Hội thảo chuyên đề “Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hà Thị Quế”

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hà Thị Quế”, nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí (1921-2026).

Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, đồng chí Hà Thị Quế là một trong những nữ cán bộ lão thành cách mạng tiêu biểu. Ở mỗi cương vị công tác, bà luôn thể hiện phẩm chất của người cán bộ lãnh đạo gần gũi với nhân dân, gắn bó với phong trào, hết lòng vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ và sự phát triển của tổ chức hội. Bà đã để lại nhiều dấu ấn trong các phong trào thi đua của hội, cũng như các chính sách liên quan phụ nữ và trẻ em. Cuộc đời hoạt động cách mạng của bà là biểu tượng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy cống hiến.

ndo_br_1786438954500-1505161164848452147-5794064899256819128-064786fad6416cee462bcf455d36b5fb-3478.jpg
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại hội thảo.

“Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, các thế hệ phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những tấm gương tiêu biểu như đồng chí Hà Thị Quế đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam; đồng thời để lại những bài học quý báu về bản lĩnh chính trị, phương pháp vận động quần chúng, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến”, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh.

Đại tá, Tiến sĩ Vũ Tang Bồng, nguyên cán bộ Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết, bà Hà Thị Quế, tên thật là Lương Thị Hồng, sinh năm 1921 tại Ninh Bình. Từ sớm, bà tham gia các hoạt động phục vụ cách mạng; 14 tuổi dạy chữ cho người dân, 17 tuổi tham gia tổ chức yêu nước của phụ nữ địa phương. Năm 1941, ở tuổi 20, bà được kết nạp Đảng và chính thức bước vào con đường hoạt động cách mạng.

ndo_br_1786439059149-1505161164848452147-5794064899256819128-d63f3d8231fed862b17033f66b436178-1444.jpg
Đại tá, Tiến sĩ Vũ Tang Bồng, nguyên cán bộ Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam chia sẻ tại hội thảo.

Năm 1945, bà phụ trách công tác quân sự của Tỉnh ủy Bắc Giang, trực tiếp lãnh đạo phong trào tại nhiều địa bàn, tổ chức huấn luyện quân sự, xây dựng lực lượng, chỉ huy các trận đánh... Sau này, bà Hà Thị Quế tiếp tục có nhiều đóng góp trong công tác hội. Từ năm 1974 đến 1982, bà giữ cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cùng tập thể lãnh đạo hội tổ chức nhiều phong trào hướng tới bảo vệ biên cương, biển đảo và phát huy vai trò phụ nữ. Bà đồng thời đảm nhiệm nhiều trọng trách trong hệ thống chính trị và các tổ chức phụ nữ quốc tế.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những đóng góp của đồng chí Hà Thị Quế trên các phương diện: hoạt động cách mạng, dân vận trong đó có vận động phụ nữ, xây dựng tổ chức hội, tham gia xây dựng chính sách pháp luật và những giá trị có ý nghĩa đối với công tác hội trong giai đoạn hiện nay.

Có thể bạn quan tâm