TP Hồ Chí Minh tuyên dương chín Công dân trẻ tiêu biểu

NDO -

NDĐT- Sáng 2-1, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương chín “Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh” năm 2018. Đây là những tấm gương điển hình xuất sắc nhất trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu, lao động, rèn luyện và cống hiến. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Chín Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2018 được tuyên dương, sáng 2-1.
Chín Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2018 được tuyên dương, sáng 2-1.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhiệt liệt biểu dương những cống hiến đầy nhiệt huyết và sáng tạo của các gương công dân trẻ tiêu biểu của Thành phố mang tên Bác; đồng thời mong muốn Ban Thường vụ Thành đoàn tiếp tục tập hợp lực lượng thanh niên thông qua các phong trào thi đua, giáo dục và rèn luyện để cộng hưởng sức mạnh của tuổi trẻ Thành phố trong quá trình xây dựng thành phố sáng tạo, quốc gia sáng tạo.

Qua 12 năm triển khai cuộc vận động (2006 - 2018) với 13 lần tuyên dương, Ban tổ chức đã nhận được hơn 1.209 hồ sơ, trong đó có 87 gương Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh được tuyên dương, thực sự tạo ra được những giá trị đáng tự hào của thanh niên Thành phố.

Chín công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2018:

1. Phan Thị Lan Anh (Kế toán - Kho bạc Nhà nước TP Hồ Chí Minh)

2. Nguyễn Ngọc Chiến (Kỹ sư điện - Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé)

3. Lê Chí Cường (Phó Bí thư Đoàn khoa - ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, quận Gò Vấp)

4. Nguyễn Hải Đăng (VĐV cầu lông)

5. Cao Thanh Hiếu (Liên Đội trưởng Trường THCS Nguyễn Du, Quận Gò Vấp)

6. Hồ Đức Hoàn (Giám đốc Công ty cổ phần chỉ số tín nhiệm quốc tế Ebrand Index Value)

7. Nguyễn Hải Long (Phó Trưởng phòng Văn bản pháp quy - Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh)

8. Trần Chí Thiện (ca sĩ)

9. Tôn Thất Vĩnh (Sinh viên ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh)