Tin nổi bật ngày 18/7: Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân; Lở núi làm 8 người chết, 34 người mất tích ở Trung Quốc

Tin nổi bật ngày 18/7: Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân; Lở núi làm 8 người chết, 34 người mất tích ở Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Gặp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp; “Ông trùm” đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả sắp hầu tòa… là một số tin tức nổi bật ngày 18/7.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Gặp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/2/2026), sáng 18/7, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ lão thành, các đồng chí đại diện thương binh trong lực lượng Cảnh sát nhân dân nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.

a229cdbcd644571a0e55.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Công an nhân dân, Cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ; mong muốn các đồng chí với nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhân dân và dân tộc ta.

Nhấn mạnh giai đoạn phát triển mới của đất nước đặt ra yêu cầu nhiệm vụ cao hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất”. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có tinh thần hành động mạnh mẽ trong triển khai các chủ trương của Đảng, có năng lực số, tư duy sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu, chiến thắng và hy sinh vì sự bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với truyền thống anh hùng vẻ vang, lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ Cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ khẳng định vai trò, là tấm gương sáng ở nơi cư trú, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân không ngừng tăng cường sự đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp

Sáng 18/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn-Khơi thông nguồn lực-Thúc đẩy tăng trưởng".

8e9631e12819a947f008-1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, trong bối cảnh chúng ta đang quyết tâm tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030 với các nhiệm vụ rất nặng nề, rất thách thức, trước hết là thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ, phấn đấu tăng trưởng 2 con số; lần đầu tiên Thường trực Chính phủ khóa mới gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp - lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế, trực tiếp tạo động lực cho tăng trưởng, việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Việc có đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay và nhiều năm tới phụ thuộc rất lớn vào cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ từ nay tới cuối năm rất nặng nề. Chúng ta vừa phải tập trung tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô vững chắc, vừa phải khai thác hiệu quả hơn nữa các nguồn lực, động lực để đạt tăng trưởng cao, bền vững. Trong đó, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp là đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công trong đạt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội .

Thủ tướng cho biết, Hội nghị sẽ rà soát, nhận diện các khó khăn, vướng mắc từ cộng đồng doanh nghiệp. Tổng hợp ý kiến của các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, báo cáo của các bộ, đặc biệt là Bộ Tài chính cũng nêu các nhóm vấn đề còn có vướng mắc (thể chế và tổ chức thực thi chính sách; tiếp cận các nguồn lực sản xuất; chi phí và dòng tiền; thị trường và chuỗi cung ứng; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; liên kết giữa 3 khu vực doanh nghiệp).

Giá vàng, giá bạc diễn biến trái chiều

Trong phiên giao dịch hôm nay (18/7), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng vọt. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng mạnh sau phiên lao dốc trước đó, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce.

41833a210ed98f87d6c8.jpg
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ 30 phút ngày 18/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng, tăng 900 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 143 triệu đồng/lượng, bán ra 146,5 triệu đồng/lượng, tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 142,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 146,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

Tính đến 12 giờ 30 phút ngày 18/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 42,1 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.017,3 USD/ounce.

Trong khi đó, tại thời điểm 9 giờ 50 phút sáng 18/7, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.840.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.873.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 33.000 đồng/lượng.

Giá bạc đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 6, sau khi giảm trong 11/13 tuần gần đây và mất hơn 20% kể từ đầu năm.

“Ông trùm” đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả sắp hầu tòa

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ra quyết định sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan vào ngày 27/7 tới.

7ec200fe3506b458ed17.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trong quá trình điều tra vụ án. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian từ năm 2016-2025, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ, với vai trò là cổ đông, thành lập các công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Mediphar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống.

Thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô đặc biệt lớn tại 2 nhà máy của Công ty Mediphar, Công ty MediUSA thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ khâu xin cấp phép để được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho nhà máy hoạt động sản xuất; đưa tiền cho các đoàn thẩm định, kiểm tra để được tạo điều kiện thuận lợi; sai phạm trong việc nộp hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm.

Từ đó, sản xuất số lượng sản phẩm đặc biệt lớn để phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tổng doanh thu thực tế của Công ty Mediphar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỷ đồng.

Kết luận giám định đã xác định 88 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả có giá trị là hơn 539,8 tỷ đồng; các bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ, thu lợi bất chính số tiền là hơn 264,7 tỷ đồng.

Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai tại Mù Cang Chải

Do mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 17/7, gây sạt lở đất trên diện rộng tại xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, làm hư hỏng nhiều nhà ở, công trình hạ tầng, chia cắt các tuyến giao thông, nhiều hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn.

c9aafd0f1df79ca9c5e6.jpg
Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tham gia khắc phục thiên tai tại xã Mù Cang Chải. (Ảnh: THANH SƠN)

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Mù Cang Chải, đến ngày 18/7, mưa lớn làm 17 nhà bị thiệt hại, trong đó có 5 nhà bị thiệt hại nặng, 26 nhà có nguy cơ mất an toàn cao, phải di dời.

Quốc lộ 32 xuất hiện 3 điểm sạt lở với khoảng 180m³ đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến giao thông. Tuyến đường liên xã, liên thôn đi thôn Kim Nọi xảy ra 3 điểm sạt ta-luy dương với tổng khối lượng khoảng 423m³ đất đá tràn xuống mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Thiên tai còn làm công trình thủy lợi Mùa Chờ Giàng bị sạt khoảng 5m kênh dẫn, ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Trung đoàn 121 đưa 50 cán bộ, chiến sĩ vượt gần 200km, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, ngày 17/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành công văn hỏa tốc số 7337/UBND-NLN, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai ngay các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở từ ngày 15 đến ngày 21/7/2026.

Khẩn thiết tìm kiếm nhân chứng giúp quy tập hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai

Liên quan việc phát hiện nhiều di vật và nghi có hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, chiều 17/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai (Ban Chỉ đạo 515) kêu gọi khẩn thiết tìm kiếm nhân chứng phục vụ quy tập hài cốt liệt sĩ.

aa83aa3749cfc89191de.jpg
Một số di vật tìm thấy tại khu vực tìm kiếm xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chỉ đạo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K72) phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát hiện 2 vị trí có di vật, xương cốt nghi của các liệt sĩ tại địa bàn xã Minh Đức.

Tuy nhiên, để xác định chính xác danh tính toàn bộ các hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai và Đội K72 rất cần sự chung tay, cung cấp thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, người nắm thông tin có liên quan.

Những ngày qua, từ các nguồn tin ban đầu của người dân, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã khẩn trương huy động nhân lực, máy móc khảo sát, mở rộng diện tích tìm kiếm lên đến hàng trăm mét vuông.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được 2 vị trí có mộ tập thể ở độ sâu khoảng 1,2m. Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã tìm thấy nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất gồm: 1 khẩu súng AK, 6 cây bút (gồm bút mực, bút bi, bút chì), 2 bình tông, 4 đôi dép cao-su cùng các mẩu tăng võng, dây đai lưng.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai, Đội K72 khẩn thiết kêu gọi: Các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, người nắm thông tin có liên quan, từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc từng điều trị, an táng bộ đội tại mặt trận xã Minh Đức giai đoạn 1968-1975. Thân nhân, đồng đội của liệt sĩ có thông tin về liệt sĩ tên “Tiến Quy” (hoặc liệt sĩ có kỷ vật là cây bút khắc tên Tiến Quy) hy sinh tại chiến trường Đông Nam Bộ.

Ca mổ 8 giờ giúp người bệnh 65 tuổi tránh nguy cơ cắt cụt 2 chân

Bệnh viện đa khoa Đức Giang vừa phẫu thuật thành công bắc cầu động mạch bằng tĩnh mạch tự thân cho người bệnh 65 tuổi mắc bệnh động mạch ngoại biên phức tạp, khôi phục tuần hoàn chi dưới và tránh nguy cơ phải cắt cụt 2 chân.

62cf5ea0bc583d066449.jpg
Bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng thiếu máu chi nặng do bệnh lý tắc hẹp động mạch ngoại biên. Qua thăm khám, đánh giá và hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ xác định đây là trường hợp khó, cần can thiệp phẫu thuật tái thông mạch máu khẩn trương để bảo tồn chi.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 8 giờ với sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp Ngoại khoa và Gây mê hồi sức. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành phẫu tích lấy tĩnh mạch tự thân, sử dụng dụng cụ chuyên dụng để phá van tĩnh mạch, sau đó thực hiện nối mạch bằng chỉ Prolene vi phẫu nhằm tái lập dòng máu đến chi dưới.

Sau phẫu thuật, cầu nối hoạt động tốt, tuần hoàn chi được khôi phục, hai chân của người bệnh được bảo tồn. Hiện người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị và phục hồi chức năng theo phác đồ.

Thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định năng lực triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý mạch máu tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và mở rộng cơ hội bảo tồn chi cho người bệnh.

Lở núi làm 8 người chết, 34 người mất tích ở Trung Quốc

Theo truyền thông Trung Quốc, vào khoảng 9 giờ 10 phút sáng 17/7 tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã xảy ra một vụ lở núi, chôn vùi nhiều người.

0bbab674878c06d25f9d.jpg
Nhân viên đang dùng thiết bị chuyên dụng kiểm tra tính ổn định của núi. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tính đến 22 giờ cùng ngày, các cơ quan chức năng đã tìm thấy 18 người, trong đó có 8 người chết, hiện vẫn còn 34 người mất tích.

Sau khi vụ việc xảy ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chỉ thị quan trọng, yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn khoa học, triển khai công tác cứu chữa người bị thương và hậu sự cho người bị nạn, điều tra rõ nguyên nhân, rà soát kỹ nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn, để ngăn chặn xảy ra lở núi tiếp theo, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường cũng yêu cầu hỗ trợ thành phố Trùng Khánh triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu chữa người bị thương, bố trí chỗ ở cho người dân, tránh xảy ra vụ việc tương tự.

Hiện tại, thành phố Trùng Khánh cũng đang tập trung toàn lực triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, chữa trị người bị thương và lo hậu sự cho người bị nạn.

Có thể bạn quan tâm