Tin nổi bật ngày 10/8: Các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Tin nổi bật ngày 10/8: Các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; Tiếp tục Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI… là một số tin tức nổi bật trong ngày 10/8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Giáo dục-Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực (Tech Connect)

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Liên bang Australia, sáng 10/8, tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS), thành phố Sydney, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Diễn đàn Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Giáo dục-Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực (Tech Connect).

5224430101a480fad9b5.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Diễn đàn là một sáng kiến có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Australia đang phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tiếp tục là trung tâm tăng trưởng năng động nhất của kinh tế thế giới, đồng thời cũng là nơi hội tụ những cơ hội hợp tác và những thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, đòi hỏi các quốc gia như Australia và Việt Nam phải tăng cường hợp tác, cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao hơn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chia sẻ tri thức và cùng nhau đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai.

7e8cbd28bcb23dec64a3-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực triển lãm, trưng bày thành tựu hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và giáo dục giữa Việt Nam-Australia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tin tưởng, với quyết tâm của Chính phủ hai nước, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà khoa học, hai bên sẽ tạo ra những bước đột phá mới, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Australia trở thành hình mẫu hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khu vực. TechConnect hướng tới trở thành một diễn đàn định kỳ, làm nền tảng cho việc trao đổi và thúc đẩy hình thành các sáng kiến, chương trình hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Tại Diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác và công bố sáng kiến. Nhân dịp này, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet chính thức ký kết hợp tác với sân bay quốc tế tây Sydney (Australia) và công bố mở đường bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay tây Sydney vào tháng 1/2027.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, trưa 10/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp Thống đốc Bang New South Wales Margaret Beazley.

e1ef31784cddcd8394cc.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp bà Margaret Beazley, Thống đốc Bang New South Wales (Australia). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi đến thăm Trung tâm kinh tế và du lịch lớn nhất của Australia với thủ phủ là thành phố Sydney. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực sẽ quyết định năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng của mỗi quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.

Trên cơ sở đó, sự hợp tác giữa Bang New South Wales với các địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục được làm sâu sắc hơn trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, giao lưu nhân dân được thuận lợi hơn khi hạ tầng và kết nối hàng không giữa hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, chiều 10/8 (giờ địa phương), tại thành phố Sydney, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Nicholas Moore, Đặc Phái viên của Chính phủ Australia về Đông Nam Á.

952b64e318469918c057-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Nicholas Moore, Đặc phái viên của Chính phủ Australia về Đông Nam Á. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam coi Australia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, quan hệ giữa hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội mới, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện cần được tiếp tục thúc đẩy phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả. Mục tiêu không chỉ là mở rộng thương mại và đầu tư, mà quan trọng hơn là cùng kiến tạo các động lực tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tư nhân làm động lực phát triển. Việt Nam mong muốn Australia tiếp tục là đối tác đồng hành quan trọng.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, chiều 10/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Australia.

3bde87b4fa117b4f2200.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội trí thức, chuyên gia người Việt tại Australia (VASEA). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được biết Hội trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Australia thời gian qua đã quy tụ đông đảo trí thức, chuyên gia, nhà khoa học đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ lớn của Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các trí thức, nhà khoa học tiếp tục góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, dìu dắt thế hệ trẻ, sinh viên Việt Nam sang du học, gắn kết cộng đồng, vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Australia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan cần tổng hợp, nghiên cứu và phối hợp chặt chẽ với Hội trí thức và nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam tại Australia để có những sản phẩm cụ thể, chất lượng.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, chiều tối 10/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam-Australia của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chứng kiến trao biên bản hợp tác giữa các cơ quan xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp.

60ec0a0c77a9f6f7afb8.jpg
Vietnam Airlines kỷ niệm 35 năm đường bay Việt Nam-Australia, chào đón chuyến bay thứ 35.000 và hành khách thứ 7,5 triệu. (Ảnh: Nam Việt)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào

Sáng 10/8, các đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước đã đến Đại sứ quán Lào tại Hà Nội viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.

2351de178db20cec55a3.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi sổ tang, viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TTXVN)

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu đã vào viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Các vòng hoa của các đoàn mang dòng chữ: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane".

d6dc1aa04905c85b9114.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi sổ tang, viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm tiếc thương, chân thành chia buồn tới Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh về việc đồng chí Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane từ trần, qua đồng chí Đại sứ gửi lời chia buồn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Saysomphone Phomvihane.

Cùng ngày, đoàn đại biểu một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và các Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Tiếp tục Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Hôm nay (10/8), Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bước vào ngày làm việc thứ tám.

37c72e7655d3d48d8dc2.jpg
Quang cảnh phiên thảo luận ở hội trường tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Cụ thể, vào buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về hai dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc.

Cuối mỗi nội dung thảo luận, đại diện Chính phủ có phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thành phố Hà Nội tổ chức lại, giảm còn 14 đầu mối, cơ quan chuyên môn

Sáng 10/8, tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đã trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị Nghị quyết về việc tổ chức lại, thành lập một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

1958cc88c612474c1e03.jpg
Quang cảnh Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: HĐND TP)

Nghị quyết về việc tổ chức lại, thành lập một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã được thông qua với sự tán thành của 116/116 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Theo tờ trình của thành phố, thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 5/8/2026 về phương án thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Văn bản số 39-TTr/TU ngày 6/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố về phương án thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, bao gồm:

- Thành lập Sở Xây dựng thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội vào Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.

- Thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch thành phố Hà Nội vào Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

- Thành lập Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội.

- Tổ chức lại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Sẽ xét xử Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh "vẽ" dự án sâm Ngọc Linh chiếm đoạt gần 1.300 tỷ đồng

Ngày 11/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980, ở phường Yên Hòa, Hà Nội), Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

d5f33ca5053f8461dd2e.jpg
Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh bị cáo buộc hành vi lừa đảo gần 1.300 tỷ đồng. (Ảnh: Công ty Mỹ Hạnh)

Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày dưới sự điều hành của Hội đồng xét xử gồm 5 người (2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân); 1 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trước đó, giữa tháng 3/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội từng mở phiên nhưng do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo Hạnh và nhiều người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã đề nghị những người nộp tiền cho Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh nhưng chưa đến Cơ quan điều tra làm việc, chưa được ghi lời khai, thì khẩn trương liên hệ với điều tra viên, để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng thông báo để các bị hại theo dõi kết quả giải quyết tiếp vụ án của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Giá vàng quay đầu giảm sau tuần tăng mạnh

Tại thị trường trong nước, sáng nay, các thương hiệu vàng đồng loạt giảm. Giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, bán ra ở mức 143,5 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước chỉ còn cao hơn giá thế giới khoảng 6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế phí).

b8fba0459fdf1e8147ce.jpg
(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ ngày 10/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 140 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ sáng 10/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 20,1 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, xuống mức 4.321,2 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay thế giới sáng nay quay đầu giảm sau đợt tăng mạnh gần 300 USD/ounce tuần trước. Giá vàng tuy giảm sáng đầu tuần nhưng vẫn tiếp tục trụ vững trên mức 4.300 USD trong bối cảnh báo cáo thị trường lao động Mỹ đáng thất vọng khiến các nhà đầu tư loại trừ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất.

Động đất mạnh tại miền tây Colombia

Một trận động đất xảy ra vào sáng 10/8 (giờ địa phương), tại miền tây Colombia, đã gây thương vong và thiệt hại đáng kể tại tỉnh Choco nằm trong khu vực Thái Bình Dương.

Theo Tân Hoa Xã, Thống đốc tỉnh Choco đã chia sẻ thông tin trên lên mạng xã hội X.

Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC), một trận động đất có cường độ 7,5 đã làm rung chuyển Colombia vào lúc 20 giờ 34 phút ngày 10/8 (giờ Bắc Kinh).

Chấn tâm được xác định tại tọa độ 4,85 độ vĩ bắc và 76,15 độ kinh tây. Cũng theo CENC, trận động đất xảy ra ở độ sâu 80km.

Trước đó, ngày 24/6, Venezuela - quốc gia láng giềng của Colombia, đã liên tiếp hứng chịu hai trận động đất có cường độ hơn 7. Theo số liệu thống kê mới nhất tính đến ngày 5/8, trận động đất kép ở Venezuela đã khiến ít nhất 6.100 người thiệt mạng.

Có thể bạn quan tâm