Cho nên, tiếng là được nghỉ ba tháng hè, nhưng có nơi các em học sinh chỉ được nghỉ khoảng một tháng, thậm chí chỉ nghỉ được hai tuần. Không có thời gian giải trí, không có thời gian tham gia các hoạt động với ý nghĩa nghỉ ngơi, giải tỏa trí lực, bồi bổ tri thức văn hóa - xã hội...
Từ lâu, dư luận xã hội luôn lo lắng về chương trình, thời gian học của học sinh trong năm học, rồi áp lực từ học chính khóa, học thêm, đến làm bài tập ở nhà như đã trở nên quá tải. Những ngày lễ, Tết, những kỳ nghỉ trong năm chính là dịp có thể giúp giảm đi các áp lực. Tuy nhiên,
có một thực tế là hiện nay, tại các thành phố, các khu dân cư, những điểm vui chơi giải trí và những nơi tổ chức được các hoạt động thu hút trẻ em tham gia không nhiều, hoặc luôn trong tình trạng không đủ nơi hoạt động cho các em. Rồi nhiều bậc cha mẹ do bận bịu với công việc mà ít có thời gian quản lý và chăm sóc con, đành gửi đến các câu lạc bộ hoặc các trung tâm văn hóa, cho dù đó không phải là sự lựa chọn hay mong muốn của trẻ. Cũng có bậc cha mẹ sợ con mình thua kém bạn bè, nên tìm thầy để tổ chức các lớp học thêm cho con em mình, một số trường cũng tổ chức học hè chủ yếu là các môn cơ bản: Văn, Toán, tiếng Anh với chương trình khá nặng.
Nhắc nhở con cái có ý thức ôn lại kiến thức đã học trong năm cũ, để chuẩn bị vào năm học mới là điều cần thiết, tạo điều kiện cho con cái tham gia các lớp học về năng khiếu cũng là điều nên làm, nhưng tình trạng học tập và tham gia một cách khiên cưỡng, thậm chí là quá tải, lại khiến nhiều người lo lắng. Nghỉ hè là kỳ nghỉ cần thiết cho học sinh sau một năm học. Trong thời gian này, các em có thể tham gia hoạt động xã hội, chơi các trò chơi giải trí lành mạnh, đi tham quan hoặc về quê là mong muốn của nhiều trẻ em ở đô thị. Với kỳ nghỉ như vậy, các em có thể học hỏi thêm được nhiều điều từ các hoạt động đã tham gia, mở rộng sự hiểu biết, và quan trọng hơn là có khoảng thời gian chuẩn bị về thể lực, tâm lý cho một năm học mới. Như vậy, ngoài các môn học ở nhà trường, kỳ nghỉ hè có thể giúp học sinh biết thêm về xã hội, tập quán văn hóa truyền thống, các khuôn mẫu ứng xử, qua đó từng bước hình thành thái độ trách nhiệm với cuộc sống, với cộng đồng. Cách học hè theo lối tập trung, nhồi nhét như ở một số nơi hiện nay, có thể làm các em phát triển lệch lạc, thiếu hụt cả về kiến thức và kỹ năng sống.
Một kỳ nghỉ bổ ích, thoải mái, có tính văn hóa không phải là việc khó làm. Nhưng để có kỳ nghỉ như vậy, cần có sự thay đổi về nhận thức của các nhà giáo dục, các thầy giáo, cô giáo và các bậc cha mẹ. Ðó là tạo một môi trường sống lành mạnh để học sinh có thể học tập và rèn luyện để trở thành những con người có bản lĩnh, có nhận thức về sự có ích của mình đối với gia đình và xã hội.