Quy định mới về thi hành Điều lệ Đảng
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 20-QĐ/TW ngày 8/4/2026).
Quy định mới ban hành gồm 46 điều, trong đó quy định rõ các nội dung về tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng; quyền của đảng viên; giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; thời hạn, thẩm quyền trong công tác kết nạp đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức, tính tuổi Đảng của đảng viên; đảng tịch của đảng viên; phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng; đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng; xóa tên đảng viên và giải quyết khiếu nại về xóa tên đảng viên.
Quy định đề cập đến một số nội dung về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; hệ thống tổ chức của Đảng; nhiệm vụ của cấp ủy triệu tập đại hội; số lượng, phân bổ đại biểu; bầu và chỉ định đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp; các tổ chức điều hành và giúp việc đại hội; việc bầu cử trong Đảng; số lượng cấp ủy viên, số lượng ủy viên ban thường vụ và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của cấp ủy các cấp; báo cáo kết quả đại hội; chuẩn y kết quả bầu cử; bổ sung, điều động, chỉ định cấp ủy viên và thôi tham gia cấp ủy...
Sáng 12/4, tại Thái Nguyên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 1.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị; tiếp tục xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quân khu 1 cần nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, khả năng cơ động và sức chiến đấu. Chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nâng cao năng lực bảo đảm trong điều kiện chiến đấu mới, trong phòng thủ dân sự, trong tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tai, dịch bệnh. Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính, thông tin, trang bị cho mọi nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội.
Đảng bộ Quân khu tập trung xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín; giữ nghiêm kỷ luật, giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với Quân đội, với Đảng, với chế độ. Quân khu 1 cần củng cố thật vững chắc thế trận lòng dân; chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể địa phương làm tốt công tác dân vận, công tác tuyên truyền đặc biệt, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá, chia rẽ nhân dân với Đảng, với chính quyền, với quân đội.
Sáng 12/4 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (18/4/1946- 18/4/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định: 80 năm qua, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã lập nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc.
Thủ tướng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, cùng với xu thế phát triển của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với chất lượng phương thức quản trị, nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng cho phát triển đất nước nhanh và bền vững.
Để xứng đáng với vinh dự, tự hào khi được giao trách nhiệm to lớn, giữ vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số, góp phần hiện đại hóa phương thức quản trị và nền hành chính, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện tốt sáu trọng tâm.
* Cũng trong ngày 12/4, tại phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ khởi công Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Vingroup phối hợp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh tổ chức.
Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).
Dự án đi qua 4 địa phương: Hà Nội-Bắc Ninh-Hải Phòng-Quảng Ninh với chiều dài 120,2km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa lên tới 350km/giờ, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ tối đa 120km/giờ. Dự án dự kiến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất, hiện đại nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu, trang thiết bị cao cấp hàng đầu thế giới do Siemens Mobility (Đức) cung cấp và sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành.
Phát huy tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả Việt Nam-Italia
Sáng 12/4, giờ địa phương (chiều cùng ngày giờ Việt Nam), nhân chuyến thăm chính thức Italia, tại thành phố Milan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có cuộc gặp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino Sandra Scagliotti cùng phu quân.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Italia dành cho Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
Ghi nhận các đề xuất cụ thể của Lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Lãnh sự danh dự, Văn phòng Lãnh sự danh dự và bạn bè Italia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Italia trong các hoạt động cộng đồng và hướng về Việt Nam, tiếp tục là vun đắp tình hữu nghị và làm cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa Việt Nam và Italia.
*Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, sáng 12/4 theo giờ địa phương, tại thành phố Milan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Hội sinh viên và các lưu học sinh tiêu biểu của Việt Nam tại Italia.
Quốc hội chốt giảm thuế xăng dầu về 0 đến hết tháng 6
Sáng 12/4, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (460/460), Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.
Theo Nghị quyết, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.
Xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4.
Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Chiều 12/4, Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14/4/2026 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Đón Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn; Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang.
Những nội dung trọng tâm của chuyến thăm bao gồm xem xét nâng tầm quan hệ Việt Nam-Slovakia; tăng cường tin cậy chính trị song phương; thảo luận các biện pháp thúc đẩy cam kết hợp tác theo hướng thực chất hơn trong nhiều lĩnh vực hai nước có tiềm năng và cùng quan tâm như: kinh tế-thương mại, đầu tư, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, năng lượng (tái tạo và hạt nhân), văn hóa-du lịch, giáo dục-đào tạo, lao động, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; trao đổi về việc cùng ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế đa phương, giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, trong đó chú trọng hợp tác ASEAN-EU.
Sạt lở cắt đứt hoàn toàn tuyến đường sông Phú An ở Đồng Tháp
Ngày 12/4, một vụ sạt lở với quy mô lớn đã xảy ra tại tuyến đường Đông kênh Phú An (xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp), gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng và đe dọa trực tiếp đến đời sống, sản xuất của hàng nghìn hộ dân trong khu vực.
Theo Ủy ban nhân dân xã Bình Phú, vụ sạt lở xảy ra vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 12/4. Đoạn sạt lở kéo dài khoảng 75m thuộc địa bàn ấp 2, xã Bình Phú. Đây là phần đất của hộ ông Trần Trương Hữu Tấn và ông Phạm Minh Tâm.
Tại hiện trường, toàn bộ thân đê bao ngăn triều cường và mặt đường giao thông Đông kênh Phú An đã sạt lở xuống kênh gần như hoàn toàn. Các vết nứt vẫn đang tiếp tục khoét sâu, khiến việc lưu thông đường bộ qua khu vực này bị chia cắt hoàn toàn.
Vụ sạt lở còn ảnh hưởng trực tiếp đến 5 căn nhà của 6 hộ dân. Trong đó, có 1 hộ nghèo cần hỗ trợ khẩn cấp. Các căn nhà này đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn nếu không được gia cố kịp thời.
Việc mất thân đê bao đang đe dọa trực tiếp đến hơn 500 héc-ta sầu riêng của nhân dân. Nếu triều cường dâng cao sẽ gây thiệt hại kinh tế đặc biệt lớn cho vùng chuyên canh này. Ngoài ra, khoảng 1.000 hộ dân và các em học sinh bị ảnh hưởng trực tiếp trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt hằng ngày.
Cháy lớn ở khu trưng bày sản phẩm gỗ tại Hà Tĩnh
Trưa 12/4, tại khu vực trưng bày thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn, cột khói bốc cao hàng chục mét.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Hà Tĩnh đã nhanh chóng điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp các lực lượng tại chỗ triển khai các phương án khống chế đám cháy, ngăn không để lửa lan sang các khu vực lân cận.
Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng tại chỗ để triển khai đồng bộ các phương án khống chế. Bên cạnh việc tập trung phun vòi rồng dập lửa, các mũi trinh sát cũng tích cực phun nước làm mát khu vực lân cận nhằm tạo vành đai ngăn lửa lan sang các kho xưởng và khu dân cư giáp ranh.
Đến 13 giờ cùng ngày, đám cháy tạm thời được khống chế. Theo thông tin ban đầu, không có thiệt hại về người và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.
Đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận
Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad (Pakistan) đã kết thúc vào rạng sáng 12/4, sau 21 giờ làm việc mà không đạt được thỏa thuận, trong bối cảnh hai bên vẫn tồn tại nhiều bất đồng cốt lõi.
Đây là vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa hai nước, diễn ra chỉ vài ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài 2 tuần được công bố. Các cuộc thương lượng được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh xung đột đã bước sang tuần thứ bảy.
Trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, nội dung đàm phán tập trung vào nhiều vấn đề then chốt, bao gồm eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân, dỡ bỏ trừng phạt, bồi thường chiến tranh và chấm dứt xung đột trong khu vực.
Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, trong khi phía Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đứng đầu. Đây được xem là cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao hiếm hoi giữa hai nước kể từ sau Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979.
Haiti: Giẫm đạp tại điểm du lịch nổi tiếng, ít nhất 30 người thiệt mạng
Ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp xảy ra ngày 11/4 tại một pháo đài lịch sử ở Haiti nơi có nhiều du khách trẻ.
Giới chức Haiti cho biết vụ việc xảy ra ngày 11/4 tại Di sản Thế giới Citadelle Laferriere ở xã Milot, tỉnh Nord, miền bắc nước này. Theo các thông tin ban đầu, du khách chen chúc tại một lối vào duy nhất và một cuộc xô xát đã nổ ra giữa hai luồng khách ra, vào, dẫn đến vụ việc thương tâm.
Ngoài các nạn nhân thiệt mạng còn có hàng chục người khác cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện, song không có con số chính xác. Giới chức cảnh báo con số thương vong có thể tăng lên do số lượng lớn người được báo cáo mất tích.
Chính phủ cho biết các cơ quan chức năng có thẩm quyền đều được huy động đầy đủ và đặt trong tình trạng báo động tối đa để cung cấp kịp thời sự hỗ trợ cần thiết. Chính phủ kêu gọi người dân "bình tĩnh và thận trọng" trong khi cơ quan chức năng điều tra vụ việc.