Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW

Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

z7991050561135-8a57f394d3c09043f89a56964fa4134f.jpg
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Nghị quyết số 10-NQ/TW đặt ra những mục tiêu và yêu cầu cao hơn: Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, năng lực sản xuất, công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Để đạt được những mục tiêu đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TW để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn. Chủ động tiếp cận, lựa chọn, dẫn dắt và sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bồi đắp năng lực quốc gia. Việc triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW phải gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước. Cả 3 khu vực kinh tế không phát triển rời rạc mà phải hợp tác và cùng cộng hưởng trong một chiến lược chung.

*Chiều 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

a1-bnd-0441-6307.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Lai Châu thu hút hơn 27 nghìn tỷ đồng tại hội nghị xúc tiến đầu tư

Sáng 30/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 với chủ đề: “Lai Châu-Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội”. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự và chỉ đạo.

2-5538.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm và tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lai Châu trong việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Hà Nội, nhất là tiên phong đi đầu trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, để tận dụng hiệu quả các cơ hội, tạo ra những động lực tăng trưởng mới và đưa Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong tương lai, tỉnh Lai Châu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành với doanh nghiệp trong từng công việc: giải phóng mặt bằng cho đến các điều kiện để triển khai dự án; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp.

Tại hội nghị, tỉnh Lai Châu đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án cho 18 doanh nghiệp với tổng mức vốn đăng ký đạt hơn 27.700 tỷ đồng và trao 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng mức vốn đầu tư dự kiến hơn 172 nghìn tỷ đồng trên các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến khoáng sản, hạ tầng và văn hóa, du lịch.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông qua Nghị quyết về Đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I

Chiều 30/6, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

2aoboqh6emyguzavaxjbxprym0vj2beijcf6ehag-5995.jpg
Một góc đô thị phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Việc xây dựng và trình công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm cụ thể hóa Kết luận số 52 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương; đồng thời tạo cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo trong lộ trình xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép trình Đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I đồng thời thực hiện các trình tự, thủ tục về quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh. Cùng với đó, hoàn thiện hồ sơ Đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

thong-doc-nhnn-viet-nam-pham-duc-an-chu-tich-hdqt-nhcsxh-chuc-mung-va-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-cua-thu-tuong-chinh-phu-cho-dong-chi-nguyen-thi-hang-uy-vien-hdqt-tong-giam-doc-nhcsxh-6745.jpg
Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngày 29/6/2026, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1169/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng có quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Hằng giữ chức Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hằng.

Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/6, thành phố Đồng Nai đã tiến hành khởi công đồng loạt 3 dự án hạ tầng giao thông với tổng số vốn hàng chục nghìn tỷ đồng. Các dự án đều kết nối với sân bay Long Thành và Thành phố Hồ Chí Minh.

*Dự án thành phần 1 đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT, thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án thành phần 1 có tổng chiều dài khoảng 13km, tổng mức đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng. Đây là dự án chiến lược, không chỉ kết nối khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm Đồng Nai mà còn liên thông trực tiếp với Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp, logistics trọng điểm của vùng.

z7991299826752-2dbf19966a215771ec6e0b9c60a5a4a9-5573.jpg
Lãnh đạo thành phố Đồng Nai và đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án thành phần 1 đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào.

* Dự án thành phần 1-2 xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận thành phố Đồng Nai thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài toàn tuyến khoảng 207km, tổng mức đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng.

Đây là dự án giao thông liên vùng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược, tăng cường kết nối vùng, giảm áp lực giao thông, mở ra không gian phát triển mới cho thành phố Đồng Nai và Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

*Dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn 2 kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành. Tuyến đường có chiều dài hơn 9,4km, với tổng mức đầu tư gần 5.900 tỷ đồng. Dự án hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện tuyến giao thông từ Quốc lộ 51 đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành. Từ đó hình thành tuyến kết nối mới giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh, giảm áp lực cho Quốc lộ 51, đây còn là tuyến đại lộ thúc đẩy sự hình thành, phát triển các đô thị ven sông Đồng Nai.

Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026

Ngày 30/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội công bố Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội”.

Theo Đề án, vùng phát thải thấp (LEZ) là khu vực hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm nhằm giảm thiểu bụi mịn PM2.5, tiếng ồn và ùn tắc giao thông. Thực tiễn cho thấy, với hơn 8 triệu phương tiện, hoạt động giao thông đang là nguồn phát thải trực tiếp đáng kể, khiến chất lượng không khí tại khu vực nội đô có thời điểm suy giảm nghiêm trọng. Do đó, việc triển khai LEZ là yêu cầu cấp thiết, phù hợp xu thế quản lý đô thị hiện đại.

494466824-10234368910138302-1727286270541693404-n-5868.jpg
Từ ngày 1/7/2026, riêng tại khu vực 1 (phường Hoàn Kiếm), thành phố Hà Nội sẽ cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần (trừ phương tiện ưu tiên). (Ảnh: Trịnh Xuân Giang)

Thành phố xác định phạm vi Vành đai 1 gồm 9 phường trọng điểm thuộc các phường Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Tây Hồ. Lộ trình triển khai được xây dựng bài bản, khoa học, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ môi trường với nhu cầu đi lại, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, giai đoạn 1 (từ ngày 1/7/2026 đến 31/12/2026) sẽ tổ chức thí điểm tại khu vực 1 và khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm. Giai đoạn 2 (năm 2027) mở rộng thí điểm sang các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Giai đoạn 3 (từ năm 2028 đến 2029) áp dụng trên toàn bộ khu vực Vành đai 1. Từ năm 2030, thành phố sẽ duy trì, vận hành ổn định và từng bước nâng cao hiệu quả toàn vùng.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2026, thành phố không thực hiện cấm đồng loạt xe máy và ô-tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ khu vực Vành đai 1. Các biện pháp hạn chế sẽ được áp dụng linh hoạt theo từng loại phương tiện, khung giờ và khu vực cụ thể.

Riêng tại khu vực 1 (phường Hoàn Kiếm), thành phố sẽ cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần (trừ phương tiện ưu tiên). Đồng thời, các phương tiện vận tải như xe tải, xe khách hơn 16 chỗ sẽ bị hạn chế hoạt động trong giờ cao điểm hoặc phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt theo lộ trình.

Để hỗ trợ người dân trong quá trình chuyển đổi, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027, thành phố thực hiện miễn phí vé xe buýt đối với các hành trình trong phạm vi Vành đai 1.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố 30 bị can trong đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự về các tội: Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 30 đối tượng về các hành vi nêu trên.

1jsb1a8t2-7t2ngq.jpg
Các bị can liên quan vụ án.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều đối tượng sử dụng tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải hình ảnh, video về các loại súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng, đồng thời trao đổi, giao dịch mua bán súng, đạn và linh kiện vũ khí với nhiều đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mạng xã hội để quảng bá, giao dịch, che giấu nhân thân và phương thức phạm tội nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Lực lượng công an thu giữ số lượng lớn vũ khí gồm: 27 khẩu súng, trong đó 14 khẩu súng là vũ khí quân dụng; 9 khẩu súng đang lắp ráp, gần 100 chi tiết súng đang được chế tạo, độ chế và 1.000 viên đạn các loại, cùng nhiều máy khoan, máy cắt, máy mài, thiết bị gia công kim loại, linh kiện, vật tư, máy tính, dụng cụ phục vụ việc chế tạo súng và nhiều tang vật khác liên quan hoạt động phạm tội.

Tiếp tục cấm xe khách từ 9 chỗ, xe tải từ 6 trục trở lên trên cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh vừa có văn bản cho biết sẽ tiếp tục tổ chức giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn (Huế)-Hòa Liên (Đà Nẵng) từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2026 để thi công xử lý các điểm sạt lở.

camlolason.jpg
Cao tốc La Sơn-Hòa Liên đang thi công xử lý các điểm sạt lở.

Theo đó, xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên và xe tải từ 6 trục trở lên tiếp tục bị cấm lưu thông trên tuyến. Các phương tiện còn lại được phép lưu thông với tốc độ tối đa 60km/giờ; riêng khu vực Km50+700 chỉ được chạy tối đa 30km/giờ.

Trong thời gian này, xe khách từ 9 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên sẽ được phân luồng đi theo Quốc lộ 1. Các phương tiện đi xã Khe Tre lưu thông theo tuyến ĐT14B.

Theo Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, việc duy trì phương án tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công xử lý các điểm sạt lở do mưa lớn gây ra trên tuyến

Vàng SJC “bốc hơi” thêm 2 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (30/6) tiếp đà giảm sâu, giao dịch ở mức 3.985,3 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu tăng trở lại và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC sụt giảm mạnh theo giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 146 triệu đồng/lượng và 145,9 triệu đồng/lượng.

dat-9911-2-1798.jpg
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cụ thể, tại thời điểm 13 giờ 30 phút ngày 30/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 143-146 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 142,9 triệu đồng/lượng, bán ra 145,9 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.

Động đất tại Venezuela: WHO cảnh báo nguy cơ bùng phát nhiều loại dịch bệnh

Ngày 30/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm tại Venezuela, trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đang chịu áp lực nghiêm trọng sau 2 trận động đất gây thiệt hại nặng nề.

Phát biểu tại họp báo ở Geneva, người phát ngôn WHO Christian Lindmeier cho biết các cơ sở y tế đang hoạt động vượt quá công suất do số lượng lớn bệnh nhân chấn thương được đưa đến điều trị.

Theo số liệu chính thức mới nhất, thảm họa đã khiến khoảng 1.700 người thiệt mạng và 5.000 người bị thương. Giới chức Venezuela hiện chưa công bố số người mất tích, trong khi một số ước tính cho rằng con số này có thể lên tới hàng chục nghìn người.

WHO cũng cho biết công tác thống kê thương vong và xác định người mất tích đang gặp nhiều khó khăn sau hai trận động đất có độ lớn 7,5 và 7,2 xảy ra hôm 24/6. Theo WHO, nguy cơ bùng phát các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine như sởi và bạch hầu đang gia tăng do tỷ lệ tiêm chủng tại Venezuela vốn ở mức thấp trước khi xảy ra động đất. Bên cạnh đó, nước này cũng đối mặt nguy cơ gia tăng các bệnh lây truyền qua muỗi và nguồn nước như sốt vàng, sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh do virus chikungunya và Zika.

Có thể bạn quan tâm