Tin nổi bật ngày 30/3: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương; Cháy kho xưởng tại phường Thanh Liệt, Hà Nội

Tin nổi bật ngày 30/3: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương; Cháy kho xưởng tại phường Thanh Liệt, Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương; cháy kho xưởng tại phường Thanh Liệt, Hà Nội; giá vàng, giá bạc tiếp đà tăng..là một số tin tức nổi bật ngày 30/3.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Sáng 30/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Tổng cục Chính trị đã tích cực, chủ động đề xuất nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

z7673962617449-c60d91e5fecb3f651e3aa9a1307d0fc3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. (Ảnh: TRỌNG HẢI)

Tổng Bí thư thống nhất với nội dung Chương trình hành động, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình cụ thể; giao Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí đại biểu và Quân ủy Trung ương, hoàn thiện nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, trình đồng chí Phó Bí thư Quân ủy Trung ương ký ban hành để cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát, bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phấn đấu là mô hình kiểu mẫu trong chăm sóc sức khỏe cán bộ, bộ đội và nhân dân

Chiều 30/3, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (1/4/1951-1/4/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đạt được trong 75 năm qua; tri ân các thế hệ thầy thuốc quân y đã cống hiến cả tuổi xuân, máu xương cho sự nghiệp cứu người, những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của “thầy thuốc mặc áo lính” qua các thời kỳ.

z7673960232599-29cb4f2bf03fccab41004ee031b340bd.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư nhấn mạnh, khoa học y học thế giới đang chuyển biến mạnh mẽ, xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đặt ra những vấn đề cao hơn, toàn diện hơn, đòi hỏi tiếp tục xây dựng bệnh viện bài bản, dài hạn, có tầm nhìn xa để thực sự trở thành điểm tựa tin cậy của bộ đội và nhân dân.

Khẳng định 75 năm là một chặng đường gian lao, đầy vinh quang đã hun đúc nên truyền thống, kết tinh thành bản lĩnh, khẳng định vị thế một trung tâm y học hàng đầu của Quân đội và quốc gia, Tổng Bí thư tin tưởng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục bứt phá, phát triển vượt bậc, trở thành trung tâm y học hàng đầu của cả nước và khu vực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền y học Việt Nam trong thời kỳ mới, xứng đáng là niềm tự hào của y học nước nhà, điểm tựa vững chắc của bộ đội và nhân dân.

Giá vàng, giá bạc tiếp đà tăng

Giá vàng thế giới hôm nay 30/3 tiếp đà phục hồi, giao dịch quanh mức 4.526 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng nhẹ, bán ra ở mức 172,9 triệu đồng/lượng.

z7673902537990-6c4d03f2b0e72e1df060711a39b1253c.jpg
(Ảnh minh họa: NGỌC BÍCH)

Tại thị trường trong nước, ngày 30/3, các thương hiệu vàng tiếp tục điều chỉnh tăng nhẹ giá mua-bán theo diễn biến giá thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ ngày 30/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 169,9-172,9 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 169,7 triệu đồng/lượng, bán ra 172,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 12 giờ ngày 30/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 33,9 USD/ounce so kết phiên trước đó, lên mức 4.526,9 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đang tiếp đà phục hồi sau đợt giảm mạnh gần 22% kể từ khi đạt mức đỉnh kỷ lục 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1. Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, giá vàng vẫn đang chịu áp lực khi đồng USD mạnh lên, giá dầu thô duy trì mốc cao hơn 100 USD/thùng gây áp lực lạm phát toàn cầu nhưng trong dài hạn, giá kim loại quý này vẫn được dự báo tích cực.

z7673980530142-34be284625c85ddd3cbf1dc767ff13cb.jpg
Các bộ đồ dùng bằng bạc do Trung Quốc sản xuất được trưng bày tại một triển lãm ở Bảo tàng Tây An, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong sáng 30/3, giá bạc thế giới và trong nước tiếp đà tăng. Cụ thể, tại thời điểm 13 giờ 43 phút ngày 30/3, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 2.296.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.326.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.297.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.328.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến chiều 30/3 (giờ Việt Nam), giá bạc có dấu hiệu phục hồi nhẹ, giao dịch quanh mức 70,31 USD/ounce; tăng 0,68 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó. Biên độ giao dịch từ 67,59 đến 70,98 USD/ounce.

Theo giới phân tích, giá bạc đang dao động cùng nhịp với vàng nhưng chịu rủi ro cao hơn, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông. Khi tình hình Trung Đông chưa ổn định, giá dầu tăng mạnh có thể tạo áp lực lạm phát toàn cầu, từ đó ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Khi nền kinh tế chậm lại, nhu cầu tiêu thụ bạc trong công nghiệp có thể suy giảm.

Hang Sơn Đoòng được phát sóng trong chương trình "60 Minutes" của truyền hình Mỹ

Sáng 30/3, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, phóng sự đặc biệt về hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới được phát sóng trong chương trình “60 Minutes” của truyền hình Mỹ vào lúc 19 giờ ngày 29/3 theo giờ của Mỹ, tức là khoảng 7 giờ sáng nay 30/3 (giờ Việt Nam).

Phóng sự đã đưa khán giả đến Việt Nam để hành trình xuyên qua kỳ quan thế giới hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới. CBS 60 phút là chương trình thời sự, phóng sự điều tra danh tiếng hàng đầu thế giới có sức lan tỏa toàn cầu với hơn 8 triệu khán giả theo dõi thường xuyên, đồng thời đạt hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng toàn cầu, đặc biệt tại thị trường Bắc Mỹ.

a11.jpg
Hang Sơn Đoòng (Ảnh: Oxalis )

Mỗi tập phát sóng của "60 Minutes" là một sản phẩm truyền hình có khả năng tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về mặt truyền thông, học thuật và nhận thức xã hội.

Nội dung phóng sự hang Sơn Đoòng tập trung tái hiện hành trình phát hiện hang Sơn Đoòng và các chuyến thám hiểm xuyên suốt nhiều năm của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, từ những khảo sát ban đầu đến các nghiên cứu khoa học chuyên sâu.

Đây là cơ hội hiếm có để câu chuyện về Sơn Đoòng được kể lại một cách toàn diện, thông qua lăng kính khoa học, lịch sử và con người tới hàng triệu khán giả trên thế giới.

Hà Nội: Cháy kho xưởng tại phường Thanh Liệt, phát hiện 1 nạn nhân tử vong

Khoảng 0 giờ 40 phút ngày 30/3, xảy ra cháy tại khu vực kho xưởng trên đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt. Lực lượng chức năng phát hiện 1 nạn nhân tử vong trong đám cháy.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 12 xe chữa cháy, 3 xe tải chở phương tiện, 4 xe chỉ huy chữa cháy, 2 robot chữa cháy, cùng với gần 100 cán bộ, chiến sĩ của 8 đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

z7673993747623-f9ab7695faf5097ff56fa105e1bba21b.jpg
Đám cháy lớn xảy ra vào khoảng 0 giờ 40 phút ngày 30/6/2026 trên đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt.

Đồng thời, Công an thành phố đã huy động 2 xe téc chở nước của Xí nghiệp môi trường đô thị Thanh Trì, 4 máy xúc, 5 xe chở bê-tông tươi tới hiện trường tham gia chữa cháy.

Các lực lượng gồm: Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân phòng phối hợp tổ chức bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực. Lãnh đạo Công an thành phố cùng chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Những điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh quân sự năm 2026

Lần đầu tiên, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng, đồng thời tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh.

Điểm nổi bật nhất trong mùa tuyển sinh năm nay là việc bổ sung một phương thức xét tuyển mới: Sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức. Kỳ thi dự kiến diễn ra vào tuần thứ 3 tháng 6/2026, tổ chức tại 3 khu vực: Hà Nội (Học viện Kỹ thuật Quân sự), Khánh Hòa (Trường Sĩ quan Thông tin) và Đồng Nai (Trường Sĩ quan Lục quân 2).

z7673997913283-c5d92a875258bb26a03a8d23bd5db093.jpg
Giảng viên và Học viên Học viện Hải quân huấn luyện đo độ cao mặt trời để xác định vị trí tàu. (Ảnh: NINH CƠ)

Bài thi được thiết kế theo hướng đánh giá năng lực toàn diện, gồm 3 phần: Toán và xử lý số liệu (tư duy định lượng); Văn học-ngôn ngữ (tư duy định tính); Khoa học hoặc tiếng Anh. Thí sinh làm bài trên máy tính và biết kết quả ngay sau khi hoàn thành, giúp tăng tính minh bạch và thuận lợi trong xét tuyển.

Năm 2026, các trường Quân đội sử dụng 4 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Quốc phòng; xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; xét điểm bài thi đánh giá năng lực do Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức.Thí sinh có thể sử dụng một hoặc nhiều phương thức xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển.

Một thay đổi đáng chú ý khác là bỏ hoàn toàn tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) trong tuyển sinh năm 2026. Các trường sử dụng 11 tổ hợp mới, trong đó các tổ hợp đều có sự kết hợp các môn nền tảng như Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh…, phù hợp hơn với yêu cầu đào tạo trong Quân đội.

Xét xử cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và 22 bị cáo

Ngày 30/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và một số đơn vị liên quan.

Các bị cáo bị xét xử về 4 tội danh gồm: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân bị truy tố về 3 tội: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

z7674077646020-469fccf3bf1c54758bf3f31ba8a4f2c9.jpg
Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Văn Thắng bị dẫn giải tới tòa.

Các bị cáo là cựu lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ gồm: Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng; Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2; Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4 và Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8 đều bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

14 bị cáo bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", và 3 người bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ án liên quan 5 gói thầu tại 4 dự án thủy lợi, gồm gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công, Nguyễn Văn Dân đã thỏa thuận chi tiền phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp này cùng các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng 5 gói thầu. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng.

Bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ hành hung xảy ra trên phố Nguyễn Khang, Hà Nội

Chỉ sau 10 giờ điều tra truy xét liên tục, lực lượng Công an đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan trong vụ hành hung manh động xảy ra trên phố Nguyễn Khang, phường Yên Hòa (Hà Nội) gây bức xúc dư luận.

Trước đó, khoảng 23 giờ 15 phút ngày 28/3, anh M (sinh năm 2007, trú tại Quảng Ninh) điều khiển xe máy di chuyển trên đường Nguyễn Khang thì xảy ra va chạm với xe ô-tô biển kiểm soát 30M-627.57.

z7674005831474-0849dc3a2b4f3a807bb0b94c9622e763.jpg
Hai đối tượng bị bắt.

Sau đó, xe ô-tô đuổi theo đến trước số nhà 58 Nguyễn Khang thì ép xe máy của anh M vào vỉa hè. Các đối tượng xuống xe dùng mũ bảo hiểm và gậy gỗ đánh liên tiếp vào anh.

Sau khi gây án, các đối tượng lên xe ô-tô bỏ đi còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay khi nhận thông tin báo cáo vụ việc, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo Công an phường Yên Hòa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Chỉ sau 10 giờ điều tra truy xét liên tục, lực lượng Công an đã bắt giữ 2 đối tượng khi đang lẩn trốn tại một bãi đỗ xe ở phường Từ Liêm, gồm: Giáp Đức Sơn (sinh năm 1980, thường trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1986, thường trú tại xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội).

Trong đó, đối tượng Sơn có 3 tiền án, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, sẵn sàng sử dụng bạo lực.

Quốc hội Campuchia thông qua dự thảo Luật Chống lừa đảo trực tuyến

Quốc hội Campuchia ngày 30/3 đã thông qua dự thảo Luật Chống lừa đảo trực tuyến, quy định nhiều mức án tù trong đó có thể lên đến chung thân đối với những kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo.

Tại kỳ họp thứ 5 nhiệm kỳ lập pháp thứ 7 do Chủ tịch Khuon Sodary chủ trì, Quốc hội Campuchia đã thông qua dự thảo Luật Chống lừa đảo trực tuyến. Tất cả 112 nhà lập pháp có mặt đã nhất trí thông qua dự thảo luật.

quoc-hoi-campuchia-ky-hop-5.jpg
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 7 của Campuchia. (Ảnh: BỘ THÔNG TIN CAMPUCHIA)

Dự thảo luật sẽ cần được Thượng viện xem xét lần cuối trước khi trình lên Quốc vương Norodom Sihamoni ký ban hành.

Giới chức Campuchia phát động chiến dịch trấn áp chưa từng có tiền lệ trên toàn quốc nhằm vào các mạng lưới lừa đảo trực tuyến với mục tiêu duy trì an ninh xã hội, an toàn và trật tự công cộng, đồng thời khôi phục hình ảnh đất nước trên trường quốc tế. Quốc gia Đông Nam Á nêu rõ mục tiêu sẽ xóa sổ tất cả các trung tâm lừa đảo trực tuyến vào tháng 4 năm nay.

Có thể bạn quan tâm