Tin nổi bật ngày 31/8: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Hơn 2.500 trường hợp bị xử lý vi phạm nồng độ cồn

Tin nổi bật ngày 31/8: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Hơn 2.500 trường hợp bị xử lý vi phạm nồng độ cồn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Hoàn thành 3 công trình điện trọng điểm, sẵn sàng phục vụ APEC 2027; Hơn 2.500 trường hợp bị xử lý vi phạm nồng độ cồn… là một số tin tức nổi bật ngày 31/8.

Phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026).

e072f9ebd5ae55f00cbf.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: DUY LINH)

Nghị quyết số 27-NQ/TW nêu rõ: Sau hơn 3 năm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng kinh tế-xã hội, nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của phát triển vùng được nâng cao; liên kết vùng được tăng cường; tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng và của vùng từng bước phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, phát triển các vùng chưa đạt mục tiêu đề ra; chưa khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội; quy hoạch còn chồng lấn, thiếu đồng bộ và thiếu liên kết; kết cấu hạ tầng vẫn là một điểm nghẽn; hành lang kinh tế, cụm liên kết ngành còn chậm phát triển; một số đô thị lớn, cực tăng trưởng chưa phát huy được vai trò hạt nhân, lan tỏa; liên kết vùng còn yếu và chưa hiệu quả.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết nhằm tái cấu trúc, quản lý và khai thác hiệu quả không gian phát triển vùng đồng bộ với không gian phát triển quốc gia trên cơ sở phát huy tối đa ưu điểm nổi trội, lợi thế cạnh tranh, bản sắc văn hóa của từng vùng và từng địa phương; phát huy vai trò đi đầu, dẫn dắt, lan tỏa của các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng; bảo đảm yêu cầu về tự chủ chiến lược, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh nguồn nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; duy trì môi trường hòa bình, ổn định.

Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của các vùng nêu trong Phụ lục 01 kèm theo.

Hoàn thành 3 công trình điện trọng điểm, sẵn sàng phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Ba công trình điện trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 2.165 tỷ đồng đã được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) hoàn thành đóng điện trong tháng 8/2026, góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện cho đặc khu Phú Quốc và tạo nền tảng hạ tầng năng lượng phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

8bb3ba578712074c5e03.jpg
Đường dây 110kV Phú Quốc-Bắc Phú Quốc đóng điện ngày 28/8/2026. (Ảnh: EVNSPC)

Ba công trình gồm Đường dây 110kV Phú Quốc-Bắc Phú Quốc, Đường dây 110kV Phú Quốc-Nam Phú Quốc và Trạm biến áp 220kV Phú Quốc. Trong đó, đường dây 110kV Phú Quốc-Nam Phú Quốc đóng điện ngày 16/8 và Trạm biến áp 220kV Phú Quốc đóng điện ngày 19/8. Đường dây 110kV Phú Quốc-Bắc Phú Quốc cũng đã hoàn thành 28/8.

Việc hoàn thành đồng bộ 3 công trình không chỉ góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cung cấp điện, tăng độ an toàn, tin cậy của hệ thống điện trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng của Đặc khu Phú Quốc mà còn tạo nền tảng hạ tầng năng lượng phục vụ APEC 2027.

Khi 3 công trình đi vào vận hành, tổng năng lực cấp điện trên toàn Đặc khu Phú Quốc được nâng lên 315MVA và có khả năng mở rộng lên 500MVA, tạo liên kết mạch vòng, bảo đảm tiêu chuẩn N-1, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống lưới điện truyền tải tại Phú Quốc. Qua đó, tạo động lực bứt phá kinh tế xã hội cho đặc khu Phú Quốc, đồng thời sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy, phục vụ sự kiện APEC 2027.

Xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 31/8

Theo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, ngày 31/8, ngày thứ ba của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

787410297-1763157508163714-7933220923911029523-n.jpg
Công an thành phố Hà Nội xử lý vi phạm dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Toàn quốc phát hiện 18.738 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.961 trường hợp. Trong đó, qua hệ thống giám sát phát hiện 1.568 trường hợp, lập biên bản 111 trường hợp; qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 2.134 trường hợp, lập biên bản 183 trường hợp.

Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn có 2.513 trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 3.240 trường hợp vi phạm tốc độ; 77 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 25 trường hợp quá khổ giới hạn; 135 trường hợp chở quá số người quy định; 10 trường hợp đón, trả khách không đúng nơi quy định; 148 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện; 01 trường hợp vi phạm liên quan thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và 04 trường hợp vi phạm ma túy.

Từ 15 giờ ngày 30/8 đến 15 giờ ngày 31/8, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 24 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 7 vụ (-14,89%), giảm 4 người chết (-15,38%) và giảm 5 người bị thương (-17,24%).

Bộ Y tế hướng dẫn kiểm tra sức khỏe đầu năm học

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông được kiểm tra sức khỏe đầu năm học 1 lần/năm vào đầu năm học.

kiem-tra-suc-khoe-dau-nam-hoc.jpg
Bác sĩ bệnh viện đa khoa Xanh Pôn khám cho học sinh tại trường Trung học cơ sở Ba Đình ngày 22/8/2026. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Việc thăm khám có thể được thực hiện tại cơ sở giáo dục, Trạm Y tế cấp xã, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc địa điểm khác phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Quy định này hướng tới việc chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe của người học ngay từ đầu năm học, qua đó phát hiện sớm những bất thường về thể chất, dinh dưỡng, tinh thần, vận động cũng như một số bệnh, tật thường gặp ở lứa tuổi học đường.

Việc kiểm tra sức khỏe đầu năm học không chỉ nhằm ghi nhận các chỉ số sức khỏe của người học mà còn có ý nghĩa trong phát hiện sớm các vấn đề cần được theo dõi, tư vấn hoặc điều trị. Trường hợp phát hiện người học có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cơ sở giáo dục có trách nhiệm tư vấn và chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp.

Hà Nội tổ chức trông giữ xe miễn phí dịp Quốc khánh 2/9

Từ 17 giờ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9/2026, Hà Nội tổ chức trông giữ xe miễn phí tại nhiều khu vực trọng điểm, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi của nhân dân và du khách trong dịp Quốc khánh.

756ea2c5888008de5191.jpg
Hà Nội tổ chức trông giữ xe miễn phí tại nhiều khu vực trọng điểm, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi của nhân dân và du khách trong dịp Quốc khánh.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lấy người dân làm trung tâm, thành phố triển khai phương án trông giữ xe miễn phí tại một số khu vực công cộng, di tích, công viên và các điểm đỗ trên địa bàn trong những ngày cao điểm dịp Quốc khánh 2/9.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Việt Dũng tại Thông báo số 811/TB-VP, Sở Xây dựng đã phối hợp các đơn vị liên quan cụ thể hóa phương án tổ chức trông giữ phương tiện.

Việc bố trí các điểm trông giữ xe miễn phí nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vui chơi, tham quan của nhân dân và du khách, nhất là tại các khu vực di sản, di tích lịch sử, công viên; đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và hạn chế tình trạng ùn tắc, chèo kéo, ép giá trông giữ phương tiện.

Theo phương án, thời gian tổ chức trông giữ xe miễn phí từ 17 giờ ngày 31/8/2026 đến hết ngày 2/9/2026.

21 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng nam trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc) và có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới, gây gió mạnh, sóng lớn, biển động mạnh trên vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông.

c20de77bc33e43601a2f.jpg
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14 giờ chiều 31/8. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay (31/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ vĩ bắc; 110,3 độ kinh đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng nam với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Đến 13 giờ chiều 1/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông với tốc độ 15-20 km/giờ, trên vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ chiều 2/9, bão di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ 15-20 km/giờ, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng: vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Giá vàng thế giới ngày 31/8 tiếp đà sụt giảm sau đợt tăng giá kéo dài

Tại thị trường trong nước, sáng nay, hầu hết các thương hiệu không điều chỉnh giá mua bán các sản phẩm vàng. Hiện, giá vàng SJC đang bán ra ở mức 148,7 triệu đồng/lượng, đắt hơn giá thế giới hơn 7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Trong tháng 8, giá vàng đã tăng 7,7 triệu đồng/lượng.

0ae42018165d9603cf4c.jpg
(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 30 phút sáng 31/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên cuối tuần. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 145,2 triệu đồng/lượng, bán ra 148,2 triệu đồng/lượng, đứng yên so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 8 giờ 30 phút sáng 31/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 11,1 USD/ounce so chốt phiên cuối tuần trước, xuống mức 4.443,3 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng nay tiếp đà sụt giảm. Tuần qua, kim loại quý này vừa trải qua tuần giao dịch đầy biến động từ đợt tăng giá liên tiếp kéo dài 7 phiên do đồng USD suy yếu và những lo ngại dai dẳng về thị trường tài chính toàn cầu cho đến phiên lao dốc thẳng đứng sau khi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Kevin Warsh tại Jackson Hole củng cố lập trường chống lạm phát của ngân hàng Trung ương này, khơi lại kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 9.

U20 Việt Nam chốt danh sách dự Vòng loại U20 châu Á 2027

Ngày 31/8, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi đã lựa chọn 23 cầu thủ đội tuyển U20 Việt Nam tham dự bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027, diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9 tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Đáng chú ý, danh sách có Nguyễn Lê Phát và Đinh Quang Kiệt, những cầu thủ đã có trải nghiệm ở cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia.

12dc71727937f969a026.jpg
U20 Việt Nam luyện tập trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). (Ảnh: VFF)

Trước khi bước vào Vòng loại U20 châu Á 2027, đội tuyển U20 Việt Nam đã hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, sau đó có chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi trải qua 6 trận đấu tập, qua đó giúp Ban huấn luyện đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi và các phương án chuyên môn trước khi trở về Phú Thọ chuẩn bị cho giải đấu.

Trong số 23 cầu thủ được lựa chọn, Nguyễn Lê Phát là một trong những gương mặt đáng chú ý. Tiền vệ này từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và là thành viên đội tuyển U23 Việt Nam giành hạng Ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Theo lịch thi đấu, U20 Việt Nam sẽ ra quân tại bảng C gặp U20 Triều Tiên vào ngày 31/8. Sau đó, đội lần lượt đối đầu U20 Palestine vào ngày 3/9 và U20 Iran vào ngày 6/9.

Với quá trình chuẩn bị qua nhiều giai đoạn cùng lợi thế thi đấu trên sân nhà, U20 Việt Nam hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất góp mặt tại Vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Mỹ: Lũ quét nghiêm trọng khiến hàng chục người mất tích

Ngày 30/8, giới chức Mỹ cho biết hơn 20 người có thể đã mất tích hoặc chưa rõ tung tích sau trận lũ quét xảy ra ở Vườn quốc gia Grand Canyon ở bang Arizona của nước này.

Cơ quan quản lý vườn quốc gia Grand Canyon cho biết, lũ quét nghiêm trọng xảy ra ở khu vực hẻm núi Bright Angel và nông trại Phantom hôm 29/8. Cơ quan này đang tìm kiếm mọi manh mối thông tin về những người đi bộ đường dài hoặc du khách được cho là đã ở trong hẻm núi vào ngày xảy ra lũ quét, cũng như những người đã đặt chỗ cắm trại trong khu vực bị ảnh hưởng.

usa-xinhuanet.jpg
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích do lũ quét tại bang Texas, Mỹ, ngày 11/7/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Giới chức Vườn quốc gia Grand Canyon cho biết đang nỗ lực sơ tán người dân và phối hợp Sở An toàn công cộng Arizona để xác định danh tính những người trên. Tính đến sáng 30/8 theo giờ địa phương đã có 62 người được sơ tán và dự kiến có thêm các đợt sơ tán khác vào cuối ngày.

Lũ quét đã gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng ở hẻm núi Bright Angel. Theo giới chức Vườn quốc gia Grand Canyon, gần như tất cả các cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua suối Bright Angel đều bị phá hủy, khiến người đi bộ đường dài không thể băng qua suối. Nhiều khu vực của vườn quốc gia phải đóng cửa và giao thông đường thủy trên sông Colorado cũng bị cấm cho đến khi có thông báo mới.

Có thể bạn quan tâm