Bão số 4 giật cấp 10 trên Biển Đông

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 4/8, vị trí tâm bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 210 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 4. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 4. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ phía nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 16 giờ ngày 6/8, vị trí tâm bão ở khoảng 25,2 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 16 giờ ngày 07/8, vị trí tâm bão ở khoảng 26,2 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được 15-20 km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông: cấp 3.

* Hồi 10 giờ ngày 4/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 10 giờ ngày 6/8, vị trí tâm bão ở khoảng 25,0 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được 5-10 km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông: cấp 3.

Cảnh báo ở vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có mưa dông, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,5-5,0m, biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ ngày 4 đến 7/8, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

* Sáng nay, 4/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông đã mạnh thành bão, cơn bão số 4 năm 2021 và có tên quốc tế là Lupit.

Hồi 7 giờ ngày 4/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 280 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 6/8, vị trí tâm bão ở khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được 5-10 km. 

* Hồi 1 giờ ngày 4/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 120 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 1 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 220 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 6/8, vị trí tâm bão ở khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được 10-15 km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông: cấp 3.

• Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên Biển Đông