Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh hỗ trợ đưa 1.655 người dân về quê

NDO -

Sáng 26/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp các cơ quan chức năng và Công ty cổ phần xe khách Phương Trang (FUTA Bus Lines) tổ chức đưa 1.655 người dân ở 8 tỉnh, thành phố về quê.

Người dân được các đơn vị hỗ trợ về quê miễn phí sáng 26/10 tại bến xe Miền Tây.
Người dân được các đơn vị hỗ trợ về quê miễn phí sáng 26/10 tại bến xe Miền Tây.

Theo đó, trong sáng 26/10, tại bến xe Miền Tây, 49 xe khách giường nằm của Công ty Phương Trang sẽ đón 1.507 người dân đi về các tỉnh, thành phố gồm: An Giang (266 người), Bến Tre (230 người), Cà Mau (153 người), Cần Thơ (116 người), Đồng Tháp (288 người), Tiền Giang (253 người) và Vĩnh Long (201 người).

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, các công dân về quê đợt này đều phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2; các đơn vị tổ chức phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị vận chuyển bảo đảm an toàn giao thông và công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Các công dân khi về đến địa phương sẽ thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Cùng ngày, tại bến xe Miền Đông, các đơn vị tiếp tục đưa 148 người dân Gia Lai đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh về quê miễn phí. Trước đó, Phương Trang đã đưa 285 người dân Gia Lai về quê, chủ yếu là phụ nữ mang thai, người đi khám chữa bệnh, người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai về quê an toàn.

Đây là một trong các hoạt động trong hành trình “Trả ơn đất nước, đóng góp cộng đồng” của doanh nghiệp vận tải Phương Trang. Đến nay, doanh nghiệp này đã tổ chức 46.500 chuyến xe miễn phí đưa đón đội ngũ y, bác sĩ tham gia công tác phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố; tổ chức hơn 2.000 chuyến xe vận chuyển hơn 44.500 người dân về quê,… trong thời gian qua.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19