Hơn 25% người dân ở Đồng Nai đã tiêm đủ 2 mũi vaccine

NDO -

Chiều 10/10, Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, đến thời điểm này địa phương đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 cho hơn 25% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn.

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, trong 24 giờ qua, các đội tiêm chủng đã tiêm hơn 117 nghìn liều vaccine. Nâng số vaccine phòng Covid-19 được tiêm lên 2,8 triệu liều cho 2,3 triệu người dân từ 18 tuổi trở lên toàn tỉnh. Trong đó, mũi 1 đạt hơn 95%, mũi 2 chiếm tỷ lệ hơn 25%.

Hiện, tỉnh Đồng Nai đang tập trung đẩy nhanh triển khai tiêm các đợt: 9, 10, 11, 12, 13. Số liều vaccine Bộ Y tế đã phân bổ cho Đồng Nai còn lại chưa tiêm là hơn 600 nghìn liều.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, tình trạng vaccine ở trong kho do thiếu kim tiêm đã được khắc phục sau khi Quân khu 7 cho mượn kim tiêm. Dự kiến, với số vaccine Bộ Y tế sẽ phân bổ và công tác triển khai tiêm chủng như hiện nay, đến đầu tháng 12 tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn thành tiêm mũi 2 cho người dân.

Về tình hình dịch bệnh, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận 660 ca mắc Covid-19, gồm 5 ca sàng lọc trong cộng đồng, 107 ca trong khu phong tỏa và 548 ca trong khu cách ly. Nâng tổng số ca bệnh Covid-19 lên gần 55.000 ca. Cũng trong thời gian trên, có 560 bệnh nhân được điều trị khỏi, xuất viện. Qua đó, lũy kế có gần 40.000 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh, xuất viện.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương đã thực hiện áp dụng Chỉ thị 19 từ 0 giờ ngày 9/10, với rất nhiều hoạt động được nới lỏng để tạo điều kiện cho người dân khôi phục kinh tế, xã hội sau đúng 3 tháng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan, cần tiếp tục thực hiện nghiêm 5K và các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế.