Liên minh đối lập gồm 20 đảng do đảng Dân tộc Băng-la-đét (BNP) của cựu Thủ tướng Kh.Di-a đứng đầu phát động làn sóng biểu tình chống chính phủ, liên tục phong tỏa các tuyến đường bộ, đường sắt và đường biển trên cả nước từ ngày 5-1 vừa qua, gây sức ép đòi tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới vì vẫn không công nhận kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 1-2014. Biểu tình biến thành bạo lực trong giai đoạn này làm hơn 80 người chết và hàng chục người bị thương, gây thiệt hại cho nền kinh tế lên đến 10 tỷ USD.
Chưa dừng lại ở đó, ngày 6-2, đảng BNP kêu gọi đợt đình công mới kéo dài ba ngày trên toàn quốc, bắt đầu từ sáng 8-2, trong ngành đường bộ, đường sắt và đường thủy đòi trả tự do cho hàng chục lãnh đạo và người ủng hộ liên minh đối lập, trong đó có Quyền Tổng Thư ký BNP I.A-lam-di-a.
Như vậy, kể từ tháng 1-2014 khi Chính phủ của Thủ tướng S.Ha-xi-na nhậm chức nhiệm kỳ năm năm sau khi đảng Liên đoàn A-oa-mi Băng-la-đét (AL) giành thắng lợi trong cuộc bầu cử QH gây nhiều tranh cãi diễn ra cùng tháng, cuộc khủng hoảng chính trị tại Băng-la-đét không những chưa tìm được lối thoát, mà còn diễn ra ngày càng phức tạp. Tại cuộc bầu cử lần này, AL đã giành tổng cộng 232 ghế (gồm 127 ghế không phải bỏ phiếu và 105 ghế giành được), vượt xa điều kiện đa số ghế để đứng ra thành lập chính phủ. Nhưng, do sự tẩy chay của liên minh đối lập nên chỉ có 147 ghế trong tổng số 300 ghế QH được bầu và 59 trong tổng số 64 quận trên cả nước tiến hành bỏ phiếu; 153 ghế còn lại không phải đưa ra bỏ phiếu.
Những tranh cãi về tính hợp hiến của cuộc bầu cử QH nói trên đã đẩy Băng-la-đét vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Bất chấp đề xuất thành lập chính phủ chuyển tiếp gồm tất cả đảng phái mà Thủ tướng Ha-xi-na đưa ra, liên minh đối lập đã phát động nhiều cuộc biểu tình, đình công, phong tỏa các tuyến đường nhằm buộc Thủ tướng Ha-xi-na từ chức và ra yêu sách đòi lập một chính phủ lâm thời giám sát bầu cử. Làn sóng biểu tình, đình công do phe đối lập phát động khi đó đã biến thành bạo lực làm ít nhất 150 người chết và hàng trăm người bị thương, đồng thời ảnh hưởng xấu nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của nước Nam Á này.
Lên nắm quyền lãnh đạo đất nước nhiệm kỳ thứ ba, Thủ tướng Ha-xi-na duy trì kế hoạch mở các cuộc điều tra về các tội ác chiến tranh năm 1971, trong đó khoảng ba triệu người bị giết và hàng nghìn phụ nữ bị cưỡng bức, được khởi phát hồi năm 2010. Trong năm vừa qua, hàng loạt bản án cứng rắn, trong đó có nhiều án tử hình do phạm tội ác chiến tranh năm 1971 đối với các thủ lĩnh của đảng đối lập được ban bố. Gần 150 người thuộc liên minh đối lập do cựu Thủ tướng Di-a đứng đầu bị bắt với tội danh gây tình trạng vô chính phủ hồi năm 2013. Hàng trăm nghìn người ủng hộ phe đối lập đã biểu tình phản đối các phán quyết của tòa nêu trên, cũng như phản đối chính phủ đương nhiệm, kêu gọi tiến hành một cuộc bầu cử mới. Biểu tình biến thành đụng độ trong cả năm qua làm hơn 500 người chết, hàng trăm người bị thương. Giới doanh nghiệp Băng-la-đét đề nghị Thủ tướng Ha-xi-na và thủ lĩnh phe đối lập tiến hành đàm phán, giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng kéo dài, gây cản trở hoạt động phát triển kinh tế đất nước. Các chuyên gia chỉ rõ, ngành may mặc, một trụ cột trong nền kinh tế của Băng-la-đét, bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khiến đời sống của khoảng bốn triệu công nhân ngành may mặc lao đao. Các ngành khác như giao thông vận tải, giáo dục cũng bị tác động, trong khi giá cả hàng hoá tiêu dùng có xu hướng tăng cao.
Chính quyền Ha-xi-na đã thực thi nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, trong đó triển khai hàng nghìn binh sĩ và cảnh sát ở thủ đô Đắc-ca và nhiều địa phương trên cả nước ngăn chặn bạo lực leo thang.
Nhà chức trách cũng bắt giữ hơn 10 nghìn người chống đối, nhưng bất ổn vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Thủ tướng Ha-xi-na khẳng định, sẽ không có cuộc bầu cử nào được tiến hành trước năm 2019, đồng thời cam kết sẽ đẩy mạnh chống đói nghèo và đưa đất nước phát triển. Giới quan sát cảnh báo, cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Băng-lađét nếu không sớm được hóa giải sẽ tiếp tục đẩy quốc gia Nam Á này vào tình trạng bất ổn kéo dài, đáng quan ngại là số thương vong do bạo lực gây ra sẽ còn tăng cao.