Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương
Sáng 5/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư nêu rõ, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao, đòi hỏi việc nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở phải là nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực quản trị, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước. Cần chuyển mạnh từ tư duy bổ sung nhân sự, bồi dưỡng chung chung sang tư duy quản trị cán bộ hiện đại hơn; chuẩn hóa năng lực theo vị trí việc làm, đánh giá bằng kết quả đầu ra, siết chặt kiểm soát quyền lực, đồng thời tạo động lực để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Tổng Bí thư đề nghị cần chuẩn hóa lại "chân dung” cán bộ cơ sở theo chức năng mới của chính quyền địa phương hai cấp. Giải pháp nền tảng là xác định lại chuẩn cán bộ cơ sở theo yêu cầu nhiệm vụ mới, xây dựng khung năng lực theo vị trí việc làm, thay vì duy trì một bộ tiêu chí chung. Cán bộ không chỉ ở mức "đủ tiêu chuẩn", mà phải đáp ứng công việc theo từng vị trí, từng địa bàn. Mỗi tỉnh, thành phố nên có khung chuẩn thống nhất cho các nhóm chức danh cấp xã/phường, kèm phụ lục năng lực ưu tiên cho địa bàn đặc thù.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa
Chiều 5/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa.
Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải nắm chắc tình hình, bình tĩnh, kiên trì, kiên định đường lối, các nguyên tắc lớn; không bi quan, hoang mang, lo sợ nhưng cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với mọi diễn biến; đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi nhằm phát huy hết những lợi thế cạnh tranh, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội của đất nước và hạn chế tối đa những điểm tiêu cực tác động nền kinh tế.
Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10%, bảo đảm các cân đối lớn; kiểm soát nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài trong giới hạn cho phép; thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ, lúng túng và chủ động ứng phó với tình hình.
Thúc đẩy tiến độ, tối ưu hóa các dự án giao thông trọng điểm
Sáng 5/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Phiên họp được truyền trực tuyến tới 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu bật nguyên tắc phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược “5 hóa”: số hóa, xanh hóa, thông minh hóa quản trị, tối ưu hóa hiệu quả, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.
Thủ tướng nêu rõ các yêu cầu chung: Quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, là năm đầu tiên triển khai kế hoạch 2026-2030 theo Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu tăng trưởng 2 con số năm 2026.
Các bộ, ngành, địa phương, Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai các dự án đầu tư, bảo đảm nhanh chóng, tuân thủ đúng, đủ quy trình, thủ tục, quy định pháp luật…; tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, tham nhũng, thất thoát, lãng phí; kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, rào cản về thể chế, chính sách, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà…
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai
Ngày 5/3, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội-Hội đồng Bầu cử Quốc gia do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Đồng Nai.
Phát biểu chỉ đạo kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, tỉnh Đồng Nai đã chủ động, nghiêm túc, triển khai công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm đúng pháp luật, đúng các hướng dẫn của Trung ương.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục quán triệt các chỉ thị của Ban Bí thư về chỉ đạo cuộc bầu cử và các văn bản của Hội đồng Bầu cử Quốc gia từ tỉnh đến cơ sở.
Từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều thời gian, do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Đồng Nai cần phân công cán bộ bám địa bàn cơ sở, nắm chắc danh sách cử tri, không để sót trường hợp nào, theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người”. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tất cả mọi người dân biết được ngày bầu cử và tích cực tham gia.
*Sáng 5/3, trong chương trình công tác tại tỉnh Đồng Nai, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đã dự Lễ khởi động Dự án thành phần 1 - bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuyến Hương lộ 2, đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây. Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chọn để tổ chức khởi động nhằm thiết thực chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Hoàn thành tốt nhiệm vụ “cầu nối” với Quốc hội, thúc đẩy hiện thực hóa mục tiêu phát triển
Sáng 5/3, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, theo hình thức trực tuyến với 10 điểm cầu tại 7 phường thuộc đơn vị bầu cử số 1. Dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 1 thành phố Đà Nẵng.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, trở thành ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại thành phố Đà Nẵng - quê hương giàu truyền thống cách mạng đang vươn lên mạnh mẽ, phát triển năng động, sáng tạo với mục tiêu trở thành Trung tâm tài chính, kinh tế-xã hội lớn của cả nước, đó vừa là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm rất lớn; đòi hỏi mỗi ứng cử viên khi trúng cử phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để thực hiện thật tốt vai trò là người lãnh đạo và người đại biểu của nhân dân.
Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Đà Nẵng, đồng chí cam kết nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng chí sẽ cùng các đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt việc nêu gương, nói đi đôi với làm, hành động quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; luôn thực hiện tốt vai trò của người đại biểu của nhân dân, thực sự lắng nghe dân, trọng dân, học dân và luôn gần dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng, kiến nghị phản ánh của cử tri, không chỉ phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, mà còn đôn đốc, giám sát, theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các kiến nghị phản ánh của cử tri.
Thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 385/QĐ-TTg ngày 4/3/2026 thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông (Tổ công tác).
Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng Tổ công tác. Tổ phó Thường trực là đồng chí Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến việc bảo đảm an ninh năng lượng trong tình hình khủng hoảng tại Trung Đông. Thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, tổng hợp; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc, chủ động dự báo và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng...
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ chín, khóa XIII nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tham gia Ban Chấp hành Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với số phiếu tín nhiệm cao.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng thời khẳng định, đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn và hàng triệu đoàn viên, người lao động cả nước.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn hứa sẽ không ngừng nỗ lực, cùng tập thể Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm.
Mỗi lít dầu hỏa tăng tới hơn 7 nghìn đồng, giá dầu hỏa vượt mốc 26.600 đồng/lít
Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, tỷ giá VND/USD biến động tăng và các quy định hiện hành, Liên Bộ Công thương-Tài chính quyết định giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 21.449 đồng/lít (tăng 1.926 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 891 đồng/lít). Xăng RON95-III: không cao hơn 22.340 đồng/lít (tăng 2.189 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).
Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 23.037 đồng/lít (tăng 3.758 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Dầu hỏa: không cao hơn 26.601 đồng/lít (tăng 7.132 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.496 đồng/kg (tăng 1.807 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày hôm nay 5/3.
Công bố đề cử Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 năm 2026
Ngày 5/3, báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) đã chính thức công bố Giải thưởng Cống hiến lần 20 năm 2026 ở hai lĩnh vực âm nhạc và thể thao.
Năm nay, Ban tổ chức đã thành lập Hội đồng bầu chọn gồm những người làm chuyên môn có uy tín trong lĩnh vực âm nhạc, nhằm tham gia vào quá trình bầu chọn các đề cử cùng Hội đồng chuyên môn của báo Thể thao và Văn hóa. Đó là: Nhạc sĩ Tạ Giáng Son; Nghệ sĩ Ưu tú, Tiến sĩ Phương Nga; nhà báo Ngô Bá Lục và nhà báo Lê Phương Hiền.
Ban tổ chức và Hội đồng bầu chọn đã hoàn thiện và công bố Top 10 Đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến 2026 với gần 60 tác giả, tác phẩm, chương trình trên 10 hạng mục của giải gồm: Album của năm, Bài hát của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Music Video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Nhà sản xuất của năm, Nhạc sĩ của năm, Nam ca sĩ của năm, Nữ ca sĩ của năm.
Trên cơ sở Top 10 Đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến 2026 được công bố, từ 15 giờ ngày 5/3, công chúng có thể tham gia bình chọn cho các đề cử mà mình yêu thích, cùng với Hội đồng bầu chọn và các nhà báo, thông qua cổng bình chọn của Bvote tại website: giaithuongconghien2026.bvote.vn. Cổng bình chọn sẽ kết thúc vào 23 giờ 59 ngày 15/3.
Israel nới lỏng các biện pháp hạn chế thời chiến
Từ ngày 5/3, Israel nới lỏng các biện pháp hạn chế thời chiến, trong khi đó NATO sẵn sàng kích hoạt điều khoản phòng thủ tập thể trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông.
Kể từ ngày 5/3, Israel bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế thời chiến, được áp đặt sau khi nước này tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran hồi đầu tháng.
Bộ Tư lệnh Hậu phương Israel cho biết sẽ hạ mức độ hạn chế từ “mức độ hoạt động thiết yếu” xuống “mức độ hoạt động hạn chế” ở tất cả các khu vực trên cả nước. Quyết định này được đưa ra “phù hợp với đánh giá tình hình”.
Theo hướng dẫn cập nhật, giới hạn về số người tụ tập nơi công cộng sẽ được nâng từ 20 lên 50 người, với điều kiện các cuộc tụ tập diễn ra tại các địa điểm gần nơi trú ẩn. Lệnh cấm chung đối với nơi làm việc cũng được dỡ bỏ, cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại tại những địa điểm có thể tiếp cận nơi trú ẩn trong vòng khoảng 1 phút.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 5/3 tuyên bố liên minh quân sự này đã sẵn sàng cho khả năng kích hoạt điều khoản phòng thủ tập thể nhằm đối phó với Iran.
Trong khi đó, Thủ tướng Mark Carney cùng ngày tuyên bố Canada không loại trừ khả năng can dự quân sự vào cuộc chiến đang leo thang ở Trung Đông. Chia sẻ với người đồng cấp Australia Anthony Albanese tại Canberra, ông Carney nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đứng về phía các đồng minh”.