Ðồng chí BÙI DANH LƯU,
Giáo sư, Tiến sĩ, sinh ngày 28-8-1935, quê quán xã Ðào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; trú quán tại số nhà 24 ngõ 27 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội; nguyên Ủy viên BCH T.Ư Ðảng CS Việt Nam khóa VI, VII, VIII, đại biểu Quốc hội khóa VIII; nguyên Bộ trưởng Giao thông vận tải; nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư (nay là Văn phòng T.Ư Ðảng); Chủ tịch Hội Khoa học - kỹ thuật cầu đường Việt Nam, đã từ trần hồi 5 giờ 9 phút ngày 30-12-2010 (tức ngày 25 tháng 11 năm Canh Dần) tại Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội; hưởng thọ 76 tuổi.
Gần 50 năm tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí Bùi Danh Lưu đã có nhiều công lao đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng. Ðồng chí đã được Ðảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng nhất; Huân chương Lao động hạng nhất, hạng ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhì; Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng.
Ðể tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Bùi Danh Lưu, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Văn phòng T.Ư Ðảng, Bộ Giao thông vận tải quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Bùi Danh Lưu theo nghi thức lễ tang cấp cao.
Lễ viếng đồng chí Bùi Danh Lưu được tổ chức vào hồi 8 giờ ngày 1-1-2011 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; lễ truy điệu hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày; an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.
BAN LỄ TANG