Thủ tướng Phạm Minh Chính:

Bà Rịa-Vũng Tàu cần tập trung nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội

NDO -

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững nhằm bù đắp những thiệt hại do đại dịch vừa qua gây ra, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sáng 18/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh (12/8/1991-12/8/2021) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư và đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu qua các thời kỳ.

Phát biểu ý kiến chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh đã đạt được trong suốt 30 năm qua.

Bằng những quyết sách kịp thời, sự năng động, sáng tạo với tinh thần đổi mới, đoàn kết, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã vươn lên trong tất cả các lĩnh vực, trở thành một trong những địa phương năng động trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch tích cực với các ngành kinh tế mũi nhọn, có năng suất, giá trị gia tăng ngày càng cao, đời sống người dân ngày càng được cải thiện; công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công và các tầng lớp nhân dân được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Bà Rịa-Vũng Tàu tập trung nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của đất nước -0 Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội của cả nước và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không được chủ quan, lơ là. Phải đặt tính mạng và sức khỏe người dân lên trên hết, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả với những diễn biến của dịch bệnh. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine mũi 2 trong năm 2021 và mũi 3 trong quý I/2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững nhằm bù đắp những thiệt hại do đại dịch vừa qua gây ra, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của đất nước.

Với hệ thống cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải, sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc sẽ được hình thành trong tương lai, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần tiếp tục khơi dậy các nguồn lực cả bên trong lẫn bên ngoài, thu hút mạnh đầu tư vào những ngành, lĩnh vực mũi nhọn như công nghiệp chế biến, chế tạo, cảng biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, kết nối Bà Rịa-Vũng Tàu với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ, phát triển vùng Đông Nam Bộ trở thành vùng kinh tế năng động, đóng góp lớn nhất, hiệu quả nhất vào sự phát triển chung của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhằm ghi nhận những thành tựu mà tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đạt được trong 30 năm qua.