Dư luận xã hội không chỉ bức xúc trước tình trạng người lớn thiếu tôn trọng, thậm chí có hành vi bạo lực với trẻ em, mà còn lo ngại trước tình trạng ngày càng nhiều trẻ em tuổi học trò và trẻ vị thành niên cư xử theo cách bạo lực với nhau và với người lớn, thậm chí với cả thầy giáo, người thân.
Mươi năm trước, khi báo chí thông tin một vài vụ học sinh hành hung thầy giáo, cô giáo của mình, cả xã hội bàng hoàng. Nay thì những cuộc trẻ em, nhất là trẻ vị thành niên xích mích nhau vì chuyện vặt, cũng dễ tức khí lên, lao vào nhau ẩu đả ngay cả trong trường học. Những vụ các cậu choai choai còn đi học đã kết thành băng nhóm, dùng hung khí trả thù lẫn nhau chỉ do mấy câu nói hay hành vi được chúng coi là xúc phạm, hoặc trả thù cả cô giáo, người thân cư xử thế nào đó mà chúng thù ghét..., đã không còn là chuyện hiếm. Những cậu "máu nóng" này khi bỏ học giữa chừng, dễ kết băng quậy phá, dùng hung khí "ân oán giang hồ" như các người hùng trong phim "chưởng". Ai cũng biết: Trẻ em ngoan hay hư, là phản ánh sự giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội. Ngoại trừ những trẻ hư do bố mẹ làm ăn phi pháp vào tù ra tội, hoặc gia đình đổ vỡ con cái lang thang bụi đời, hoặc bố mẹ giàu có quá nuông con, còn nữa là do việc giáo dục trẻ về tính nết, phẩm hạnh còn nhiều lơi lỏng. Bố mẹ mải kiếm sống, làm giàu tối ngày chẳng để mắt đến con, phó mặc chúng cho trường học. Nhà trường thì thiên về dạy chữ theo phương pháp cũ kỹ; lấy tỷ lệ lên lớp, tốt nghiệp làm mục đích, chưa coi trọng đúng mức, trách nhiệm chưa cao, phương pháp sư phạm còn yếu kém, thầy cô giáo chưa thật nêu gương trong việc giáo dục tình cảm, đạo đức, lối sống cho học sinh. Còn xã hội thì lắm chuyện lộn xộn. Trẻ em hằng ngày hàng giờ nghe lắm lời thô tục, chứng kiến lắm chuyện thiếu văn hóa, cãi vã, xô xát, hành hung, cùng những tệ nạn xã hội, những vụ côn đồ gây án bằng hung khí... Xã hội chưa bình yên, các hành vi bạo lực còn nhan nhản, tệ nạn còn nhiều, làm vẩn đục, thậm chí gây độc hại môi trường giáo dục.
Phấn đấu để làm lành mạnh môi trường cũng như nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trẻ em, là việc lâu dài. Thiết nghĩ, việc có thể làm ngay là cha mẹ, anh chị trong nhà, các thầy cô giáo ở trường, những người lớn tử tế ngoài xã hội quan tâm đến trẻ em hơn, để mắt đến chúng thường xuyên hơn, thì có thể can gián, ngăn chặn được nhiều vụ trẻ em xô xát dẫn tới ẩu đả, hành hung, gây án.
Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý; các nhà kinh doanh internet nghiêm chỉnh chấp hành quy định không cho trẻ chơi các trò bạo lực, các trò ân oán giang hồ... dễ tiêm nhiễm máu bạo lực vào tâm trí non dại của trẻ em. Thị trường đồ chơi trẻ em cũng cần được kiểm tra thường xuyên, kỹ lưỡng, tránh tình trạng thỉnh thoảng dư luận rộ lên kêu ca việc nhiều trẻ mua chơi các đồ chơi vũ khí tự động nhập lậu, mới ra tay ứng phó.
Ðặc biệt đáng để ý là thị trường đồ dùng dao kéo. Rất nên có quy định nghiêm ngặt hơn và các hộ buôn bán mặt hàng này cam kết và nghiêm chỉnh thực hiện việc không bán những thứ dao kéo có thể dùng làm hung khí cho trẻ vị thành niên và trẻ nhỏ; không tàng trữ, buôn bán ngầm vũ khí thô sơ bằng sắt thép. Phát hiện và nghiêm trị những chỗ tàng trữ, mua bán đao kiếm, mã tấu, lê... do vẫn có nơi làm ra và do nhập lậu,v.v. Rất mong toàn xã hội đề xuất nhiều sáng kiến và cùng nhau cố gắng dạy dỗ con em tránh các hành vi bạo lực và lớn khôn lành mạnh.