Tin giờ chót

ND - Ngân hàng thế giới (WB) cho Phi-li-pin vay 250 triệu USD để xây dựng lại cơ sở vật chất sau khi hứng chịu hai trận bão lớn Két-xa-na và Pác-ma cuối năm 2009.

* Hội đồng thương mại thế giới của TP Vi-chi-ta, bang Ken-xớt (Mỹ) tổ chức Tuần Thương mại thế giới lần thứ 34 với chủ đề ASEAN nhằm tăng cường quan hệ với các nước ASEAN.

* Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cải cách tài chính sâu rộng nhất tại thị trường Phố Uôn của Mỹ kể từ cuộc Ðại suy thoái thập niên 30 của thế kỷ trước.

* Phó Chủ tịch QH I-ran R.Ba-hô-na tuyên bố, Tê-hê-ran có thể hủy thỏa thuận trao đổi nhiên liệu hạt nhân của I-ran ở nước ngoài nếu Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt thứ tư nhằm vào I-ran.

* Hạ viện Ðức thông qua điều luật cho phép Béc-lin đóng góp 148 tỷ ơ-rô vào quỹ cứu trợ khẩn cấp châu Âu trị giá 750 tỷ ơ-rô.

* Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại Hội đồng Liên bang (QH) Nga M.Ma-rơ-giê-lốp tuyên bố, các biện pháp trừng phạt mới đối với I-ran mà phương Tây đang thảo luận, không ngăn cản được Mát-xcơ-va cung cấp hệ thống tên lửa S-300s cho Tê-hê-ran.

* Bộ trưởng ngoại giao Mỹ H.Clin-tơn, đang thăm Nhật Bản và người đồng cấp nước chủ nhà K.Ô-ca-đa nhất trí phối hợp tìm giải pháp cho việc di chuyển căn cứ quân sự Phư-tên-ma vào trước cuối tháng 5 tới.

* Chính phủ Ma-lai-xi-a sẽ họp vào tuần tới, thảo luận biện pháp cắt giảm trợ cấp trong kế hoạch tiết kiệm chi tiêu, nhằm đối phó thâm hụt ngân sách 7%, mức cao nhất trong 20 năm ở nước này.

* Bộ trưởng quốc phòng Nga A.Xéc-điu-cốp tuyên bố, Nga sẽ không nối lại các vụ thử tên lửa liên lục địa Bu-la-va, được trang bị cho tàu ngầm hạt nhân, ít nhất là đến tháng 11 tới.

* Dăm-bi-a thông báo, dự án xây dựng đường dây tải điện dài 1.447 km, nối Dăm-bi-a, Tan-da-ni-a và Kê-ni-a, trị giá 780 triệu USD, sẽ được khởi công vào cuối năm 2011, dự kiến đi vào hoạt động năm 2015.

* Mỹ cho biết sẽ đầu tư 3,5 tỷ USD trong ba năm tới vào các chương trình thúc đẩy nông nghiệp ở các nước có thu nhập thấp, chủ yếu ở châu Phi, nhằm thực hiện kế hoạch tăng cường an ninh lương thực trên thế giới.

* Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la lập gói tín dụng ưu đãi trị giá 423 triệu USD để cho các doanh nghiệp sản xuất tư nhân vừa và nhỏ vay nhằm kích thích sản xuất nội địa.

* Mỹ và Li-bi ký Thỏa thuận khung thương mại và đầu tư (TIFA), nhằm thúc đẩy các mối quan hệ song phương.

* Tại Cô-xta ri-ca, xảy ra trận động đất mạnh 6,2 độ rích-te. Hiện chưa có tin về thương vong và thiệt hại.

* Phái bộ hỗn hợp của LHQ và Liên minh châu Phi (UNAMID) ở khu vực Ða-phơ (miền tây Xu-đăng), cho biết bạo lực vẫn xảy ra tại đây làm nhiều dân thường chết, trong khi các nhân viên LHQ bị tiến công.

* Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ (DNI) Ðe-nít Ble tuyên bố từ chức sau hơn một năm nắm giữ cương vị này và để xảy ra hàng loạt thất bại về thông tin tình báo.

* Bộ trưởng ngoại giao U-crai-na K.Gri-sen-cô khẳng định, U-crai-na không có ý định chuyển quyền sở hữu hệ thống vận chuyển khí đốt (GTS) của nước này cho Nga.

* Tại Áp-ga-ni-xtan, xác chiếc máy bay chở khách AN-24 với 43 người đi trên máy bay bị rơi ngày 17-5 vừa qua tại vùng núi ở miền bắc nước này đã được tìm thấy cùng với thi thể 15 nạn nhân.

* Văn phòng kiểm toán của QH Mỹ (GAO) cho biết, ít nhất 16 phần tử khủng bố đã lọt qua sự kiểm soát gắt gao của lực lượng an ninh Mỹ tại các sân bay của nước này.

* Bu-run-đi quyết định lùi tiến hành cuộc bầu cử địa phương ngày 21-5 sang ngày 23-5 tới, nhằm hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

* Tình báo Mỹ cho biết, Trung Quốc đang sản xuất một loại máy bay chiến đấu hiện đại thế hệ năm, có thể hoàn tất vào năm 2018. Loại máy bay này sẽ là đối thủ của máy bay ném bom F-22 của Mỹ.

* Nghiệp đoàn lao động CCOO lớn nhất Tây Ban Nha kêu gọi tiến hành một cuộc bãi công lớn để phản đối các chính sách kinh tế "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ.

* Tại Ấn Độ ít nhất 23 người chết và 55 ngư dân mất tích khi cơn bão Lai-la kèm mưa lớn, tràn vào khu vực duyên hải miền nam An-đra Pra-đét.

Có thể bạn quan tâm