Bế mạc Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Chiều 24/7, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc.
Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, hội nghị hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung, thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước.
Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, các nghị quyết, kết luận, quy định, đề án được thông qua đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, tạo cơ sở thực hiện 4 bước chuyển chiến lược. Điểm mới thể hiện ở từng quyết sách và ở phương pháp lãnh đạo: Nhìn thẳng vào nguyên nhân gốc, tổ chức nguồn lực theo mục tiêu chung, gắn quyết định với thực thi và đặt lợi ích lâu dài của đất nước, cuộc sống của nhân dân ở vị trí cao nhất.
Quán triệt giá trị và sức sống của các quyết sách phải được đo bằng kết quả thực tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể. Toàn hệ thống phải hành động đồng bộ, thông suốt, hướng về cơ sở và nhân dân.
Ngay sau hội nghị, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và những khâu đột phá cần tập trung thực hiện. Ưu tiên những nhiệm vụ có tính nền tảng, có sức dẫn dắt, lan tỏa. Giải quyết dứt điểm những khâu then chốt để mở đường thực hiện các nhiệm vụ còn lại.
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra chiều 24/7 tại Nhà Quốc hội.
Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị được tổ chức nhằm trao đổi, thống nhất chỉ đạo nội dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và cách thức tổ chức tiến hành Kỳ họp để các cơ quan liên quan kịp thời rà soát tình hình, tiến độ chuẩn bị các nội dung nhằm bảo đảm Kỳ họp diễn ra thông suốt với chất lượng, hiệu quả cao nhất.
Dự kiến, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất sẽ khai mạc ngày 3/8/2026, bế mạc ngày 24/8/2026; chia thành 2 đợt họp.
Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian chuẩn bị cho Kỳ họp rất gấp song yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng, tuyệt đối không vì gấp rút mà ảnh hưởng chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội.
Ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các bộ, ngành trong công tác chuẩn bị Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để bảo đảm chất lượng công tác thẩm tra ngay từ giai đoạn đầu.
Ngày 24/7, tại thủ đô Moskva, Liên bang Nga, đã diễn ra Lễ công bố trao tặng Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy.
Theo đó, Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy đã công bố trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy vì đã có những đóng góp to lớn vào củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc.
Trả lại chất lượng giáo dục thực chất, xây dựng hệ thống học thật, thi thật
Sáng 24/7, trong nội dung phát biểu kết luận Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề cập nhiệm vụ thực hiện thắng lợi năm học mới 2026-2027 sắp tới, theo tinh thần chú trọng kết quả thực chất.
“Mục tiêu cao nhất là quyết tâm xây dựng một nền giáo dục công bằng, chất lượng và trung thực. Đối với giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non, cần tập trung mở rộng cơ hội học tập công bằng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo cơ hội học tập cho mọi người dân. Kết quả thực chất phải là đích đến và thước đo giá trị cao nhất”, Bộ trưởng nói.
Từ năm học 2026-2027, Bộ trưởng yêu cầu cần xác định những thước đo cụ thể về kết quả thực chất mà toàn ngành phải hoàn thành. Một trong số đó, theo Bộ trưởng, là cần trả lại "chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh, xây dựng một hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật".
Theo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, học sinh, sinh viên khi ra trường phải có phẩm chất và năng lực thực chất; trở thành những công dân toàn cầu, đồng thời tích hợp các giá trị truyền thống của dân tộc và làm chủ những công nghệ mới.
Phát hiện thêm rãnh mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng
Mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24/7, lực lượng quy tập tiếp tục phát hiện một rãnh mộ tập thể mới, bước đầu quy tập thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ chung và một bộ hài cốt liệt sĩ đơn.
Lực lượng tìm kiếm mở rộng khu vực rãnh mới tại Công viên Lê Thị Riêng.
Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, từ nguồn tin của nhân chứng, đối chiếu tư liệu lịch sử và kết quả khảo sát thực địa, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố tiến hành thăm dò tại khu đất cao trong Công viên Lê Thị Riêng.
Sau khi bóc lớp đất mặt bằng máy xúc đến độ sâu khoảng 1m và phát hiện dấu hiệu bất thường, toàn bộ khu vực được chuyển sang khai quật thủ công để bảo đảm giữ nguyên hiện trạng hài cốt và di vật.
Qua quá trình tìm kiếm, bước đầu lực lượng quy tập đã phát hiện thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ, đồng thời tiếp tục mở rộng thăm dò nhằm xác định đầy đủ quy mô thực tế của rãnh mộ.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh, theo báo cáo của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố, đến hết ngày 24/7, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quy tập 101 bộ hài cốt liệt sĩ, 5 bộ hài cốt chung.
Khởi công xây dựng công trình nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ
Ngày 24/7, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Khởi công xây dựng công trình Nhà Tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ. Công trình được xây dựng tại Kho 708, Cục Quân y.
Dự Lễ khởi công có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Chỉ đạo quốc gia 515.
Theo quy hoạch được phê duyệt, công trình được xây dựng tại phần đất phía tây nam Khu D của Kho 708, Cục Quân y với diện tích khoảng 3.095m2 (chiều dài 70,5m; chiều rộng 43,9m); kết hợp khuôn viên cây xanh, sân đường và hồ nước (diện tích 2.950m2) phía trước khu đất.
Công trình Nhà tiếp nhận, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ sẽ lưu trữ được hơn 300.000 mẫu, cùng các cơ sở hiện tại của đơn vị lưu trữ được hơn 100.000 mẫu, với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm tối ưu hóa môi trường bảo quản đáp ứng yêu cầu lưu trữ lâu dài, bảo đảm chất lượng mẫu phục vụ quá trình giám định ADN.
Đà Nẵng triệt phá đường dây ghi số đề hơn 8 tỷ đồng
Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa đấu tranh triệt xóa thành công đường dây tổ chức ghi số đề quy mô lớn hoạt động trên địa bàn phường Hòa Khánh.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can cùng trú thành phố Đà Nẵng về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề hoạt động với nhiều mắt xích, thu hút nhiều người tham gia trên địa bàn phường Hòa Khánh.
Cơ quan điều tra xác định từ tháng 5/2026, Phạm Thị Thu Lan sử dụng các tài khoản Telegram, Zalo để nhận bảng đề từ người chơi, sau đó chuyển cho Trần Thị Kỳ Lan nhằm cùng tổ chức thắng thua và hưởng lợi. Riêng trong ngày 14/7/2026, tổng số tiền tổ chức đánh bạc được xác định hơn 258,9 triệu đồng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây hoạt động từ khoảng tháng 5/2026, sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram, Viber để giao nhận bảng đề. Tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc của đường dây được xác định gần 8 tỷ đồng.
Giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc
Giá vàng thế giới hôm nay (24/7) giảm mạnh xuống mức 4.040 USD/ounce do lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và giá dầu thô tăng trở lại lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư vào kim loại quý.
Tại thị trường trong nước, sau phiên giảm mạnh 7 triệu đồng/lượng hôm qua, sáng nay, các thương hiệu tiếp tục giảm giá mua-bán các sản phẩm vàng từ 1-2 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 139 triệu đồng/lượng.
Ngoài ra, dưới áp lực bán từ người dân và nhà đầu tư trong bối cảnh giá vàng sụt giảm sâu, các thương hiệu vàng đã phải nới rộng khoảng cách mua vào-bán ra lên tới 5 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 24/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 134-139 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so kết phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 133 triệu đồng/lượng, bán ra 138 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 134 triệu đồng/lượng và bán ra 139 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm trước.
Đêm nay, bão Noul sẽ vào Biển Đông
Hồi 19 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão NOUL ở vào khoảng 19,4 độ vĩ bắc; 120,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc đảo Lu-Dông, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ. Dự báo đêm 24/7, bão Noul sẽ đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông.
Theo dự báo hiện tại, bão Noul chủ yếu di chuyển theo hướng tây tây bắc, khả năng cao (xác suất trên 80%) sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Thảm kịch di cư: Hơn 140 người chết và mất tích ngoài khơi Mauritania
Ngày 24/7, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, ít nhất 143 người di cư và tị nạn đã thiệt mạng hoặc mất tích sau khi một con thuyền trôi dạt suốt 25 ngày ngoài khơi Mauritania, trong hành trình vượt Đại Tây Dương tới châu Âu.
Vụ việc một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của tuyến di cư từ Tây Phi đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha.
Theo UNHCR, con thuyền xuất phát từ Bafuloto (Gambia) và được lực lượng cứu hộ đưa vào cảng Nouadhibou của Mauritania ngày 18/7. Khi được phát hiện, trên thuyền chỉ còn 38 người sống sót cùng nhiều thi thể. Trong số những người được cứu có hai trẻ em đã mất toàn bộ người thân trong chuyến đi và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.
Giới chức Mauritania cho biết, con thuyền chở khoảng 160 người khi rời Gambia nhưng bị hết nhiên liệu, khiến phương tiện lênh đênh trên biển nhiều tuần. Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này ước tính 122 người vẫn mất tích.
Mỹ triển khai đợt áp thuế mới đối với 60 nền kinh tế
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) đã công bố đợt áp thuế đối với 60 nền kinh tế nhằm thay thế mức thuế tạm thời 10% do Tổng thống Donald Trump áp đặt, vốn sẽ hết hiệu lực vào nửa đêm 23/7 theo giờ miền đông nước Mỹ.
Theo bản thông tin của USTR, 60 nền kinh tế, trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế từ 10% đến 12,5%. Các mức thuế mới này có hiệu lực vào lúc 0 giờ 1 phút sáng 24/7 theo giờ miền đông nước Mỹ.
Các mức thuế quan mới này được áp dụng theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 - một trong những công cụ thương mại mà ông Trump đã sử dụng kể từ khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế quan toàn cầu vào ngày 20/2. Biện pháp này áp dụng đối với 60 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, chiếm 99,4% tổng lượng hàng nhập khẩu của Mỹ.
Một số nền kinh tế phải chịu mức thuế 10%, trong đó có Canada, Mexico, Anh... Mức thuế áp dụng với Anh gần tương đồng với thỏa thuận mà Tổng thống Trump và Thủ tướng Anh khi đó là Keir Starmer đạt được vào năm ngoái nhằm giảm thuế đối với hàng nhập khẩu từ Anh vào Mỹ xuống còn 10%.