Tin giờ chót

* Tổng thống Bê-la-rút A.Lu-ca-sen-cô tiết lộ,A-déc-bai-gian đã cho Bê-la-rút vay tiền để thanh toán cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Nga Gazprom, giúp tháo ngòi cuộc tranh cãi giữa Min-xcơ và Mát-xcơ-va chung quanh vấn đề tiền nợ mua khí đốt.

* Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA), nước này đã đề nghị tổ chức đối thoại quân sự cấp cao với Hàn Quốc chung quanh cuộc điều tra của Xơ-un về vụ đắm tàu Chơ-nan.

* Người đứng đầu chính phủ lâm thời Cư-rơ-gư-xtan R.Ô-tun-bai-ê-va tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp được ban bố tại TP Ô-sơ và vùng Gia-la A-bát, miền nam nước này, tới ngày 10-8 tới.

* Chính phủ Phi-li-pin cho rằng, thành tựu lớn nhất chính phủ đạt được trong đàm phán từ năm 1997 với lực lượng Mặt trận giải phóng Hồi giáo Mô-rô (MILF) đến nay là MILF đã từ bỏ yêu sách đòi độc lập.

* Hôm qua, khoảng 4,2 triệu cử tri Ghi-nê đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống, diễn ra 18 tháng sau cuộc đảo chính tháng 12-2008. Có 24 ứng cử viên tranh chức tổng thống, nếu không ai giành thắng lợi tuyệt đối, Ghi-nê phải tiến hành bầu cử vòng hai, dự kiến giữa tháng 7 tới.

* Lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc nhất trí lùi thời điểm Oa-sinh-tơn chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến (OPCON) cho Xơ-un đến ngày 1-12-2015, (từ ngày 17-4-2012 như dự định), do có những động thái mới liên quan tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

* Băng-la-đét triển khai cảnh sát đối phó hàng nghìn người đình công, tuần hành đòi tiến hành bầu cử sớm. Ðây là cuộc tổng đình công đầu tiên trong ba năm qua ở Băng-la-đét, làm tê liệt hệ thống giao thông công cộng, khiến ít nhất 25 người bị thương.

* I-ran cho biết, sẽ thực hiện kế hoạch khẩn cấp tăng sản lượng xăng dầu thành phẩm thêm 17 triệu lít/ngày từ đầu năm 2012, sau khi QH Mỹ thông qua luật trừng phạt các công ty cung cấp mặt hàng này cho I-ran.

* Báo chí I-xra-en cho biết, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Ðô đốc M.Mu-len đến Thủ đô Ten A-víp (I-xra-en), thảo luận với giới chức quân sự nước này về tình hình khu vực, trong đó tình hình I-ran và quan hệ giữa I-xra-en và Thổ Nhĩ Kỳ.

* Ủy ban Ðầu tư của Chính phủ I-rắc cho biết, đang tìm kiếm các nguồn đầu tư nước ngoài, khoảng 23 tỷ USD, cho dự án xây dựng bốn nhà máy lọc dầu mới nhằm tăng gấp đôi khả năng lọc dầu hiện tại của nước này.

* Xu-đăng yêu cầu Li-bi trục xuất lãnh đạo của lực lượng phiến quân vùng Ða-phơ Phong trào Công lý và Bình đẳng (JEM), ông K.I-bra-him, vì buộc tội ông này âm mưu tiến công Khác-tum, phá hoại đàm phán hòa bình.

* Bão nhiệt đới Alex, đầu tiên ở Ðại Tây Dương trong năm nay, kèm theo mưa lớn, tiến vào vịnh Mê-hi-cô, khiến công tác khắc phục dầu tràn ở đây gặp nhiều khó khăn. Dự kiến, phải ít nhất một tuần nữa công việc này mới được nối lại.

* Tập đoàn Arianespace của châu Âu phóng thành công tên lửa đẩy Ariane-5 lên quỹ đạo, mang theo hai vệ tinh của Hàn Quốc và A-rập Xê-út. Ðây là lần thứ hai từ đầu năm nay, tên lửa Ariane-5 được phóng lên quỹ đạo.

Có thể bạn quan tâm