Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng "BÚA LIỀM VÀNG"

Gắn việc học tập và làm theo Bác Hồ với xây dựng đội ngũ cán bộ

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ năm 2016 đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị, từ đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ

Một trong những giải pháp nổi bật của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ là đổi mới công tác nhận xét, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; tiếp tục bố trí phó trưởng công an huyện phụ trách công tác điều tra và quản lý hành chính không phải người địa phương; đổi mới công tác thi đua khen thưởng và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đại tá Hoàng Anh Quang, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng, Công an tỉnh Phú Thọ chia sẻ: Trước khi bổ nhiệm cán bộ, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị đều có thông báo công khai; kiểm tra, đánh giá, lựa chọn trên cơ sở những nhiệm vụ của cán bộ đã thực hiện, khắc phục dứt điểm tính chủ quan trong nhận xét, đánh giá cán bộ. Việc bố trí tất cả các phó trưởng công an huyện phụ trách lĩnh vực phòng, chống tội phạm và quản lý hành chính không phải người địa phương nhằm giải quyết công việc một cách công tâm, khách quan, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng. Bên cạnh đó, để đánh giá khách quan năng lực, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ trong quá trình công tác, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua, phân loại hằng tháng, lấy danh hiệu thi đua của lãnh đạo gắn với đơn vị. Điều này khắc phục được tình trạng bỏ phiếu suy tôn danh hiệu thi đua theo cảm tính trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Công an tỉnh đã xác định khâu đột phá của nhiệm kỳ là: “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, vì an ninh đất Tổ” và đột phá năm 2017: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an nói đi đôi với làm, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Từ những chủ trương, biện pháp đó, Đảng ủy Công an tỉnh lựa chọn năm đơn vị, năm cá nhân theo các khối để tập trung chỉ đạo xây dựng điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng Công an tỉnh, đồng thời rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong thi hành công vụ.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác, một trong những nội dung chính trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn gắn kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ” và thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, góp phần xây dựng đội ngũ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Giữ vững an ninh trật tự địa bàn

Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lực lượng công an tỉnh Phú Thọ đã lập nhiều thành tích xuất sắc; thường xuyên bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, du khách quốc tế cùng hàng triệu đồng bào từ khắp mọi miền của Tổ quốc về thăm, làm việc tại địa phương... Năm 2017 vừa qua, lượng du khách hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng tăng đột biến với hơn 7,5 triệu lượt người, nhưng suốt quá trình diễn ra lễ hội không có tình trạng chen lấn, xô đẩy, trộm cắp, cướp giật, chèo kéo khách; không xảy ra tắc nghẽn giao thông cục bộ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Theo Thượng tá Cù Văn Xuân, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Phú Thọ, bên cạnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng Công an tỉnh, thường xuyên phát huy tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình, điển hình tiên tiến không ngừng được nhân rộng; quần chúng nhân dân tích cực, tự giác tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Duy trì có hiệu quả hoạt động của gần ba nghìn ban an ninh trật tự; hơn 16 nghìn tổ liên gia tự quản; 57 cụm liên kết bảo vệ an ninh trật tự xóa sơ hở vùng giáp ranh; 28 dòng họ tự quản về an ninh trật tự... Tất cả tạo thành hệ thống bảo vệ an ninh rộng khắp, nhiều vòng, nhiều lớp trong toàn tỉnh, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội.

Từ cuối năm 2016 đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra, làm rõ 188 vụ án hình sự, đạt 82,1%; trọng án đạt 100%; bắt khởi tố 13 bị can; xử lý 110 vụ với 143 bị can phạm tội về ma túy; bắt, vận động ra đầu thú 44 đối tượng truy nã. Hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ không có tội phạm có tổ chức, tội phạm xã hội đen hoạt động, lộng hành; công tác điều tra, xử lý tội phạm luôn chấp hành đúng pháp luật, không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Điển hình là vụ đấu tranh, bắt quả tang năm đối tượng vận chuyển trái phép 300 bánh hê-rô-in, 10 kg ma túy đá cuối năm 2016, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị. Đây là vụ bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Phú Thọ.