Bình Định giãn cách xã hội toàn thị xã An Nhơn từ ngày 30/7

NDO -

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định vừa quyết định giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày đối với thị xã An Nhơn. 

Từ 0 giờ ngày 30/7, toàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày.
Từ 0 giờ ngày 30/7, toàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định, ngày 29/7, Bình Định ghi nhận 11 ca dương tính với SARS-CoV-2 (thứ tự từ 125 đến 135 trong tỉnh).

Như vậy, hiện Bình Định ghi nhận 135 ca dương tính. Trong đó, xuất hiện ổ dịch tại chợ Thanh Giang (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn) với 3 ca dương tính, không rõ nguồn lây.

Bình Định giãn cách xã hội toàn thị xã An Nhơn -0
Thị xã An Nhơn ghi nhận 33 ca dương tính, trong đó, xuất hiện nhiều điểm lây lan trong cộng đồng. 

Ngay trong chiều 29/7, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có cuộc họp trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 với thị xã An Nhơn. 

UBND tỉnh Bình Định đã quyết định giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày đối với thị xã An Nhơn. Theo đó, từ 0 giờ ngày 30/7, toàn thị xã An Nhơn giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng chỉ đạo thị xã An Nhơn tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, bố trí trụ sở cho sở chỉ huy tiền phương làm việc, có đầy đủ các tiểu ban như tiểu ban chuyên môn, hậu cần, nhân lực, vaccine… theo phương châm “4 tại chỗ”; xây dựng phương án vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm hoạt động lao động sản xuất của nhân dân.

Tính đến 16 giờ ngày 29/7, thị xã An Nhơn ghi nhận 33 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, xuất hiện nhiều điểm lây lan trong cộng đồng. Đặc biệt là liên quan đến chợ Thanh Giang (xã Nhơn Phong).

Ngày 29/7, ổ dịch này ghi nhận 3 ca dương tính (bệnh nhân (BN)123905, BN123906, BN123922) trong cộng đồng. Trong đó có 2 tiểu thương và 1 người dân đi chợ Thanh Giang. Cả 3 trường hợp này chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây.

Ngày 28/7, cơ quan chức năng đã lấy mẫu, xét nghiệm toàn bộ những người liên quan đến ổ dịch chợ Thanh Giang. Ba ca dương tính (BN123905, BN123906, BN123922) được phát hiện do có kết quả dương tính bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 vào ngày 28/7. Ngay sau đó, kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 28/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Ngành y tế phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; thần tốc truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh; kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng liên quan tại những khu vực có nguy cơ lây lan Covid-19; thực hiện biện pháp cách ly y tế phù hợp với các trường hợp F1, F2 theo quy định.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam