Sáng 18-7, Hà Nội sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng nút giao thông Ngã Tư Sở

Sau nút giao thông Ngã  Tư Vọng, 7 giờ sáng 18-7, UBND quận Đống Đa cũng sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế giải phóng mặt bằng để xây dựng và cải tạo nút giao thông Ngã Tư Sở đợt 1.

Đối tượng bị cưỡng chế lần này là 22 hộ dân các tổ 8A, 6A, 5A dọc phố Tây Sơn phường Ngã Tư Sở là những hộ đã nhận tiền đền bù và nhận nhà tái định cư tại Làng quốc tế Thăng Long nhưng vẫn cố tình chây ỳ không bàn giao lại nhà cho Hội đồng giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, sau khi quận Đống Đa ra quyết định cưỡng chế, hầu hết các hộ dân đã tự phá dỡ công trình để bàn giao lại mặt bằng. Do vậy, nhiều khả năng lực lượng chức năng chỉ phải làm nhiệm vụ giúp dân phá dỡ công trình chứ không phải cưỡng chế.

Để cải tạo, xây dựng nút giao thông này có 1.185 hộ dân các phường Thịnh Quang, Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) và Khương Trung, Khương Thượng (quận Thanh Xuân) thuộc diện phải giải phóng mặt bằng, trong đó tỷ lệ phải di dời chiếm khoảng 2/3. Sau khi đã trình xét duyệt các phương án tại Hội đồng Thẩm định thành phố và Hội đồng giải phóng mặt bằng quận Đống Đa đã có 207/ 258 phương án được thông qua và công khai tại địa phương.

Tổ công tác đã tiến hành trả lời thắc mắc, đơn thư kiến nghị và tiến hành trả tiền bồi thường thiệt hại cho 148 phương án với tổng số tiền gần 89 tỷ đồng. Mức đền bù cao nhất ở nút giao thông Ngã Tư Sở là 23,5 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 9 triệu đồng/m2.

Hội đồng giải phóng mặt bằng đang tiếp tục xem xét duyệt bồi thường thiệt hại cho các cơ quan trên dãy phố lẻ Tây Sơn, trong đó đã xét duyệt được sáu cơ quan.

Về việc bố trí nhà tái định cư, tổ công tác đã lên danh sách và trình Hội đồng giải phóng mặt bằng quận Đống Đa xét duyệt cho 207/258 hộ dân được bố trí nhà tái định cư. Hiện 104 hộ dân có diện tích đất bị thu hồi ở tầng 1 mặt đường phố Tây Sơn đã được bố trí mua nhà tại Làng quốc tế Thăng Long. Các hộ dân còn lại sẽ được bố trí về khu đô thị mới Đền Lừ và Định Công.

Ngoài ra, Ban quản lý dự án cũng đang tiến hành điều tra hiện trạng giai đoạn 2 tại trung tâm nút, đến nay đã đo xong 294/354 thửa đất và xác định tài sản trên đất của 100 hộ dân, còn lại 50 hộ dân chưa cho tổ điều tra vào đo đạc nằm rải rác ở các tổ dân cư 4A, 4B, 4E, 3D, trong đó có 20 hộ cố tình chống đối, mặc dù tổ công tác và chính quyền phường Ngã Tư Sở đã thuyết phục nhiều lần..

Theo báo cáo của Phòng quản lý dự án nút giao thông Ngã Tư Sở, hiện nay công tác giải phóng mặt bằng tại nút giao thông này còn một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu là giá đền bù về đất đối với nhà chung mái còn thấp, nhà tái định cư thành phố đáp ứng chưa được kịp thời, chất lượng nhà tái định cư thấp. Nhiều hộ dân cố tình chống đối không cho cán bộ vào đo đạc, nhiều gia đình có cửa hàng buôn bán cố tình ở lại không muốn bàn giao nhà cho Hội đồng giải phóng mặt bằng hoặc có những nhà cho đo đạc nhưng lại không chịu nhận tiền.

Trên cơ sở kiến nghị của các hộ dân nằm trong khu vực giải tỏa tuyến phố Tây Sơn giai đoạn 1, Ban Quản lý dự án đề nghị UBND thành phố sớm có quyết định về tỷ lệ giá bồi thường đất cho những hộ dân đang thuê nhà sở hữu Nhà nước nằm trong một khu nhà chung mái (gần 100 hộ) và có biện pháp hỗ trợ cho những trường hợp đặc biệt không đủ tiền mua nhà tái định cư cho các hộ dân được thuê nhà tại nơi tái định cư hoặc trả chậm. Ngoài ra, đáp ứng đủ kinh phí phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng theo quyết định 1146/ QĐ-UB của UBND thành phố.

Có thể bạn quan tâm