Tin nổi bật ngày 22/7: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Tin nổi bật ngày 22/7: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ; Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia;... là một số tin tức nổi bật trong ngày 22/7/2026.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026)

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tri ân đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh cùng gia đình.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tham-trung-tam-dieu-duong-thuong-binh-thuan-thanh-8887759-3929.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu với cán bộ và thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong thư có đoạn viết:

''Sự hy sinh và cống hiến của các thế hệ cha anh đã làm cho lịch sử dân tộc thêm vẻ vang, bồi đắp nên bản lĩnh, cốt cách và sức mạnh Việt Nam qua mọi thời đại. Máu của các Anh hùng liệt sĩ đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc; tên tuổi các liệt sĩ có thể khắc trên bia mộ hoặc còn chưa viết thành tên, nhưng linh hồn, khí phách và uy danh của các đồng chí sẽ mãi mãi trường tồn cùng non sông Việt Nam, sống trong lòng Nhân dân và tỏa sáng trong hành trình phát triển của đất nước.

Các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với nước mãi mãi là một phần máu thịt thiêng liêng, không thể tách rời của dân tộc và của sự nghiệp cách mạng. Tri ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và danh dự của mỗi người Việt Nam. Điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là lời hứa son sắt của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước, để những hy sinh, cống hiến của đồng chí, đồng bào mãi mãi tỏa sáng trên bầu trời Tổ quốc, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới''.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 21/7/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Theo Quyết định số 1328/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự và tình trạng khẩn cấp về thảm họa trên phạm vi cả nước; trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ, ngành trung ương và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh.

a5-3210.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. (Ảnh: THANH GIANG)

Ban Chỉ đạo tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng, triển khai các chính sách, pháp luật, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn; tình trạng khẩn cấp về thảm họa.

Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1585/QĐ-TTg ngày 23/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 22/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba.

3333-8650.jpg
Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành Hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về 2 nội dung:

Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Đề án tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường".

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về 4 nội dung: Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Đề án Chiến lược An ninh quốc gia; Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Làm sâu sắc, thực chất hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản

Sáng 22/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Hagiuda Koichi, Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) cùng Đoàn đại biểu Đảng LDP sang thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 20-23/7/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài và tích cực ủng hộ vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng cầm quyền LDP.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn phối hợp chặt chẽ cùng Đảng cầm quyền LDP làm sâu sắc, thực chất hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai bên trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae vào tháng 5/2026; khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ luôn ủng hộ, giám sát và tạo hành lang pháp lý thông thoáng để triển khai hiệu quả các cam kết này.

bnd-9092.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Hagiuda Koichi. (Ảnh: DUY LINH)

Chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và Ban Lãnh đạo mới của Việt Nam sau Đại hội Đảng vừa qua, Quyền Tổng Thư ký Hagiuda Koichi cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Quốc hội Việt Nam đã dành cho Đoàn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt đa đảng do Chủ tịch Liên minh Obuchi Yuko dẫn đầu vào tháng 8/2025 và bày tỏ vui mừng khi thăm lại Việt Nam sau 3 năm kể từ chuyến thăm Việt Nam vào năm 2023, dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Ông Hagiuda Koichi khẳng định, Đảng LDP và Quốc hội Nhật Bản ủng hộ việc tăng cường hợp tác toàn diện, thực chất trên mọi lĩnh vực với Việt Nam, coi trọng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu tự chủ chiến lược.

Ông khẳng định Chính phủ Nhật Bản ủng hộ triển khai chương trình ODA thế hệ mới, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực an ninh kinh tế, chuyển đổi xanh, AI...; tạo điều kiện thuận lợi cho gần 700.000 người Việt Nam hiện đang sinh sống làm việc tại Nhật Bản.

Quảng Trị: Truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ

Ngày 22/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hướng Hóa, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) phối hợp xã Khe Sanh và xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ.

755373832-1333704505580977-2174104773120116541-n.jpg
Các đại biểu dành phút mặc niệm, tiễn biệt liệt sĩ.

Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, từ ngày 8/5 đến 12/5, Đội quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Hướng Lập.

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hướng Hóa, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị theo đúng nghi thức quân đội, bảo đảm trang trọng, chu đáo.

Trả lại gần 123 triệu đồng cho hành khách bỏ quên trên chuyến tàu SE2

Rạng sáng 22/7, khi đoàn tàu SE2 rời ga Nam Định để về Thủ đô Hà Nội, tiếp viên Mai Quý Hoàn phát hiện một chiếc túi xách màu đen bỏ lại tại khu vực ghế số 31. Nhận định đây có thể là tài sản của hành khách vừa xuống ga Nam Định để quên, anh Hoàn lập tức báo cáo Trưởng tàu Lê Xuân Quyết.

2aoboqm6by0v2smuob2jz7gukhtlpon0dajpvc4u.jpg
Thành viên tổ tàu SE2.

Ngay sau đó, tổ tàu tiến hành lập biên bản kiểm kê tài sản công khai, minh bạch, đúng quy định.

Qua kiểm tra, bên trong chiếc túi xách không chỉ có đồ dùng cá nhân mà còn chứa số tiền mặt lớn với tổng số tiền là 122.850.000 đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan, tổ tàu đã xác định được chủ nhân số tài sản trên là chị Nguyễn Thị Thủy, hành khách có vé LD165438345 đi từ ga Sài Gòn đến ga Nam Định.

Do chị Thủy đã xuống tàu, vào lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày tại ga Hà Nội, dưới sự chứng kiến của các bên, toàn bộ số tiền và tài sản đã được bàn giao nguyên vẹn cho ông Phạm Văn Đăng, người đại diện được chị Thủy ủy quyền tiếp nhận.

Xúc động trước sự trung thực của tổ tàu, chị Nguyễn Thị Thủy đã gọi điện trực tiếp gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán bộ, nhân viên tàu SE2.

Trước đó một tuần, tổ tàu SE1 cũng đã kịp thời phát hiện và trao trả tài sản trị giá 10 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho một hành khách khác.

Việt Nam-Nhật Bản triển khai 5 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu lĩnh vực bán dẫn

Ngày 22/7, tại Hà Nội, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia - NAFOSTED (Bộ Khoa học và Công nghệ ) tổ chức Lễ công bố kết quả tuyển chọn và ký kết hợp đồng tài trợ 5 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu Việt Nam-Nhật Bản trong lĩnh vực bán dẫn năm 2026.

anh-1-6907.jpg
Ký kết hợp đồng tài trợ nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu lĩnh vực bán dẫn. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ kết nối hợp tác song phương sang triển khai cụ thể các dự án nghiên cứu chung; đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy công nghệ chiến lược, trong đó vi mạch bán dẫn được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ NAFOSTED cho rằng, trong bức tranh công nghệ toàn cầu, công nghiệp bán dẫn đang giữ vai trò nền tảng, là động lực của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và hàng loạt ngành công nghệ cao. Vì vậy, để từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị bán dẫn, Việt Nam không chỉ cần thu hút đầu tư và phát triển năng lực sản xuất, mà quan trọng hơn là xây dựng nền tảng nghiên cứu vững mạnh, đào tạo đội ngũ chuyên gia trình độ cao, hình thành các nhóm nghiên cứu xuất sắc và mở rộng hợp tác quốc tế một cách thực chất, bền vững.

Theo ông, trong chiến lược đó, hợp tác với Nhật Bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với nền khoa học và công nghệ tiên tiến cùng nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong nghiên cứu vật liệu, thiết bị, thiết kế vi mạch và các công nghệ hỗ trợ bán dẫn, Nhật Bản là đối tác chiến lược để Việt Nam cùng phát triển năng lực nghiên cứu. Sự kết nối giữa các nhà khoa học, phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu của hai nước sẽ tạo điều kiện chia sẻ tri thức, tiếp cận các phương pháp nghiên cứu tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước giải quyết những bài toán công nghệ có ý nghĩa thực tiễn.

Đối với 5 nhiệm vụ nghiên cứu chung được ký kết, Giám đốc Quỹ NAFOSTED đề nghị các nhóm nghiên cứu tập trung triển khai đúng mục tiêu, tiến độ và các cam kết đã thống nhất; duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, hiệu quả với các đối tác Nhật Bản; bảo đảm chất lượng khoa học, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc liêm chính nghiên cứu, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí và chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm đã đăng ký.

Thanh Hóa: Khởi tố thêm bốn bị can về tội "Buôn lậu" kim cương

Ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhằm điều tra mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

1-thi-hanh-khoi-to-jpg.jpg
Đại diện cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can.

Các bị can vừa bị khởi tố cùng thường trú ở Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994), trú tại phường Tân Hưng, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (sinh năm 1975), trú tại phường Hạnh Thông; Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm 1994), trú tại phường Gia Định và Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992), trú tại phường Lái Thiêu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh của công ty, liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC; Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho Công ty SJC.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số lượng kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (là đơn vị kiểm định của Công ty SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số lượng hàng hóa nhập lậu.

Quá trình mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại Bắc Bộ

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ngày 22/7 có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 23/7 đến 25/7, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

8-lai-chau-3-3192.jpg
Máy móc được huy động nhằm khắc phục thiệt hại do mưa lớn tại bản Chít, Mường Than, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: TRẦN ANH TUẤN)

Theo Ban Chỉ đạo, trong những ngày qua, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, nhà ở và cơ sở hạ tầng tại một số tỉnh miền núi phía bắc, đặc biệt là tỉnh Lai Châu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 23/7 đến ngày 25/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 70mm-150mm, có nơi trên 250mm; nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Các địa phương khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua; rà soát, di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy và sẵn sàng lực lượng hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.

Giá vàng ngày 22/7: Đồng loạt tăng mạnh phiên thứ 2 liên tiếp

v227.jpg
Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 12 giờ ngày 22/7.

Giá vàng thế giới hôm nay (22/7) tiếp tục tăng mạnh lên mức 4.128 USD/ounce do nhu cầu trú ẩn gia tăng và xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất vào tháng 9 tới giảm xuống 63%, so mức 90% tuần trước. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, mua vào-bán ra lần lượt ở mức 144-147 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường trong nước, hôm nay, các thương hiệu đồng loạt tăng giá mua-bán các sản phẩm vàng. Giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng so kết phiên hôm qua.

Tính đến 12 giờ ngày 22/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng mạnh 51,7 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, lên mức 4.128,4 USD/ounce.

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn cháy xe khách ở Đồng Nai

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Xây dựng; Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Đồng Nai chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

z8064368354764-130b08e907cad7d7ea6715eacd6055f6-1300.jpg
Xe khách bốc cháy dữ dội sau khi đâm vào dải ta-luy bên đường. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Ngày 21/7, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Km1839 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai do cháy xe ô-tô chở khách mang biển kiểm soát 50E-447.02.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn; phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô-tô trong vụ tai nạn nêu trên.

Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với ASEAN

Ngày 21/7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết với tư cách là trụ cột ổn định quan trọng nhất trong khu vực, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong cuộc gặp với Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định rằng Trung Quốc luôn đề cao sự bình đẳng của tất cả các quốc gia, đồng thời theo đuổi chính sách láng giềng hữu hảo và hữu nghị với các nước láng giềng.

Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và việc theo đuổi sự thống nhất và tự cường của hiệp hội.

Bộ trưởng Vương khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với ASEAN để làm sâu sắc thêm sự tin cậy đôi bên, tăng cường sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ những lợi ích chung của Trung Quốc và ASEAN, duy trì các quyền và lợi ích hợp pháp của các nước Phương Nam Toàn cầu, và thúc đẩy sự phát triển của một trật tự quốc tế công bằng và hợp lý hơn.

Xung đột Trung Đông: Giao tranh tiếp tục lan rộng tại Vùng Vịnh

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi giao tranh lan rộng tại khu vực Vùng Vịnh. Ngày 21/7, Kuwait, Bahrain và Jordan liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ Iran, trong khi Mỹ duy trì các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Iran.

Chính phủ Kuwait ngày 21/7 cho biết, các tên lửa Iran đã đánh trúng một số nhà máy điện và cơ sở khử mặn nước biển đêm 20/7, buộc nước này phải kêu gọi người dân tiết kiệm điện trong bối cảnh nhu cầu sử dụng tăng cao do nắng nóng.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao cùng ngày cho biết họ đã triệu đại sứ Iran liên quan đến vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu 'Kifan' của Kuwait đêm 20/7 ở eo biển Hormuz, khiến một số người bị thương.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tiếp tục không kích các trung tâm chỉ huy quân sự, bệ phóng tên lửa, UAV, năng lực hải quân và hệ thống phòng không của Iran.

Song song với các hoạt động quân sự, các nỗ lực ngoại giao vẫn được thúc đẩy nhằm tìm cách nối lại đối thoại giữa Washington và Tehran.

Dịch thủy đậu bùng phát mạnh tại Dải Gaza, hơn 9.000 ca mắc trong 2 tuần

thuydau-3576.jpg
Người dân Palestine nhận thực phẩm miễn phí từ một trung tâm phân phối thực phẩm ở thành phố Gaza ngày 2/5/2025. (Ảnh: Xinhua)

Trong vòng 2 tuần qua đã ghi nhận hơn 9.000 ca mắc tại hơn 130 cơ sở y tế trên toàn Dải Gaza, số liệu mới nhất cho thấy gần 9.300 trường hợp mắc bệnh, trong đó hơn một nửa tập trung tại Khan Yunis.

Một đợt bùng phát bệnh thủy đậu quy mô lớn đang diễn ra tại Dải Gaza, chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em sống trong các khu trại dành cho người sơ tán đông đúc ở thành phố Khan Yunis.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc, trong vòng 2 tuần qua đã ghi nhận hơn 9.000 ca mắc tại hơn 130 cơ sở y tế trên toàn Dải Gaza.

Tại nhiều khu trại, các gia đình đông người phải sống trong lều hoặc nơi ở tạm bợ, khiến việc cách ly trẻ mắc bệnh và hạn chế tiếp xúc gần hầu như không thể thực hiện.

Đến nay, giới chức y tế chưa công bố đầy đủ thông tin về độ tuổi của các bệnh nhân, tỷ lệ tiêm chủng tại Gaza hay số ca phải nhập viện.

Có thể bạn quan tâm