Thăm, động viên gia đình các nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Ninh Bình

NDO -

Sáng 14/6, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình đến thăm, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở thành phố Ninh Bình (Ninh Bình), làm 4 người chết và 5 người bị thương.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình thăm, động viên người nhà nạn nhân.
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình thăm, động viên người nhà nạn nhân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc yêu cầu: Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình chỉ đạo các khoa, phòng, tập trung nhân lực, thuốc, thiết bị cứu chữa bệnh nhân, giúp bệnh nhân sớm ổn định sức khỏe và tư tưởng. Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình hỗ trợ cho gia đình nạn nhân bị tử vong 5 triệu đồng/gia đình; hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 3 triệu đồng/người. Công an tỉnh Ninh Bình khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nêu trên.

Trước đó, vào đêm ngày 13/6, tại Km265+570, Quốc lộ 1A đoạn qua phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô-tô mang biển kiểm soát 35H3-9850 do ông Vũ Minh Tam, sinh 1952, ở thành phố Ninh Bình điều khiển, va chạm với xe ô-tô khách giường nằm biển kiểm soát 37B-028.06, do Nguyễn Ngọc Sáng, sinh năm 1984, ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An điều khiển đi trên Quốc lộ 1A, hướng Hà Nội-Thanh Hóa.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 4 người chết gồm: Vũ Minh Tam, ở thành phố Ninh Bình; Phan Uy Vũ, sinh năm 2010; Nguyễn Tất Ngà, sinh năm 2002 và Nguyễn Tài Thái, sinh năm 2000 và 5 người khác bị thương, gồm: Lê Đức Hảo, sinh năm 2003; Hoàng Tiến Thạch, sinh năm 2000; Nguyễn Quốc Nhàn, sinh năm 1977; Vũ Thị Lơn, sinh năm 1942; Vũ Thị Lan, sinh năm 1959, đều ở Nghệ An.