo chu đáo cho người lao động…