Kiên Giang khánh thành trung tâm phát sóng truyền hình quốc gia Hòn Me

Ngày 16-10, Đài Truyền hình Việt Nam và tỉnh Kiên Giang chính thức đưa vào hoạt động trung tâm phát sóng truyền hình quốc gia xây dựng trên đỉnh Hòn Me, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất.

Trung tâm được khởi công xây dựng từ cuối tháng 8-2002, gồm các hạng mục: Cột ăng-ten tự đứng 100m, cáp quang, vi ba truyền dẫn... với tổng vốn đầu tư hơn 17 tỷ đồng.

Trung tâm là một tổ hợp phát sóng truyền hình quốc gia và địa phương, diện phủ sóng truyền hình mở rộng, vươn ra các đảo xa, vùng biên giới...

Bà con Việt kiều sinh sống tại hai tỉnh Tà Keo và Campốt (Cam-pu-chia) cũng có thể xem chương trình truyền hình trong nước nhờ tín hiệu phát đi từ tháp truyền hình này.