Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc Việt Nam
Sáng 10/11, dự Đại hội thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao giai đoạn 2025-2030, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Đại hội; đánh giá cao những thành tích nổi bật của ngành ngoại giao: tiếp nhận hơn 258 triệu liều vaccine; tham mưu ký hơn 400 thỏa thuận hợp tác quốc tế; nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với nhiều nước; đảm nhiệm thành công nhiều vai trò quốc tế quan trọng.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng đề nghị ngành ngoại giao chủ động, tích cực thúc đẩy đưa quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, đối tác quan trọng… đi vào chiều sâu, thực chất; đồng thời chỉ rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm: giữ vững môi trường hòa bình; mở rộng cục diện đối ngoại; nâng cao thế và lực quốc gia; phát huy vai trò quốc tế; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc Việt Nam.
Tại Đại hội, Thủ tướng trao các phần thưởng cao quý và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030.
Cộng đồng doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số
Chiều 10/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.
Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, huy động mọi nguồn lực xã hội, phát triển hạ tầng xanh, hạ tầng số, nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp trong nước và FDI, hướng tới tăng trưởng xanh, toàn diện và bền vững.
Nhấn mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo là một yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thân thiện với môi trường theo hướng giảm phát thải; đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh; tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Công tác chuẩn bị bầu cử phải đồng bộ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót
Kết luận Phiên họp thứ 3 của Hội đồng Bầu cử quốc gia chiều 10/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Sự kỳ vọng, giám sát của nhân dân, cử tri, dư luận xã hội ngày càng cao, công tác chuẩn bị bầu cử phải bảo đảm đầy đủ, đúng hạn, đồng bộ; tuyệt đối không để xảy ra sai sót thủ tục ảnh hưởng quyền bầu cử, ứng cử.
Tại cuộc họp, các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh phân công nhiệm vụ một số thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia và Tiểu ban giúp việc Hội đồng Bầu cử quốc gia. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức bài bản, chuyên nghiệp; “làm từ sớm, từ xa”, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát độc lập.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Tiểu ban, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia bám sát kế hoạch, tập trung ở các tuyến việc sau: Khẩn trương đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống văn bản, biểu mẫu và hướng dẫn nghiệp vụ chặt chẽ, thống nhất; chỉ đạo các cơ quan, địa phương chuẩn bị kỹ công tác nhân sự, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định.
Ông Đỗ Văn Chiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV.
Sáng 10/11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua.
Như vậy, lãnh đạo Quốc hội hiện có 8 nhân sự, gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và 7 Phó Chủ tịch Quốc hội: Trần Quang Phương, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan, Đỗ Văn Chiến.
Ông Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Với kết quả 92,83% đại biểu có mặt tán thành, sáng 10/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thay ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, người vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.
Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận lời tuyên thệ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng.
Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026
Ngày 10/11, Chính phủ ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.
Như vậy, mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 250.000 đồng-350.000 đồng/tháng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành quy định tại Nghị định 74/2024/NĐ-CP. Nghị định số 293/2025/NĐ-CP cũng ban hành Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ thời điểm 1/1/2026 tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng cả triệu đồng/lượng phiên đầu tuần
Giá vàng thế giới hôm nay (10/11) bất ngờ tăng mạnh sau tuần đi ngang, vượt xa mốc 4.000 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD yếu hơn và các yếu tố cơ bản hỗ trợ giá vàng vẫn còn nguyên.
Tại thị trường trong nước, ngay sáng đầu tuần, các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng giá mua-bán vàng miếng, vàng nhẫn cả triệu đồng/lượng theo diễn biến giá thế giới. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 147,6-149,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng so chốt phiên trước đó.
Tính đến 8 giờ 30 phút sáng 10/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 46,8 USD so chốt phiên trước đó lên mức 4.046,8 USD/ounce.
Bão Fung-Wong đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 14 trong năm nay
Sáng 10/11, bão Fung-Wong đã đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.
Vào hồi 13 giờ ngày 10/11, bão số 14 (Fung-Wong) di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Tâm bão ở khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 118,8 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Dự báo đến 13/11, bão di chuyển theo hướng đông bắc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Bão ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, song vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16, sóng cao 8-10m, biển động dữ dội, ảnh hưởng lớn đến tàu thuyền hoạt động.
Thêm 6 người hồi sinh từ người hiến chết não
Ngày 9/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não thứ tư trong năm 2025, cứu sống 6 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và 2 bệnh nhân chờ ghép.
Người hiến là nam quân nhân 55 tuổi, sau khi qua đời, gia đình đã đồng ý hiến tạng. Ca phẫu thuật được bệnh viện tiến hành: Ghép tim cho 1 bệnh nhân; chia gan để ghép cho 2 bệnh nhân (một bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; vận chuyển thùy gan trái cho Bệnh viện Vinmec); 2 thận ghép cho 2 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối; lấy và vận chuyển phổi cho Bệnh viện Phổi Trung ương. Riêng 2 giác mạc được lấy để bảo quản, chờ ghép cho 2 bệnh nhân phù hợp.
Hiện, sức khỏe của các bệnh nhân ghép gan, ghép thận diễn biến thuận lợi, chức năng gan và thận đang cải thiện tốt. Ca ghép tim tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực.
Nhật Bản ban bố cảnh báo sóng thần sau động đất
Ngày 9/11, Nhật Bản ban bố cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh 6,7 độ ngoài khơi Thái Bình Dương, phía bắc nước này.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, động đất xảy ra lúc 17 giờ 3 phút tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Iwate, cảnh báo sóng thần cao 1m dọc bờ biển khu vực. Một cơn sóng thần yếu đã xuất hiện cách bờ Iwate khoảng 70km.
Giới chức kêu gọi người dân sơ tán, tránh xa vùng ven biển; thành phố Ofunato đã hướng dẫn hơn 6.000 người di chuyển. Chính quyền Nhật Bản tiếp tục theo dõi nguy cơ dư chấn.