Tin cậy và hiểu biết lẫn nhau

PV: Thưa Chủ tịch, xin Chủ tịch đánh  giá khái quát về kết quả chuyến thăm ba nước?

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng: Chuyến đi đạt kết quả tốt. Ðoàn công tác đã họp tổng kết và các thành viên đều đánh giá như vậy.

Thành công thì có nhiều, nhưng cảm nhận chung qua chuyến đi này là ta hiểu thêm bạn và bạn cũng hiểu thêm ta. Nói cao hơn một chút, ta hiểu đầy đủ thêm bạn và bạn cũng hiểu sâu sắc thêm ta. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì, qua hầu hết các cuộc tiếp xúc, trao đổi ý kiến, cách đón tiếp, ứng xử của các bạn đều thấy toát lên sự trọng thị, đánh giá cao mối quan hệ với Việt Nam.

Cũng có thể nói là các bạn rất quý trọng Việt Nam, muốn hợp tác làm ăn lâu dài và bền vững với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Chẳng hạn như, khi đến Australia, quan hệ giữa ta và bạn rất cởi mở, thẳng thắn, những lời nói về Việt Nam hết sức xúc động.

Khi tôi tặng bà Thống đốc bang Niu Xao-uên bức tranh Thủ đô Hà Nội, bà nói: "Hà Nội luôn trong trái tim tôi". Lúc chia tay, bà cảm động nói: "Việt Nam đã làm phong phú cuộc đời tôi". Về đến Nhật Bản, các bạn đều nói với ta trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Các bạn Nhật Bản đánh giá cao thành tựu của Việt Nam và thấy cần học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Bạn rất lo khi cùng với sự phát triển về kinh tế, các vấn đề xã hội, lão hóa dân số, sự bất ổn trong mối quan hệ gia đình cũng ngày càng gia tăng. Bạn cũng khuyên ta phải giữ gìn môi trường sống trong lành. Hà Nội không nên xây quá nhiều nhà cao tầng, không chặt phá cây xanh để khỏi phải trả giá về sau. Hay ở Hàn Quốc cũng vậy, quan hệ rất là tốt.

Tổng lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Hàn Quốc là người Hàn Quốc, là nhà doanh nghiệp lớn. Ông nói mình là công dân Việt Nam. Quan hệ giữa ta và Hàn Quốc đều được các bạn đánh giá không chỉ là quan hệ đối tác kinh tế mà là quan hệ anh em, bạn bè... Tất cả đều là nền tảng để thúc đẩy quan hệ giữa ta với các nước đi vào chiều sâu, bền vững hơn, thiết thực và hiệu quả hơn.

PV: Thưa Chủ tịch, ba nước Ðoàn đến thăm đều có quan hệ kinh tế - thương mại với Việt Nam. Vậy chuyến đi này hai bên đã đề cập những nội dung gì để thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại?

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng: Có thể nói quan hệ kinh tế là nòng cốt trong các cuộc trao đổi, tiếp xúc giữa ta và bạn. Không phải ngẫu nhiên chuyến đi này có sự tham gia của hơn 70 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Việc này cho thấy mong muốn của chúng ta là làm ăn hiệu quả, thực chất chứ không chỉ chung chung. Trên thực tế, qua các cuộc tiếp xúc giao lưu, bạn đều đánh giá chuyến đi đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ ở việc ký kết hợp đồng nhiều hay ít, lớn hay nhỏ, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, chuẩn bị xúc tiến làm ăn lâu dài và bền vững với nhau. Ðiều mà các bên đều quan tâm là sắp tới triển khai các dự án, hợp đồng hợp tác thế nào cho hiệu quả cao nhất.

Rõ ràng, ba nước mà chúng ta đến thăm đều là những đối tác quan trọng. Với Australia là quan hệ nhiều mặt. Với Nhật Bản là hướng tới quan hệ đối tác chiến lược vì sự hòa bình và ổn định ở châu Á. Với Hàn Quốc là quan hệ đối tác toàn diện trong thế kỷ 21. Ðặc biệt chuyến thăm Australia, chúng ta đã ký được thỏa thuận hợp tác giữa hai QH. Ðây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để QH hai nước tăng cường trao đổi hợp tác và phối hợp tốt hơn trên các diễn đàn quốc tế.

Với Nhật Bản và Hàn Quốc cũng vậy, giữa ta và bạn đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Các bên đều nhất trí tăng cường sự trao đổi, hỗ trợ nhau trên nhiều phương diện, nhất là về lập pháp. Các bên cũng cam kết sát cánh cùng Chính phủ, các doanh nghiệp thúc đẩy các dự án, hiệp định đã ký kết, biến những thỏa thuận, hợp tác thành lợi ích cụ thể, thiết thực.

Tiếp đến là sự phối hợp trao đổi kinh nghiệm để đào tạo cán bộ làm công tác lập pháp. Trong các cuộc tiếp xúc, trao đổi ý kiến với các bạn, tôi luôn nhấn mạnh, QH Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài.

PV: Trong hoạt động của Chủ tịch và Ðoàn công tác có các cuộc  tiếp xúc cộng đồng người Việt Nam. Xin Chủ tịch cho biết cảm nhận của mình và chúng ta cần phải làm gì để quan tâm nhiều hơn đến cộng đồng người Việt Nam ở các nước này?

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng: Cả ba nước chúng ta đi thăm đều có rất đông bà con Việt kiều và cộng đồng người Việt sinh sống và làm ăn. Ở Hàn Quốc, dòng họ Lý đã sinh cơ lập nghiệp 700-800 năm. Nhưng cũng có người mới sang, có người sang làm dâu... Phải nói là bất cứ cuộc gặp gỡ, tiếp xúc nào với cộng đồng người Việt đều rất tình cảm. Nhiều cuộc tôi rất xúc động. Nhìn chung, các nước đều đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt. Ở Australia, trong hầu hết các cuộc gặp gỡ lãnh đạo, tiếp xúc giới doanh nghiệp, họ đều có chung nhận xét tốt về cộng đồng người Việt, đã đóng góp một phần không nhỏ vào quá trình phát triển của đất nước sở tại. Hàn Quốc cũng đánh giá rất cao cộng đồng người Việt. Bà con cũng luôn hướng về quê hương, hướng về cội nguồn với những tình cảm sâu sắc nhất.

Tuy nhiên, gần đây chúng ta có một số tổ chức lao động đưa người ra nước ngoài làm việc, thì cách tổ chức, cách làm cần phải quan tâm đầu tư nhiều hơn; phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Nói chung là tốt nhưng cũng đã xảy ra một số trường hợp. Vấn đề là khi đã xảy ra rồi thì phải phối hợp nhau để giải quyết một cách có lý, có tình, không nên vì một vài chuyện gì đó mà làm ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp giữa hai nước cũng như trong khu vực. 

PV: Xin cảm ơn Chủ tịch !

Có thể bạn quan tâm