Linh hoạt trong thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

Sáng 14-6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh. Tham dự buổi họp có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân sống ở khu vực có nguy cơ cao tại quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh).
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân sống ở khu vực có nguy cơ cao tại quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh).

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Nên thống nhất với việc thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 thêm hai tuần nữa. Tuy nhiên, việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phải linh hoạt. Ðể thực hiện điều đó, các ban, ngành, cơ quan chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố cần phối hợp Viện Pasteur (Pa-xtơ) TP Hồ Chí Minh để xét nghiệm lại điểm lây nhiễm ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Vì đây là cơ sở quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Ðức, người đứng đầu các cấp, cần chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xem xét các trường hợp để xảy ra lây nhiễm…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu đối với những chuỗi đã kiểm soát, phải tiếp tục truy vết đến tận gốc; những ca nhiễm mới phải khoanh vùng thật nhanh. Ngoài những giải pháp chung thì vấn đề truy vết, xử lý quyết liệt sẽ mang tính kịp thời, không để dịch lây lan rộng. Thành phố cần có đánh giá chính xác nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện các chuỗi lây nhiễm thời gian qua để có biện pháp đúng, cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu kép đạt hiệu quả. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu TP Hồ Chí Minh phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động cộng đồng, địa bàn dân cư, khu cách ly, văn phòng; tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm, chú ý xét nghiệm nhanh, sàng lọc nhanh, có trọng tâm, trọng điểm; chuẩn bị các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị phù hợp với tình hình mới...

Bộ trưởng Y tế quyết định thành lập Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch Covid-19 (lần hai) tại TP Hồ Chí Minh. Bộ phận Thường trực có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động chuyên môn kỹ thuật trong việc giám sát, đáp ứng chống dịch; điều trị người bệnh; xét nghiệm; tổ chức cách ly; công tác truyền thông trên địa bàn thành phố, các địa phương lân cận có liên quan…

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong ngày 14-6, cả nước ghi nhận 272 ca mắc Covid-19 (người bệnh thứ 10.539 đến 10.810) trong đó có sáu ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Khánh Hòa và 266 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (121 ca), TP Hồ Chí Minh (82 ca), Hà Tĩnh (22 ca), Bắc Ninh (17 ca), Tiền Giang (14 ca), Bình Dương (bốn ca), Hà Nội (bốn ca), Bắc Kạn (một ca), Nghệ An (một ca); trong đó 236 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Trong ngày, có 238 người bệnh mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh và 576 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế cho kết quả âm tính với vi-rút SARS-CoV-2 từ một đến ba lần. Tiểu ban Ðiều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) thông báo hai ca tử vong thứ 60 và 61, là hai người bệnh nữ, có bệnh lý nền nặng liên quan đến Covid-19.

Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo, thực hiện phong tỏa, cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 tám khối của phường Hà Huy Tập; giãn cách xã hội phần còn lại của phường Hà Huy Tập theo Chỉ thị 15. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra trên địa bàn…

Trên địa bàn Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm sáu ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 62 trường hợp tại năm huyện, thị xã trên địa bàn. UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ban hành quyết định phong tỏa tạm thời ba thôn thuộc xã Cương Gián; lập sơ đồ, thiết lập hai chốt kiểm soát trên tuyến đường ÐT 547 thuộc địa phận thôn Song Nam và chốt tại thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián.

Bộ Y tế có công văn hỏa tốc gửi các Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư; Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; Paster TP Hồ Chí Minh; Paster Nha Trang về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Bộ Y tế cũng đề nghị các Bộ Quốc phòng, Công an, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo quy định.

Cơ sở Tân Triều của Bệnh viện K công bố Quyết định của Bộ trưởng Y tế về việc kết thúc thời gian cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19. Trước khi bệnh viện hoạt động trở lại (ngày 16-6), toàn bộ các khoa phòng được vệ sinh, nhằm bảo đảm an toàn cao nhất.

Tại Hà Nội, đồng chí Ðỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam số tiền 357 triệu đồng và 2.000 bộ đồ phòng dịch Covid-19 cấp độ bốn. Cùng ngày, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 từ CLB Nữ Doanh nhân Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Phụ nữ toàn cầu số tiền 200 triệu đồng; Tạp chí Cộng sản số tiền 50 triệu đồng…

PV
 

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) có văn bản gửi các sở GD và ÐT về việc bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong đó, Bộ GD và ÐT đề nghị các địa phương chuẩn bị các điều kiện, phương án phòng, chống dịch, ưu tiên tiêm phòng vắc-xin Covid-19, xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị được cử tham gia công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Các sở GD và ÐT tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD và ÐT thực hiện nhiệm vụ và phối hợp chặt chẽ trong việc bảo đảm an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức được cử đến địa phương tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi theo quy định.

Ðình chỉ chủ tịch UBND xã ký giấy cho dân đi chợ trong vùng dịch

UBND huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) vừa ra quyết định đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND xã An Bình, Nguyễn Viết Nghĩa nhằm kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19. Huyện cũng yêu cầu Bí thư Ðảng ủy xã An Bình Nguyễn Trọng Dân; Chủ tịch UBND xã Nguyễn Viết Nghĩa; Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Thi làm kiểm điểm, giải trình sự việc. Trước đó, trong thời gian huyện Thuận Thành thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đồng chí Nguyễn Viết Nghĩa và đồng chí Nguyễn Thị Thi đã ký hàng chục giấy đồng ý cho một số người thôn Yên Ngô đi bán hàng ở các thôn khác trong xã.