Tin mới nhận

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia mạng phân phối tại nước ngoài
0:00 / 0:00
0:00

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai Ðề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”. Ðề án nhằm phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, bảo đảm tăng trưởng bền vững trong dài hạn; khuyến khích doanh nghiệp Hà Nội tham gia mạnh mẽ vào chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa toàn cầu, xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài.

Năm 2024, thành phố sẽ hỗ trợ về thông tin thị trường cho hơn 500 lượt doanh nghiệp; hỗ trợ về đào tạo, tư vấn cho hơn 100 lượt doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực cung ứng; hỗ trợ hơn 100 lượt doanh nghiệp xây dựng năng lực tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới; tổ chức hơn 100 lượt kết nối, giao thương với các mạng phân phối nước ngoài; hỗ trợ hơn 80 sản phẩm xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài.

Hơn 200.000 lượt du khách đến Hội chữ Xuân Văn Miếu-Quốc tử Giám

Với chủ đề “Hiếu học”, Hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra từ ngày 3/2 đến 19/2 (tức từ 24 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Hội chữ Xuân năm nay được tổ chức với quy mô và hình thức chuyên nghiệp, có sự tham gia của 40 ông đồ, được bố trí chung quanh Hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám để phục vụ nhu cầu của du khách đến xin chữ nhân dịp đầu xuân.

Trong hai tuần tổ chức hội chữ, ước tính có khoảng hơn 200.000 lượt người tham quan, trải nghiệm. Theo đại diện Ban tổ chức, trong những năm tới, Hội chữ Xuân sẽ tiếp tục được tổ chức chuyên nghiệp hơn bằng việc nâng cao trình độ của người viết thư pháp; tổ chức triển lãm, trưng bày kết nối với các câu lạc bộ thư pháp, tạo sân chơi cho người viết thư pháp giao lưu, học hỏi…

Lắp camera gần cổng trường để giám sát học sinh vi phạm giao thông

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Thành phố yêu cầu lực lượng công an tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật, an toàn giao thông bảo đảm mỗi trường học, mỗi học kỳ có ít nhất một buổi phổ biến về pháp luật; đồng thời chủ trì phối hợp các lực lượng kiểm tra việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Ðào tạo phối hợp đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực gần cổng trường học để ghi nhận các hình ảnh vi phạm giao thông của học sinh làm căn cứ xử lý và bình xét thi đua đối với từng lớp học, giáo viên và học sinh.

Kết nạp thanh niên ưu tú vào Đảng trước ngày nhập ngũ

Chi bộ Tổ dân phố số 1, Ðảng bộ phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) vừa tổ chức kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Vũ Quốc Triệu. Ðây là lần đầu tiên Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho một quần chúng có tuổi đời còn rất trẻ trước khi lên đường nhập ngũ. Quần chúng ưu tú Vũ Quốc Triệu sinh năm 2004, hiện sinh sống tại Tổ dân phố số 1, phường Phú Thượng; trải qua quá trình rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu và tự khẳng định mình dưới sự dìu dắt, giúp đỡ của chi đoàn và các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Tổ dân phố số 1, ngày 6/2/2024, Quận ủy Tây Hồ đã có Quyết định số 52-QÐ/QU kết nạp quần chúng Vũ Quốc Triệu vào Ðảng. Cũng trong dịp này, quận Tây Hồ có hai công dân nhập ngũ được kết nạp Ðảng ngay trước đợt giao nhận quân năm nay. Ðây cũng là hai trong tổng số năm công dân nhập ngũ trên địa bàn thành phố được kết nạp Ðảng dịp này.