Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích vụ sạt lở núi vùi lấp thủy điện ở Quảng Ngãi

NDO - Sau 18 ngày ròng rã vượt qua nhiều khó khăn, chiều 28/10, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi vùi lấp khu vực Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện miền núi Trà Bồng.
0:00 / 0:00
0:00
Vị trí tìm thấy thi thể kỹ sư Nguyễn Nhật Nam nằm dưới hầm chứa động cơ tua-bin phát điện sâu 14m.
Vị trí tìm thấy thi thể kỹ sư Nguyễn Nhật Nam nằm dưới hầm chứa động cơ tua-bin phát điện sâu 14m.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ngãi, nạn nhân bị mất tích là kỹ sư Nguyễn Nhật Nam (sinh năm 1995, ở thành phố Quảng Ngãi), vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân nằm dưới hầm chứa động cơ tua-bin phát điện.

Trong quá trình tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi và huyện Trà Bồng đưa ra nhiều phương án, từ việc nổ mìn phá đá tiếp cận hiện trường, sử dụng chó nghiệp vụ, thiết bị bay không người lái, triển khai đội hình người nhái, giăng dây đi dọc dòng suối, rà soát các vị trí nghi ngờ đến việc huy động phương tiện cơ giới và thủ công đào đất, đá; dùng máy bơm chuyên dụng hút nước từ khu vực hầm chứa động cơ tua-bin nhà máy thủy điện.

Khó khăn, trở ngại lớn nhất trong việc cứu hộ, cứu nạn là bùn đất cộng những tảng đá lớn đổ xuống hầm chứa động cơ tua-bin sâu 14m nên công việc tìm kiếm được tiến hành hết sức cẩn trọng với 2 hình thức song song và phương tiện cơ giới và thủ công.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, tối 10/10, lượng đất đá lớn từ núi Kà Tinh bất ngờ đổ ập xuống vùi lấp cầu Kà Tinh nằm trên tỉnh lộ 622B từ Trà Bồng đi Trà Phong. Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau, lở núi tiếp tục diễn ra với mức độ nghiêm trọng hơn với hàng chục ngàn khối đất, đá tràn vào khu vực Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1 nằm gần đó chừng vài chục mét, gây hư hỏng nặng trạm điều hành máy phát điện. Thời điểm này, kỹ sư Nguyễn Nhật Nam đang có mặt để kiểm tra lần cuối trước khi rời khỏi nhà máy thì bị mất tích.