Miền nam nói chung và khu vực Ðông Nam Bộ nói riêng đang ở giai đoạn cao điểm nhất của mùa khô, nắng nóng kéo dài cộng với sản xuất công nghiệp đang trên đà phục hồi mạnh cho nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao so với dự báo và kịch bản cung ứng điện từ đầu năm 2024. Dù vậy, ngành điện vẫn cam kết bảo đảm việc cung ứng điện an toàn, liên tục cho sản xuất và sinh hoạt.
Trong những năm gần đây, vấn đề sử dụng điện an toàn và tiết kiệm đã trở thành chủ đề quan trọng không chỉ ở Việt Nam, mà còn trên toàn thế giới. Đối với tỉnh Lào Cai, việc bảo đảm cung cấp điện ổn định và hiệu quả là một trong những ưu tiên hàng đầu.
Chiều 16/4, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hanoi) tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện cao điểm hè và phát động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2024.
Hội nghị “Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn nhu cầu phụ tải điện tăng cao năm 2024” bàn các giải pháp chủ động phòng ngừa, chuẩn bị kế hoạch hành động ứng phó với giai đoạn nhu cầu phụ tải điện tăng cao, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô năm 2024.
Ngày 9/4, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi viết “Tiết kiệm điện thành thói quen” lần 2 năm 2024.
Thành phố Hà Nội và các tỉnh phía bắc sắp bước vào những ngày hè nắng nóng, dự báo nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao. Đây là vấn đề khiến các doanh nghiệp sản xuất lo lắng, mong muốn chính quyền thành phố và ngành điện có những giải pháp kịp thời để bảo đảm cung ứng điện thông suốt, đầy đủ.
Nhằm sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, mỗi người dân cần hạn chế sử dụng các thiết bị điện có công suất thấp, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Sản lượng tiêu thụ điện các tỉnh khu vực phía nam tăng cao so với kịch bản dự kiến của Bộ Công thương, nhất là địa bàn tập trung các khu công nghiệp ở Đông Nam Bộ. Dù vậy, ngành điện vẫn cam kết bảo đảm việc cung ứng điện an toàn, liên tục cho sản xuất và sinh hoạt.
Đúng 20 giờ 30 phút tối 23/3, nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt tắt đèn, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2024. Với thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen", không ít người dân và các hàng, quán đã cùng dành 1 giờ ý nghĩa cho trái đất.
Sự kiện Giờ Trái đất năm 2024 sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 23/3 trên phạm vi cả nước với thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”, nhằm kêu gọi sự đóng góp vào những nỗ lực chung của thế giới trong việc chống biến đổi khí hậu.
Từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 23/3, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài hưởng ứng Chiến dịch 1 giờ tắt đèn vì Trái đất với thông điệp “Tiết kiệm điện – Thành thói quen”, dự kiến tiết kiệm được 4.000 kW giờ.
Tối 23/3, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội tổ chức sự kiện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 với thông điệp “Tiết kiệm điện - thành thói quen”.
Ngày 23/3, tại Nhà văn hóa Sinh viên (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Giải Chạy bộ “Học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân” - Bước chân xanh năm 2024.
Hướng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Cùng với đó, cả hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai đang hành động, quyết tâm cao giảm thiểu khí carbon, thực hiện Net Zero để phát triển nhanh, bền vững.
Chiều 19/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức tọa đàm, giao lưu trực tuyến với “Cảnh báo sử dụng điện mùa nắng nóng”. Chương trình đã nhận được rất nhiều câu hỏi về các giải pháp sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất trong mùa nắng nóng.
Tổng Công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) vừa cho biết, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, năm 2023, Tổng công ty vẫn bảo đảm cung cấp điện ổn định sinh hoạt cho nhân dân và phục vụ điện cho phát triển kinh tế xã hội của 27 tỉnh, thành phía bắc, thực hiện chủ đề năm “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1412/CĐ-TTg về việc tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo.
Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc phát triển bền vững luôn gắn chặt với an ninh năng lượng quốc gia. Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định quan điểm ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Nhờ tích cực ứng dụng nhiều giải pháp, công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải trong quá trình hoạt động, 66 cơ sở, công trình đã được thành phố Hà Nội công nhận đạt danh hiệu Năng lượng xanh.
Việc thiết kế giá bán lẻ điện cho sinh hoạt theo các bậc phù hợp với các mức sử dụng điện khác nhau của các hộ dân với giá điện của các bậc tăng dần nhằm khuyến khích các hộ dân sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm. “Thực tế trong những năm gần đây cho thấy, việc áp dụng giá bán điện sinh hoạt theo các bậc là đơn giản mà vẫn đạt được mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và tương đối phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay ở nước ta”, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thành viên triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2023, dịp Tết Nguyên đán và cả năm 2024.
Sáng 18/8, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng nhằm quyết liệt triển khai Chỉ thị số 20 /CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Tiết kiệm điện - thành thói quen”.
Thời gian gần đây, nhiều nơi đã bị cắt điện luân phiên do không đủ nguồn điện cung ứng. Cùng với sự nỗ lực của ngành điện trong việc bảo đảm nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nhiều cơ quan, doanh nghiệp và người dân đã có những cách làm hay và hiệu quả trong việc tiết kiệm điện, góp phần giải quyết những khó khăn về cung ứng điện.
Ngày 21/6, lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ đã tăng so với ngày hôm qua. Như vậy, các hồ thủy điện trên cả nước đã vượt mực nước chết.
Theo báo cáo của Điện lực tỉnh Bắc Giang, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường tiết kiệm điện, từ ngày 20/5 đến nay, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã đồng loạt thực hiện nhiều biện pháp cắt giảm thiết bị sử dụng điện, do đó đã tiết kiệm được khoảng 40 triệu kWh điện.
Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đã giảm tối đa công suất việc chiếu sáng công cộng để tiết kiệm điện, phố đi bộ Hồ Gươm vẫn hoạt động bình thường trong khung cảnh thiếu sáng.
Theo Trung tâm A0, trong ngày 10/6, tổng sản lượng huy động từ thủy điện khoảng 149 triệu kW giờ, (miền bắc là 59 triệu kW giờ); nhiệt điện than huy động 439 triệu kW giờ (miền bắc 262,9 triệu kW giờ).