Bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1990 với các hoạt động hỗ trợ trẻ em có khó khăn tại khu vực miền trung, đến nay, Tổ chức Cứu trợ trẻ em có mặt tại hơn 20 tỉnh, thành phố, hoạt động trong các lĩnh vực bảo vệ trẻ em, quyền trẻ em, giáo dục, y tế và dinh dưỡng, phát triển thanh thiếu niên, cứu trợ khẩn cấp và thích ứng biến đổi khí hậu.
Có thể nói, Tổ chức Cứu trợ trẻ em là một trong những tổ chức phi chính phủ nước ngoài đầu tiên có mặt và giúp đỡ người nghèo của Việt Nam, đặc biệt là trẻ em nghèo ngay từ những năm đầu của công cuộc đổi mới kinh tế của đất nước. Mười năm qua, Tổ chức đã giúp 4 triệu trẻ em có một khởi đầu khỏe mạnh, được tiếp cận giáo dục tốt hơn, tránh nguy cơ bạo lực, bị lạm dụng và bóc lột. Đồng thời, tổ chức này đã hỗ trợ khẩn cấp cho hơn 2 triệu người giúp họ khắc phục hậu quả thiên tai.
Trong vận động chính sách, tổ chức này đã cùng Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ thành lập Ngân hàng Phục vụ người nghèo, tiền thân của Ngân hàng Chính sách hiện nay, hay việc nâng thời gian nghỉ sinh cho lao động nữ lên 6 tháng. Save the Children cũng tham gia vận động cho chương trình dạy tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai cho trẻ em dân tộc thiểu số. Chương trình này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và giảng dạy trong khối đại học, cao đẳng sư phạm của 33 tỉnh miền núi trong cả nước từ năm 2014.
Tại lễ kỷ niệm, ông Gunnar Andersen, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam nói: “Chúng tôi đã có một hành trình thú vị khi trải qua một giai đoạn có nhiều thay đổi và phát triển quan trọng của Việt Nam. Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc về phát triển kinh tế và xã hội. Tổ chức Cứu trợ trẻ em vui mừng vì đã đóng góp vào nỗ lực chung để đạt được những thành tựu này”.
Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng cũng góp phần tạo nên nhiều thách thức mới cho Việt Nam nhnw tình trạng dễ bị tổn thương, tình trạng đói nghèo tập trung trong các cộng đồng người dân tộc thiểu số, và sự phân hóa ngày càng lớn giữa thành thị và nông thôn, ông Gunnar Andersen nói.
Giám đốc Tổ chức Cứu trợ trẻ em cho biết, trong những năm tới, tổ chức này sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Việt Nam và những tổ chức khác nhằm giải quyết những thách thức mới này, hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương, giúp giảm chênh lệch giữa các vùng miền và xây dựng khả năng thích ứng cho các cộng đồng dân cư.