Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng các nước bị Mỹ áp mức thuế quan mà ông gọi là “thuế đối ứng” sẽ bắt đầu phải trả mức thuế này từ ngày 1/8 tới và ông sẽ không gia hạn việc miễn áp dụng các biện pháp này.
Ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nước này sẽ chuyển viện trợ vũ khí bổ sung cho Ukraine. Thông điệp này đảo ngược thông báo của Nhà Trắng hồi tuần trước về việc Mỹ sẽ tạm dừng một số lô viện trợ quân sự cho quốc gia Đông Âu.
Ngày 4/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để bàn giải pháp tăng cường phòng không trước các đợt không kích dữ dội từ Nga.
Tổng thống Donald Trump chiều 4/7 (giờ địa phương) đã ký thành luật gói cắt giảm thuế và chi tiêu toàn diện trị giá 4.500 tỷ USD trong lễ kỷ niệm lần thứ 249 Quốc khánh nước này.
Tối 3/7 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm thứ 4 trong vòng 6 tuần qua, đánh dấu lần tương tác thứ 6 giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ kể từ đầu năm. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc điện đàm “hiện đang diễn ra”.
Website tin tức Axios (Mỹ) ngày 3/7 dẫn hai nguồn tin cho biết nước này có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân vào tuần tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/6 (theo giờ địa phương) đã ký một sắc lệnh hành pháp chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với Syria, theo thông tin từ Nhà Trắng.
Ngày 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, ông không cung cấp bất kỳ nhượng bộ nào cho Iran và cũng không tham gia đối thoại với nước này, với lý do các cơ sở hạt nhân của Tehran đã “bị phá hủy hoàn toàn”.
Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ông sẽ sớm nói chuyện với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Iran sẽ bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn, tiếp đó Israel sẽ tham gia sau 12 giờ, và sau 24 giờ sẽ có tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết.
Ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn đạt được “một thỏa thuận thực sự” để chấm dứt vấn đề hạt nhân với Iran, đồng thời để ngỏ khả năng cử các quan chức cấp cao Mỹ gặp đại diện Iran trong bối cảnh xung đột trên không giữa Israel và Iran bước sang ngày thứ 5 liên tiếp.
Ngày 15/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh quân sự nếu Iran thực hiện bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào lợi ích của Mỹ tại Trung Đông.
Ngày 13/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức phê chuẩn thương vụ tập đoàn thép Nippon Steel của Nhật Bản mua lại tập đoàn thép Mỹ US Steel trị giá 14,9 tỷ USD, sau 18 tháng thương lượng đầy sóng gió giữa hai bên.
Ngày 8/6, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ba sắc lệnh hành pháp nhằm tăng cường năng lực phòng thủ không phận và thúc đẩy công nghệ hàng không tiên tiến, bao gồm thiết bị bay không người lái (drone), phương tiện cất – hạ cánh thẳng đứng bằng điện hay còn gọi là taxi bay, và thứ ba là máy bay siêu thanh.
Giới chức Mỹ hiện vẫn đang chờ phản hồi chính thức từ Hamas với đề xuất ngừng bắn kéo dài 60 ngày tại Gaza do Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đưa ra.
Trong chuyến thăm chính thức của ông Trump tới Riyadh, Mỹ và Saudi Arabia dự kiến ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, AI, công nghệ, quốc phòng và chăm sóc sức khỏe.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, thỏa thuận khoáng sản vừa ký với Ukraine không chỉ giúp Washington thu lại khoản viện trợ lớn đã cung cấp, mà còn tăng cường hiện diện chiến lược của Mỹ tại quốc gia này.
Ngày 25/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra, bác bỏ tuyên bố từ phía Bắc Kinh rằng hai bên chưa có trao đổi nào.
Đại học Harvard vừa đệ đơn kiện chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, cáo buộc Nhà Trắng vi phạm quyền hiến định khi đóng băng hàng tỷ USD tài trợ liên bang, động thái được cho là nhằm gây áp lực buộc trường phải thay đổi chương trình giảng dạy và quản lý.
Ngày 16/4, tạp chí Time công bố danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất năm 2025”, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và 5 thành viên nội các của ông.
Mỹ tuyên bố sẽ không gia hạn thêm sau 90 ngày tạm hoãn thuế nhằm thúc đẩy đàm phán, phát đi tín hiệu cứng rắn trong chính sách thương mại của Tổng thống Trump.
Phát biểu tại cuộc họp Nội các ngày 10/4, Tổng thống Donald Trump làm rõ rằng mức thuế 125% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc được công bố trước đó một ngày là mức thuế bổ sung cho mức thuế 20% trước đó, cộng lại thành mức thuế khổng lồ 145% đối với đối tác thương mại lớn thứ 3 của Mỹ.
Ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm hoãn áp thuế đối ứng trong 90 ngày đối với hàng nhập khẩu từ gần 60 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 125%.
Trung Quốc tuyên bố sẽ “đáp trả tới cùng” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng mạnh thuế lên hàng hóa nước này – một động thái khiến căng thẳng thương mại giữa hai bên tiếp tục gia tăng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 đã bày tỏ mong muốn chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza và tuyên bố quyền “kiểm soát và sở hữu” của Mỹ đối với Dải Gaza sẽ là “điều tốt đẹp”.