Dồn sức chống dịch, giúp đỡ dân nghèo

Công an tỉnh An Giang huy động tối đa lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch, đồng thời kết hợp những chuyến công tác địa bàn để mang những phần quà gồm gạo, rau, củ, quả đến với hàng nghìn người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp trao tặng gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp trao tặng gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.

Những biệt đội “săn” Covid

Trước diễn biến phức tạp của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 trên địa bàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã kích hoạt trạng thái khẩn cấp và huy động tối đa lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch; thành lập “Đại đội truy vết” ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Một Đại đội truy vết có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tình nguyện, được trang bị 4 xe cứu thương và đầy đủ các phương tiện, thiết bị y tế cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có ca nhiễm cộng đồng để truy vết các trường hợp liên quan. Đồng thời, phối hợp cùng Công an địa phương khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình làm lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, lực lượng này còn tham gia bảo vệ các chốt kiểm soát dịch và triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo.

Từ hiệu quả của Đại đội truy vết do công an thành lập thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Công an tỉnh ra Quyết định thành lập lực lượng truy vết dịch Covid-19 của tỉnh với sự phối hợp của Sở Y tế, Tỉnh đoàn và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cử cán bộ tham gia vào lực lượng truy vết do Công an làm nòng cốt.

Ngày 12/8, Công an tỉnh An Giang đã công bố quyết định thành lập lực lượng truy vết với tổng số 14.738 thành viên. Trong đó, cấp tỉnh thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh An Giang với 353 người; 11 Đại đội với 759 người thuộc Công an cấp huyện; 156 Trung đội với 4.836 người thuộc cấp xã, phường và 879 Tiểu đội với 8.790 người ở khóm, ấp. Lực lượng này có nhiệm vụ truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19, tăng cường truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Đại úy Nguyễn Thanh Dũng, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh An Giang, thành viên Đại đội truy vết từ những ngày đầu của Công an tỉnh cho biết, ban đầu công tác truy vết những trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm gặp rất nhiều khó khăn. Một số ít người dân chưa hợp tác với lực lượng làm nhiệm vụ khi khai báo y tế, cũng như không chấp hành các quy định phòng dịch.

“Khó khăn là vậy nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ đều vượt qua. Việc thu thập thông tin, điều tra dịch tễ được diễn ra cả ngày lẫn đêm, xuyên suốt bất kể nắng, mưa. Lúc rảnh là tôi còn cùng đồng đội vận chuyển, tiếp tế lương thực cho người dân trong các khu vực phong tỏa và công khai số điện thoại của lực lượng cho người dân biết, gọi khi cần thiết. Từ đó, người dân hiểu, đã chủ động phối hợp, khai báo, chấp hành các quy định phòng, dịch tốt hơn”, Đại úy Nguyễn Thanh Dũng chia sẻ.

Dồn sức chống dịch, lan tỏa yêu thương -0
 Cán bộ chiến sĩ của “Đại đội truy vết” Công an tỉnh An Giang đang truy vết các trường hợp liên quan đến Covid-19.

Nhiều tháng qua, Đại đội truy vết của Công an tỉnh An Giang đã xác định được 556 ca nhiễm, 2.862 trường hợp F1, 6.387 F2 và 4.724 F3. Ngoài ra, lực lượng này còn chủ động hỗ trợ địa phương trong quản lý chặt chẽ các trường hợp thực hiện cách ly tại nhà, gắn biển báo tại các gia đình có người cách ly. Tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang nói: “Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn, nhất là khu vực biên giới Tây Nam, lực lương Công an phải là những chiến sĩ tiên phong, xung kích, tình nguyện để giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đại đội truy vết thời gian qua đã góp phần cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh từng bước kiểm soát và khống chế dịch bệnh”.

Hạt gạo nghĩa tình với nhân dân

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả, thiếu thốn của người dân trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong thời gian qua, Công an tỉnh An Giang đã triển khai chương trình “Hạt gạo nghĩa tình với nhân dân” trên địa bàn toàn tỉnh. Với phương châm “thần tốc, đúng đối tượng”, Công an các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã nhanh chóng vận chuyển gạo đến các địa phương để “Hạt gạo nghĩa tình” đến tay người dân sớm nhất.

Dồn sức chống dịch, lan tỏa yêu thương -0
 Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh An Giang trao tặng gạo, rau củ và nhu yếu phẩm đến từng nhà cho người dân.

Để việc trao tặng gạo đến tận tay người dân mà không phải tập trung đông người, bảo đảm các quy định về giãn cách xã hội, phòng, chống dịch, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Công an các địa phương vừa kết hợp công tác tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền phòng, chống dịch theo quy định, vừa thực hiện việc cấp phát gạo và các nhu yếu phẩm theo hình thức lưu động.

Đại tá Đinh Văn nơi cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh kết hợp kiểm tra công tác phòng, chống dịch vừa giám sát việc trao tặng gạo cho người dân phải đúng đối tượng, kịp thời. Qua 3 đợt vận động, tổng số hơn 200 tấn gạo được trao tặng cho các hộ nghèo, người mất việc làm, không có thu nhập đang ở trong khu vực bị phong tỏa; các gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà và các gia đình có người thân làm công nhân bị mất việc làm trên địa bàn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Mỗi phần quà gồm: 10 kg gạo, rau củ và nhu yếu phẩm khác do Công an các địa phương vận động.

“Chính sự tin tưởng, đồng tình, ủng hộ của nhân dân mà đến nay cơ quan chức năng An Giang cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Những phần gạo, tuy không lớn về vật chất nhưng đó là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Công an An Giang chia sẻ phần nào gánh nặng, giúp người dân có thêm động lực vươn lên, vượt qua những khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội. Tôi mong muốn người dân tiếp tục cùng lực lượng Công an và các ngành, các cấp đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống bình thường trở lại”, Đại tá Đinh Văn Nơi tin tưởng.

Nhằm hỗ trợ nông dân giảm bớt thiệt hại vì nông sản khó tiêu thụ do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức thu mua 30 tấn nông sản của bà con nông dân vùng chuyên canh hoa màu huyện Chợ Mới. Ban Giám đốc đã huy động Đoàn viên Thanh niên Công an tỉnh cùng với cán bộ chiến sĩ Công an huyện Chợ Mới hỗ trợ thu hoạch nông sản, rau màu giúp bà con nông dân. Toàn bộ 30 tấn rau màu này được vận chuyển đến TP Hồ Chí Minh trao tặng cho người dân gặp khó khăn, do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam

Có thể bạn quan tâm