Tin nổi bật ngày 19/3: Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công đồng loạt 121 trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới; Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026

Tin nổi bật ngày 19/3: Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công đồng loạt 121 trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới; Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công 121 trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới; Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn thanh tra của EC; Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông... là một số tin tức nổi bật ngày 19/3.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công đồng loạt 121 trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới

Sáng 19/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức Lễ khởi công, động thổ xây dựng đồng loạt 121 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Lễ khởi công xây dựng 121 trường được tổ chức đồng thời tại 17 điểm cầu chính, kết nối trực tuyến với 104 điểm cầu các xã tại các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang. Điểm cầu trung tâm tại Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định việc xây dựng trường nội trú tại 248 xã biên giới đất liền là một chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược sâu sắc trong sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo gắn với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước theo tinh thần “Cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc”.

vna-potal-tong-bi-thu-va-thu-tuong-du-le-khoi-cong-dong-tho-dong-loat-cac-truong-noi-tru-lien-cap-bien-gioi-8650064.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, sau khi hoàn thành 248 trường ở các xã biên giới đất liền, sẽ tiếp tục xây dựng trường học ở xã biên giới ven biển, các xã hải đảo, các đặc khu và các xã ở những vùng còn nhiều khó khăn để bảo đảm cho các cháu đều được đến trường. Ngay cả các vùng đô thị, các thành phố cũng cần được quan tâm xây dựng đủ trường, đủ lớp cho các cháu từ bậc học mầm non, mẫu giáo cho đến hết lớp 12.

Tổng Bí thư đề nghị ngành giáo dục chú trọng xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện; đặc biệt chú trọng dạy người, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước và ý thức kỷ luật cho học sinh. Nhà trường không chỉ là nơi dạy và học mà phải thực sự trở thành “ngôi nhà thứ hai” ấm áp cho các em; bảo đảm tốt các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh và an toàn thực phẩm để phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con em mình.

Gửi gắm niềm tin vào các cháu học sinh, Tổng Bí thư mong muốn các cháu không chỉ học tập thật giỏi mà còn nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, có mục tiêu sống, lý tưởng sống, lòng yêu nước, yêu quê hương biên giới và tự hào về truyền thống của quê hương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC)

Chiều 19/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) do ông Fernando Andresen Guimaraes, Vụ trưởng Vụ Quản trị Đại dương quốc tế và Nghề cá bền vững, làm Trưởng đoàn. Chuyến đi lần này của Đoàn sang Việt Nam nhằm thực hiện kiểm tra lần thứ 5 về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

buoi-tiep.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và ngư dân Việt Nam đã nỗ lực triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, chính sách và giải pháp phòng, chống khai thác IUU.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong chống khai thác IUU; mong muốn và tin tưởng EC sẽ xem xét, gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam, góp phần đưa hợp tác Việt Nam-EU và với các nước thành viên EU sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa thời gian tới.

Trưởng đoàn công tác EC và các thành viên trong đoàn hoàn toàn tin tưởng Việt Nam khắc phục được các hạn chế, đáp ứng yêu cầu, khuyến cáo của EC, đạt được mục tiêu quản lý tốt nghề cá; đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong chống khai thác IUU.

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới"

Ngày 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới". Nghị quyết đề ra 5 quan điểm phát triển của Thủ đô thời gian tới.

img-8768-original-4178.jpg
Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Thứ nhất, Nghị quyết thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia; nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ và nguồn lực của đất nước; trung tâm kiến tạo, giữ vai trò dẫn dắt, định hình mô hình và tư duy phát triển mới; là hạt nhân, trung tâm kết nối và động lực phát triển của cả vùng và cực tăng trưởng của cả nước; dẫn đầu cả nước và vươn tầm khu vực về một số lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng tới là thành phố kết nối toàn cầu.

Xây dựng và phát triển Thủ đô là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trực tiếp và thường xuyên là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Thứ hai, xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc”; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Trong đó, đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, “Văn hiến-Bản sắc-Sáng tạo” là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, nền tảng hình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển. Phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, thông minh, hiện đại, bao trùm gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thứ ba, quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn dài hạn 100 năm, ổn định theo không gian phát triển mở, cấu trúc đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái-văn hóa chủ đạo; gắn kết chặt chẽ với vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du và miền núi phía bắc và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.

Thứ tư, xác lập thể chế đặc thù, vượt trội; phân cấp; phân quyền triệt để, toàn diện gắn với cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình, bảo đảm Thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và nguồn lực để chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện đối với các vấn đề phát triển của Thủ đô.

Thứ năm, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Thủ đô trong sạch, vững mạnh, nêu gương, hành động, trách nhiệm; thật sự tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Nghị quyết đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2035; đến năm 2045 và hướng đến 100 năm giải phóng Thủ đô (2054) và đến năm 2065. Theo đó, đến năm 2035, Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; có năng lực cạnh tranh cao, chính trị-xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 19/3, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc vừa qua, Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) trong Báo cáo thường niên 2026 đã có những đánh giá tiêu cực về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam kiên quyết bác bỏ những đánh giá nêu trong Báo cáo thường niên năm 2026 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ (USCIRF). Đây là những đánh giá không khách quan, không chính xác, dựa trên các dẫn chứng có dụng ý xấu nhằm vào Việt Nam”.

npn-2-8449.jpg

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, được thể hiện rõ trong Hiến pháp 2013, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được tôn trọng trên thực tế.

Công dân Việt Nam không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng. Các hoạt động của các tổ chức tôn giáo được bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo đó, Kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn các năm trước.

Theo lịch, thí sinh sẽ làm các bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trong 2 ngày 11 và 12/6, gồm các môn: Toán, Ngữ văn và bài thi tự chọn.

Lịch thi cụ thể như sau:

lich-thi.png

Giá vàng, bạc trong nước, thế giới đồng loạt giảm mạnh

Trong phiên giao dịch hôm nay (19/3), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước sụt giảm mạnh, xuống dưới mốc 180 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại thời điểm 14 giờ ngày 19/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 175,4-178,4 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 175,1 triệu đồng/lượng, bán ra 178,1 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục rơi tự do, giao dịch ở mức 4.750,6 USD/ounce do nhà đầu tư ồ ạt bán tháo khi vàng không thể duy trì vai trò trú ẩn an toàn.

giabac1903.png
Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/3. (Nguồn: giabac.net)

Tương tự, giá bạc thế giới hôm nay (19/3 theo giờ Việt Nam) tiếp đà giảm sâu, giao dịch quanh mức 74,5 USD/ounce, biên độ giao dịch trong ngày từ 74,23 đến 76,81 USD/ounce. Các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo chiều biến động của thị trường thế giới. Tính đến thời điểm 13 giờ 16 phút ngày 19/3, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 2.446.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.476.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.448.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.478.000 đồng/lượng (bán ra).

Kịp thời di chuyển 400 khách du lịch ra khỏi khách sạn bị cháy

Vào khoảng 8 giờ ngày 19/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác đội 7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang, đã phát hiện vụ cháy tại tầng 4, khách sạn Mèo Vạc Clay House 2. Thời điểm này, trong khách sạn có rất đông du khách trong nước và nước ngoài lưu trú.

a200.jpg
Kịp thời di chuyển khoảng 400 khách du lịch ra khỏi khách sạn bị cháy tại xã Mèo Vạc. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng phối hợp các lực lượng chức năng và lực lượng tại chỗ tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ di chuyển khoảng 400 khách nước ngoài ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn về người.

Đồng thời, tổ công tác tham gia hỗ trợ chữa cháy, triển khai phân luồng, điều tiết giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế đám cháy.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của lực lượng chức năng, toàn bộ số khách nước ngoài đã được di chuyển an toàn, không ghi nhận thiệt hại về người.

FIFA cập nhật bảng xếp hạng đội tuyển quốc gia theo thời gian thực

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố điều chỉnh quan trọng đối với bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia nam và nữ, theo đó thứ hạng sẽ được cập nhật theo thời gian thực trong các đợt tập trung đội tuyển (FIFA Days).

Với thay đổi này, người hâm mộ có thể theo dõi diễn biến thứ hạng của các đội tuyển ngay khi các trận đấu đang diễn ra. Mỗi bàn thắng ở các trận đấu quốc tế đều có thể tác động trực tiếp đến điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng, qua đó mang đến cái nhìn trực quan, kịp thời hơn về sự biến động thứ hạng toàn cầu.

Theo kế hoạch, các trận đấu của đội tuyển quốc gia nam trong đợt FIFA Days tháng 3/2026, trong đó có các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, sẽ là lần đầu tiên áp dụng hình thức cập nhật này. Đối với bóng đá nữ, việc cập nhật theo thời gian thực dự kiến bắt đầu từ đợt tập trung quốc tế tháng 4/2026.

Việc cập nhật theo thời gian thực sẽ áp dụng cho toàn bộ các trận đấu quốc tế cấp đội tuyển quốc gia được FIFA công nhận, bao gồm các giải đấu chính thức và các trận giao hữu. Tuy nhiên, các thứ hạng trong quá trình thi đấu chỉ mang tính tạm thời; bảng xếp hạng chính thức sẽ được xác nhận sau khi toàn bộ các trận đấu trong đợt FIFA Days kết thúc và được công bố trên các nền tảng của FIFA.

Ông Anutin Charnvirakul tái đắc cử Thủ tướng Thái Lan

Ngày 19/3, Hạ viện Thái Lan đã bầu chọn ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai), làm Thủ tướng.

thu-tuong.jpg
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại Thủ đô Bangkok. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo kế hoạch, Chủ tịch Hạ viện, ông Sophon Saram sẽ trình Nhà vua phê chuẩn bổ nhiệm ông Anutin chính thức trở thành Thủ tướng Thái Lan.

Sau đó, quá trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan sẽ chính thức bắt đầu. Điều này bao gồm việc thành lập nội các mới, xác minh tư cách của các bộ trưởng trước khi trình tên họ lên Nhà vua phê chuẩn. Nội các mới sau khi được Nhà vua phê chuẩn, phải trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội, trước khi chính thức bắt đầu điều hành đất nước.

Theo Điều 162 của Hiến pháp, nội các phải trình bày tuyên bố chính sách của mình trong vòng 15 ngày kể từ ngày chính thức nhậm chức.

Mỹ cảnh báo Iran sau vụ tên lửa trúng cơ sở năng lượng của Qatar

Ngày 18/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ “phá hủy toàn bộ” mỏ khí South Pars của Iran nếu Tehran tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng tại Qatar.

Trong tuyên bố mới nhất trên mạng xã hội, Tổng thống Trump khẳng định Israel sẽ không tiến hành thêm những cuộc tấn công mỏ khí đốt South Pars của Iran. Tuy nhiên, ông cảnh báo sẽ không ngần ngại đáp trả nếu các cơ sở khí thiên nhiên hóa lỏng của Qatar bị tấn công lần nữa.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông đang làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu. Xung đột Mỹ-Israel với Iran đang đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh, đẩy chi phí xăng dầu và hàng hóa lên cao, gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm