Theo hãng tin TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ngày 7/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp tục thảo luận với Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Alexander Kurenkov về tình hình ngập lụt ở tỉnh Orenburg.
Ngày 25/2, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cam kết sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để giúp bang Victoria ứng phó cháy rừng nghiêm trọng đang diễn ra tại đây nhiều ngày qua.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp phiên mở rộng để thảo luận về tình hình Dải Gaza trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn sau nhiều tháng và căng thẳng đang lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông.
Thủ tướng Papua New Guinea James Marape ngày 11/1 ban bố tình trạng khẩn cấp 14 ngày tại thủ đô Port Moresby, sau khi 15 người thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn, trong đó các đám đông cướp bóc và đốt phá các cửa hiệu.
Ngày 8/1, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ra quyết định ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 60 ngày, bao gồm lệnh giới nghiêm cũng như huy động lực lượng cảnh sát và vũ trang để "củng cố và thiết lập lại trật tự”, trong bối cảnh xảy ra một cuộc khủng hoảng mới trong hệ thống nhà tù tại nước này.
Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso ngày 24/7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại 3 tỉnh ven biển trong bối cảnh làn sóng bạo lực bùng phát vào cuối tuần qua khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.
Giới chức Hy Lạp đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực miền nam của đảo Rhodes trong bối cảnh lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập lửa ở cả ba khu vực ở miền nam, miền bắc và khu trung tâm của đảo này trong ngày thứ 6 liên tiếp. Cơ quan chức năng đã huy động máy bay và trực thăng cứu hỏa để hỗ trợ ngăn chặn cháy rừng.
Từ đầu tháng Ba đến nay, quân đội Burkina Faso đã tiến hành một số hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm chống lại các nhóm khủng bố có vũ trang ở một số khu vực của đất nước.
Trong bối cảnh dòng người di cư trái phép đến Địa Trung Hải tăng mạnh, Nội các Italia ban bố tình trạng khẩn cấp về vấn đề nhập cư nhằm quản lý tốt hơn lượng người di cư đến nước này và các cơ sở hồi hương.
Nhà trắng cho biết, ngày 10/4, Tổng thống Joe Biden đã ký một dự luật được Quốc hội Mỹ thông qua trước đó, "trong đó chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến đại dịch Covid-19".
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bày tỏ tin tưởng rằng cơ quan này có thể tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu do Covid-19 vào một thời điểm nào đó trong năm nay.
Ngày 10/3, bang California hứng chịu thêm một cơn bão mạnh khác kèm theo mưa lớn và nguy cơ lũ lụt, phía tây của bang mưa xối xả trong khi khu trung tâm và phía bắc bang đối mặt với tuyết rơi dày.
Ngày 19/2, nhà chức trách Brazil cho biết, mưa lớn ở khu vực duyên hải đông nam Brazil đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất, cướp đi sinh mạng của ít nhất 36 người, khiến hàng trăm người rơi vào cảnh vô gia cư.
Ngày 13/2, New Zealand đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi bão Gabrielle gây sạt lở, ngập úng trên diện rộng, khiến nhiều người phải sơ tán hoặc bị mắc kẹt trên mái nhà.
Làn sóng biểu tình tiếp diễn, khiến Chính phủ Peru phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Lima và một số địa phương. Theo sắc lệnh ban hành ngày 15/1, tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trong 30 ngày, theo đó quân đội được phép triển khai nhằm khôi phục trật tự an ninh.
Ngày 11/1, Chính phủ Brazil quyết định tăng cường an ninh trên toàn quốc sau khi các nhóm cực hữu ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro kêu gọi tiến hành biểu tình tại các thành phố lớn.
Bộ Y tế Ecuador ngày 10/1 đã xác nhận ca mắc cúm gia cầm đầu tiên ở người tại nước này. Bệnh nhân là 1 bé gái 9 tuổi, sống tại tỉnh Bolivar, miền trung Ecuador.
Bộ Y tế Mỹ tin rằng với số lượng ca bệnh đậu mùa khỉ thấp như hiện nay, sẽ không cần gia hạn tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi thời hạn áp đặt tình trạng này kết thúc vào ngày 31/1/2023.
Nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Phòng thủ dân sự, các đại biểu Quốc hội cũng kiến nghị cần làm rõ thêm các khái niệm, quy định về phòng thủ dân sự để tạo điều kiện thuận lợi và hành lang pháp lý cụ thể, thống nhất cho hoạt động này.
Ít nhất 5 cảnh sát đã thiệt mạng, nhiều người bị thương, trong khi nhiều quản giáo đã bị bắt làm con tin trong làn sóng bạo loạn mới nhất tại các nhà tù của Ecuador.
Cùng với việc ban bố tình trạng thảm họa, quân đội Colombia sẽ được điều động với nhiệm vụ khôi phục hệ thống thông tin liên lạc cũng như tu sửa các hệ thống cầu đường bị hư hại do mưa lũ.
Ngày 17/10, Bộ trưởng Giao thông vận tải ký quyết định số 1356/QĐ-BGTVT công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường quốc lộ do bão số 5 và các đợt mưa, lũ gây ra tại một số địa phương từ ngày 1-20/10.
Chiều 12/10, ông Huỳnh Gia Hoàng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Phú Yên cho biết, đơn vị đã có báo cáo nhanh gửi Bộ Giao thông vận tải về tình hình thiên tai ảnh hưởng giao thông trên các tuyến đường, trong đó có các tuyến quốc lộ qua Phú Yên bị hư hỏng nặng.
Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit ngày 26/9 thông báo, Thủ tướng nước này Olaf Scholz đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.