Bế mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026
Chiều 20/6, tại Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố Hải Phòng, Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ 3 - năm 2026 đã chính thức bế mạc sau gần 2 ngày làm việc sôi nổi với 9 phiên thảo luận chuyên sâu, đề cập đến các vấn đề cấp thiết, mang tính thời sự đối với báo chí Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Quy tụ gần 70 diễn giả là lãnh đạo các cơ quan báo chí, các chuyên gia, nhà báo uy tín, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 đã thực sự trở thành điểm hẹn nghề nghiệp ý nghĩa, thu hút sự quan tâm sâu sắc của giới làm báo cũng như công chúng.
Phát biểu bế mạc Diễn đàn, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh, khi mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một cơn bão thông tin khổng lồ, báo chí chính thống không thể chọn cách chạy đua về tốc độ đưa tin, mà phải tái định nghĩa sứ mệnh bằng giá trị cốt lõi: sự tin cậy, tính kiểm chứng và những góc nhìn sâu sắc.
Với 9 phiên thảo luận chuyên đề, Diễn đàn tập trung vào nhiều chủ đề trọng tâm, mang tính thời sự. Trong khuôn khổ phiên bế mạc, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố 10 quy tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí.
Bộ khung này chính là lời giải kịp thời cho các bài toán gai góc hiện nay, từ việc kiểm soát chất lượng thông tin, ngăn chặn tin giả, cho đến bảo vệ bản quyền nội dung trước làn sóng khai thác dữ liệu trái phép để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo.
Đổi mới sáng tạo trong báo chí để phụng sự công chúng và kiến tạo niềm tin
Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2026, ngày 20/6, phiên thảo luận với tiêu điểm “Đổi mới, sáng tạo để tiếp cận bạn đọc, phát triển kinh tế báo chí” do Báo Nhân Dân tổ chức đã phác thảo một lộ trình cho báo chí trước những “cơn sóng” của công nghệ, mạng xã hội và phát triển báo chí dựa trên hành vi công chúng.
Hội Báo toàn quốc năm 2026 có chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”, trong đó nhấn mạnh tính sáng tạo của các tòa soạn, của đội ngũ những người làm báo.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông, thu hút độc giả trong kỷ nguyên mới, không có cách nào khác là liên tục đổi mới sáng tạo, thay đổi toàn diện về tư duy lãnh đạo, mô hình tòa soạn, quy trình sản xuất, quản trị dữ liệu, phân phối nội dung, đo lường công chúng, kinh tế báo chí và văn hóa nghề nghiệp.
Tới dự phiên thảo luận “Đổi mới, sáng tạo để tiếp cận bạn đọc, phát triển kinh tế báo chí”, nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chia sẻ một thực trạng đáng lo ngại về do thói quen lướt video ngắn khiến thế hệ trẻ dần mất đi khả năng đọc sâu và sự kiên nhẫn với các nội dung dài.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: Đổi mới sáng tạo sẽ góp phần giúp báo chí giữ vững vị thế là cầu nối tin cậy giữa Nhà nước và nhân dân. Phiên thảo luận “Đổi mới, sáng tạo để tiếp cận bạn đọc, phát triển kinh tế báo chí” tại Hội Báo toàn quốc năm 2026 đã mở ra những tư duy đổi mới cho báo chí.
Báo chí ứng dụng và kiểm soát công nghệ để bắt kịp xu hướng
Ngày 20/6, trong khuôn khổ Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “AI - Ứng dụng thế nào, kiểm soát ra sao tại các tòa soạn Việt Nam?”, góp phần tái định nghĩa lại quy trình tác nghiệp và sản xuất tin tức.
Điều phối phiên thảo luận, nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng ban Nhân Dân điện tử - Báo Nhân Dân, đã đưa ra những con số đáng suy ngẫm: 93% các tòa soạn đang có xu hướng tăng cường đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).
Chia sẻ với diễn đàn về lợi ích của AI, ông Nguyễn Sỹ Hoàng, Thư ký Tòa soạn VnEconomy, đã trình bày về hệ sinh thái AskoPlatform như một minh chứng cho thấy về khả năng làm chủ công nghệ. Đại diện từ Báo điện tử VietnamPlus khẳng định AI không thay thế báo chí mà thực chất là công cụ làm tăng giá trị cho các hoạt động báo chí sáng tạo.
Kết thúc phiên thảo luận, các diễn giả và khách mời tham dự đều chia sẻ chung một góc nhìn: AI không hề thay thế báo chí, mà làm tăng giá trị của báo chí sáng tạo. Trong thời đại công nghệ số, báo chí không thể đứng ngoài “cuộc chơi” công nghệ, mà cần học cách thử nghiệm, ứng dụng và kiểm soát AI trong công tác bảo vệ sự thật và phụng sự thông tin đại chúng.
Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Việt Nam-Morocco
Tại thủ đô Rabat, Vương quốc Morocco, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco, Cơ quan Cao ủy Cựu kháng chiến và Cựu thành viên Quân đội Giải phóng Morocco tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Morocco.
Đây là chuỗi hoạt động văn hóa-khoa học thiết thực kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026), 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Morocco (27/3/1961-27/3/2026).
Chuỗi hoạt động được tổ chức ngày 19/6, bao gồm các hoạt động: Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và tình hữu nghị quốc tế”; Hội thảo “Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình và quan hệ Việt Nam-Morocco”; Trao tặng “Tủ sách Hồ Chí Minh”.
Các đại biểu cắt băng khai mạc chuỗi hoạt động. (Ảnh: BTC)
Việc lan tỏa các giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Maroc không chỉ thắt chặt mối quan hệ ngoại giao song phương, mà còn là nhịp cầu văn hóa hướng đến cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Vương quốc Morocco.
Qua đó, chuỗi hoạt động không chỉ nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn tôn vinh những giá trị cao đẹp về hòa bình, độc lập, đoàn kết và tình hữu nghị giữa các dân tộc nói chung và tình cảm hữu nghị hợp tác, quan hệ ngoại giao bền chặt, tin cậy giữa Việt Nam-Morocco nói riêng.
Đồng chí Lê Văn Minh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh
Sáng 20/6, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Quyết định, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có cơ cấu tổ chức bộ máy theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành ủy đã xây dựng Đề án và ban hành Quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Việc sắp xếp này là một cơ hội lịch sử để bước sang một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ và hiện đại hơn của các cơ quan báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm xứng tầm với vị thế của một đô thị đặc biệt.
Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gặp khó khăn hơn
Sáu tháng đầu năm nay, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ghi nhận mức giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Lý do là vì tình hình thế giới biến động, các cuộc chiến và xung đột leo thang; đồng thời, mức lương trong nước được cải thiện khiến lao động quan tâm ít hơn tới đi làm việc ngoài nước.
Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) Bùi Sỹ Tuấn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 66.311 lao động, đạt 59,2% kế hoạch năm được đặt ra trước đó là 112.000 lao động, giảm 8.380 lao động (tương ứng giảm 11,22%) so với cùng kỳ năm 2025 (74.691 lao động).
Trong số này, thị trường Nhật Bản đứng đầu danh sách tiếp nhận lao động Việt Nam với 28.488 người. Cũng theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đạt một số kết quả khả quan.
Phó Cục trưởng Vũ Trường Giang cho hay, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ sớm phải trình Quốc hội khóa XVI thông qua vào cuối năm nay theo quy trình rút gọn.
Hà Nội trao 200 “sổ đỏ” đất tái định cư cho người dân phường Hồng Hà
Ngày 20/6, Ủy ban nhân dân xã Thư Lâm và Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo.
Trong đợt này, 200 hộ gia đình, cá nhân phường Hồng Hà được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 80m² mỗi thửa, tại thôn Thiết Úng và Hà Khê.
Trước đó, ngày 6/6, Ủy ban nhân dân xã Thư Lâm đã trao 48 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân phường Bồ Đề bị thu hồi đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thư Lâm Phạm Trọng La, xã Thư Lâm được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ bố trí đất tái định cư cho người dân phường Bồ Đề, phường Hồng Hà và phường Tây Hồ liên quan đến giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên, với tổng số hơn 700 thửa đất.
Đến nay, Ủy ban nhân dân xã đã bàn giao tại thực địa 467 thửa đất cho người dân. Đặc biệt, với tinh thần phục vụ trách nhiệm và cam kết giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi tái định cư, chỉ sau hơn một tháng giao đất tại thực địa, đến nay chính quyền đã hoàn thành 248 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao cho người dân, giúp người dân có điều kiện xây dựng nhà ở, ổn định chỗ ở.
Giá vàng ngày 20/6: Vàng trong nước bật tăng nửa triệu đồng mỗi lượng
Giá vàng thế giới hôm nay (20/6) giảm sâu, giao dịch ở mức 4.154,7 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục neo ở mức cao.
Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt tăng nửa triệu đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 147,2 triệu đồng/lượng và 147,1 triệu đồng/lượng.
Trong phiên giao dịch hôm nay (20/6), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đảo chiều bật tăng trở lại.
Cụ thể, tại thời điểm 13 giờ ngày 20/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 144,2-147,2 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước.
Tính đến 13 giờ ngày 20/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 53,7 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.154,7 USD/ounce. Giá vàng thế giới chịu sức ép giảm mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đưa ra quyết định duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.
Thị trường kim loại quý đang chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố trong tuần tới để đánh giá định hướng chính sách tiền tệ của FED và xu hướng của thị trường vàng trong thời gian tới.
Lịch thi đấu World Cup ngày 21/6: Đức gặp Bờ Biển Ngà, Nhật Bản đối đầu Tunisia
Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 21/6 mở màn bằng màn so tài giữa Hà Lan và Thụy Điển lúc 0 giờ thuộc bảng F.
Đến 3 giờ sáng, đội tuyển Đức sẽ gặp Bờ Biển Ngà trong trận đấu được dự báo nhiều thử thách cho đại diện châu Âu. Tiếp đó, Ecuador đối đầu Curacao lúc 7 giờ trong khuôn khổ bảng E.
Tiếp đó, Tunisia chạm trán Nhật Bản lúc 11 giờ. Cuối ngày là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Saudi Arabia lúc 23 giờ. Các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV10.
Diễn đàn Đông Nam Á 2026 tại Paris: Thúc đẩy kết nối kinh tế và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới
Ngày 19/6, tại Thượng viện Pháp, Cơ quan Xúc tiến thương mại và Đầu tư Pháp (Business France) tổ chức Diễn đàn Đông Nam Á năm 2026 nhằm kết nối và đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Pháp với các quốc gia trong khu vực ASEAN.
Diễn đàn thu hút hàng trăm đại biểu, doanh nghiệp và các nhà quản lý đến từ Pháp và các nước Đông Nam Á. Sự tham gia này khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược và kinh tế với Pháp cũng như Liên minh châu Âu (EU).
Trong khuôn khổ các phiên thảo luận về bức tranh kinh tế và môi trường kinh doanh tại Đông Nam Á, đại diện phía Việt Nam, Tham tán Đầu tư (Bộ Tài chính), ông Đào Quốc Cương khẳng định, Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển năng động và là điểm đến an toàn, hấp dẫn hàng đầu khu vực nhờ sự ổn định vĩ mô. Đặc biệt, với lợi thế từ Hiệp định EVFTA, Việt Nam đóng vai trò như một cầu nối toàn diện giữa thị trường EU và khu vực ASEAN.
Việc giới thiệu các định hướng chính sách từ cơ quan quản lý như Bộ Tài chính, Bộ Công thương cùng năng lực thực thi mạnh mẽ của doanh nghiệp lớn của Việt Nam như FPT đã để lại ấn tượng sâu sắc, hứa hẹn sẽ biến các ý tưởng tại diễn đàn thành những dự án đầu tư, hợp tác công nghệ cụ thể trong tương lai gần.
Anh: Hai tàu hỏa va chạm gần Bedford, 90 người thương vong
Một lái tàu đã thiệt mạng và 89 người bị thương sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở khách gần thị trấn Bedford, miền trung nước Anh, vào tối 19/6 (giờ địa phương).
Hai đoàn tàu thuộc hãng East Midlands Railway (EMR), gồm chuyến từ Corby đi London St Pancras (khởi hành 16 giờ 40) và chuyến từ Nottingham đi London St Pancras (khởi hành 15 giờ 50).
Vụ va chạm xảy ra ở phía nam nút giao Elstow, giữa hai tuyến đường A421 và A6. Nhà chức trách cho biết, có 33 trường hợp bị thương nghiêm trọng và 56 người bị thương nhẹ được điều trị tại hiện trường hoặc đưa đến bệnh viện.
Giám đốc điều hành EMR, ông Will Rogers xác nhận, nạn nhân tử vong là một lái tàu của hãng và gửi lời chia buồn với gia đình nạn nhân cùng những người bị ảnh hưởng.
RAIB đã cử đoàn thanh tra tới hiện trường để thu thập chứng cứ và mở cuộc điều tra toàn diện, trong đó sẽ làm rõ nguyên nhân vì sao một đoàn tàu dừng được còn đoàn tàu kia không thể dừng kịp.