450 triệu đồng giải thưởng cho Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam

NDO -

NDĐT - Với hai hình thức thi trực tuyến cá nhân và thi sáng tác video clip, Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức có tổng giải thưởng lên tới 450 triệu đồng.

 Đồng chí Lê Quốc Phong (giữa) chủ trì buổi họp báo giới thiệu cuộc thi.
Đồng chí Lê Quốc Phong (giữa) chủ trì buổi họp báo giới thiệu cuộc thi.

Thực hiện đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2020” của Ban Bí thư T.Ư Đoàn; thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cuộc thi hướng đến các đối tượng là học sinh các trường THPT và TTGDTX trên cả nước.

Nội dung cuộc thi gồm những kiến thức lịch sử, văn hóa Việt Nam trong chương trình giáo dục phổ thông; các cột mốc lịch sử quan trọng của đất nước; các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, anh hùng liệt sĩ, người Việt Nam tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực, qua các thời kỳ; thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu cuộc thi, diễn ra sáng 4-11 tại Hà Nội, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam khẳng định: Cuộc thi hướng đến mục tiêu tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh, khơi dậy tinh thần ham mê tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ khai mạc cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 8-11 tới đây tại Hà Nội, đồng thời được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 450 triệu đồng.

Với cách tổ chức và thực hiện hiện đại, đổi mới, hứa hẹn hấp dẫn nhiều thí sinh, cuộc thi được chia làm hai phần: Thi trực tuyến cá nhân và thi sáng tác video clip.

Phần thi trực tuyến cá nhân, gồm ba vòng: vòng loại (từ ngày 8-11 đến 5-12-2015), vòng chung kết cấp tỉnh (ngày 13-12-2015) và vòng chung kết toàn quốc (hai ngày 16 và 17-1-2016). Ở phần thi này, các thí sinh dự thi sẽ đăng ký tham gia tại địa chỉ: https: //tuhaovietnam.edu.vn/ Mỗi thí sinh sẽ tranh tài ở bốn phần thi: Theo dòng lịch sử, Hành trình đến địa chỉ đỏ, Danh nhân đất Việt và Tự hào Việt Nam; qua ngân hàng câu hỏi phong phú, đa dạng, gắn liền với lịch sử, văn hóa dân tộc.

Phần thi sáng tác video clip sẽ bắt đầu từ ngày 8-11-2015 đến 31-12-2016. Tác giả dự thi có thể là cá nhân hoặc nhóm không quá năm người, sẽ hiện thực hóa những ý tưởng, sáng tạo, kỹ năng kết hợp hiểu biết lịch sử, văn hóa dân tộc vào tác phẩm. Năm video clip được bình chọn nhiều nhất trên website cuộc thi và mười video clip do Hội đồng giám khảo lựa chọn sẽ vào vòng chung khảo.