Chủ động phòng, chống dịch, Cà Mau thiết lập 29 điểm cách ly tập trung quy mô tiếp nhận hơn 2.600 người, đồng thời thành lập thêm 4 bệnh viện dã chiến với quy mô 550 giường (có 50 giường điều trị bệnh nhân nặng), nâng tổng công suất giường bệnh điều trị Covid-19 toàn tỉnh lên 790.
Song hành đó, tỉnh thiết lập 3 vòng kiểm soát kép kín người và phương tiện với 108 chốt kiểm soát, cùng 45 tổ tuần tra lưu động trên địa bàn toàn tỉnh. Tuyến cơ sở, Cà Mau phát huy vai trò của 5.861 tổ Covid-19 cộng đồng với 17.874 người, sẵn sàng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” vào mọi thời điểm, bất kể là ngày nghỉ.
Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mà từ đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay, Cà Mau chỉ có hơn 200 ca mắc Covid-19, là một trong những tỉnh có số ca mắc Covid-19 thấp nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Công tác phòng dịch tại Cà Mau thực hiện song hành với việc hỗ trợ đối tượng khó khăn và an sinh xã hội theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Dù gặp nhiều khó khăn do giãn cách xã hội trong thời gian dài, nhưng đến hết 6/9, Cà Mau đã cơ bản hoàn thành 8/12 nhóm chính sách với tỷ lệ giải ngân hơn 72%, các hồ sơ xin hỗ trợ đều được xem xét, giải quyết dứt điểm trong ngày.
Trong số đó, giải ngân theo Nghị quyết 68 được khoảng 27,2 tỷ đồng/37,5 tỷ đồng cho 45.429/51.480 người, đạt 72,52% so với tổng số được phê duyệt hỗ trợ.
Ngoài ra, Cà Mau còn tích cực hỗ trợ người dân đang học tập, lao động và sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh phía nam.
Qua quyên góp, vận động, Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đoàn thể đã tổ chức cứu trợ đồng bào ngoài tỉnh 12 tấn tôm, cá khô, chả cá; hơn 48 tấn gạo; hỗ trợ tiền mặt trực tiếp cho 6.374 người (2.000 sinh viên) tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.
Cà Mau cũng vận động hỗ trợ 6 đợt gạo người dân nội tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với hơn 30.000 suất, giá trị quy ra tiền gần 10 tỷ đồng, bảo đảm 100% hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu.
Hiện, tỉnh tiếp nhận gạo tạm cấp đợt đầu từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ với 985/2.862 tấn và đã cấp phát hết cho các đối tượng theo quy định.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi, Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, biểu dương và đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19, cũng như việc triển khai thực hiện nhanh chóng Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Thứ trưởng yêu cầu, Cà Mau tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh Covid-19, không để lây lan trong cộng đồng; tăng cường năng lực về y tế, tiêm chủng vaccine; quyết liệt và quyết đoán hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội; đặc biệt quan tâm hỗ trợ đối với lao động tạm ngưng, mất việc làm, không có việc làm.
Song hành với đó, cần sớm tổ chức đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong chi trả, hỗ trợ chính sách cho người dân, cần thay đổi phương thức theo hướng hạn chế thấp nhất việc trao trực tiếp bằng tiền mặt…
Thống nhất với các đề xuất của tỉnh Cà Mau, Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, sẽ tổng hợp và chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.