Thanh Hóa chủ động tiết kiệm điện, bảo đảm cung ứng mùa nắng nóng

Trong bối cảnh nắng nóng năm 2026 được dự báo đến sớm, kéo dài và có thể xuất hiện nhiều đợt gay gắt, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng như khu vực miền bắc được dự báo tiếp tục tăng cao. Áp lực này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác vận hành hệ thống điện.  

Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm các hệ thống thiết bị điện luôn được vận hành an toàn, ổn định.
Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm các hệ thống thiết bị điện luôn được vận hành an toàn, ổn định.

Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, ngành điện, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Từ thực tiễn triển khai tại Thanh Hóa cho thấy, cùng với việc chủ động xây dựng các phương án vận hành, đầu tư hạ tầng, việc lan tỏa ý thức tiết kiệm điện trong toàn xã hội đang trở thành giải pháp quan trọng, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong mùa cao điểm.

Chủ động vận hành, bảo đảm cung ứng điện trong mọi tình huống

Theo số liệu từ ngành điện, năm 2025, công suất đỉnh của tỉnh Thanh Hóa đạt 1.652MW, tăng 11,4% so năm trước; sản lượng điện nhận đạt 8,747 tỷ kWh, tăng 12,54%. Đáng chú ý, trong những ngày cao điểm nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ có thể lên tới gần 32 triệu kWh/ngày. Những con số này phản ánh rõ xu hướng tăng trưởng phụ tải mạnh mẽ, đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm cung ứng điện.

dsc02204-4903.jpg
Tăng cường giám sát chặt chẽ các hệ thống điện, không để xảy ra các sự cố.

Thực tế vận hành cho thấy, nhiều đường dây và trạm biến áp trên địa bàn đã phải hoạt động trong tình trạng đầy tải, thậm chí quá tải cục bộ trong những thời điểm nhất định. Nếu không có phương án điều tiết phù hợp, nguy cơ sự cố, gián đoạn cung cấp điện hoàn toàn có thể xảy ra.

Trước thách thức đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động xây dựng các phương án vận hành theo từng cấp độ phụ tải, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, cho biết: Đơn vị đã chuẩn bị các kịch bản cung ứng điện theo từng tình huống, từ điều kiện bình thường đến các tình huống cực đoan. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra lưới điện, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý sự cố, bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, liên tục.

Theo ông Bình, một trong những giải pháp quan trọng là theo dõi sát diễn biến phụ tải theo thời gian thực, từ đó có phương án điều hành linh hoạt, tránh tình trạng quá tải cục bộ kéo dài. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ tiềm ẩn trên lưới điện.

dsc02415-3630.jpg
Kỹ sư, công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Ở cấp độ khu vực, yêu cầu bảo đảm điện mùa nắng nóng cũng được đặt ra đối với toàn hệ thống điện miền bắc. Các đơn vị điện lực được yêu cầu tăng cường kiểm tra hành lang tuyến, kiểm soát tình trạng mang tải của các thiết bị, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, đồng thời xây dựng phương án cấp điện linh hoạt để ứng phó với các tình huống bất thường.

Một đặc thù đáng chú ý tại Thanh Hóa là phụ tải điện có tính mùa vụ rất rõ rệt, đặc biệt tại các khu du lịch biển như Sầm Sơn. Mỗi dịp hè, lượng khách du lịch tăng đột biến kéo theo nhu cầu sử dụng điện tại các khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng tăng mạnh.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Trưởng Điện lực Sầm Sơn, cho biết: “Trong mùa cao điểm du lịch, phụ tải tăng nhanh theo từng ngày, thậm chí từng giờ. Có thời điểm, công suất phụ tải tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Điều này đòi hỏi đơn vị phải theo dõi sát tình hình, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra lưới điện và sẵn sàng xử lý sự cố”. Theo ông, để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao, Điện lực Sầm Sơn đã chủ động rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông khách du lịch. Đồng thời, đơn vị phối hợp các khách hàng lớn để xây dựng phương án sử dụng điện hợp lý, tránh gây áp lực đột biến lên hệ thống.

Song song với công tác vận hành, ngành điện Thanh Hóa cũng đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hạ tầng. Giai đoạn 2024-2025, nhiều công trình lưới điện quan trọng đã được đưa vào vận hành, trong đó có 8 trạm biến áp 110kV với tổng công suất 343MVA. Bên cạnh đó, hàng loạt dự án cải tạo, xây dựng lưới điện trung và hạ áp cũng được triển khai với tổng mức đầu tư lớn.

dsc02225-8993.jpg
Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Những công trình này không chỉ góp phần nâng cao năng lực cung ứng điện mà còn giúp giảm tải cho các khu vực trọng điểm, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện, đặc biệt trong những thời điểm phụ tải tăng cao.

Về chủ đề này, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: Việc bảo đảm cung ứng điện trong mùa nắng nóng là nhiệm vụ rất quan trọng, gắn với phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân. Vì vậy, cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng và nâng cao năng lực vận hành, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đóng vai trò đặc biệt quan trọng: “Tiết kiệm điện không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững”.

Doanh nghiệp, người dân chung tay tiết kiệm điện

Cùng với các giải pháp về vận hành và đầu tư, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong công tác bảo đảm điện mùa nắng nóng tại Thanh Hóa.

dsc02446-7171.jpg
Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn chú trọng làm tốt công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 30.600 khách hàng ngoài sinh hoạt ký cam kết tiết kiệm điện, với tổng sản lượng đăng ký trên 37 triệu kW giờ. Đây là con số đáng chú ý, cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cộng đồng doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất đã chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, dịch chuyển một phần hoạt động sang giờ thấp điểm nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện vào giờ cao điểm.

Trong lĩnh vực du lịch ngành có mức tiêu thụ điện tăng mạnh vào mùa hè các doanh nghiệp cũng triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện. Tại khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn, đơn vị đã áp dụng nhiều giải pháp như sử dụng hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức hợp lý, đồng thời bố trí vận hành các thiết bị tiêu thụ điện lớn vào khung giờ thấp điểm.

Giám đốc Kỹ thuật FLC Sầm Sơn Thái Khắc Quang, cho biết thêm: Việc tiết kiệm điện không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao.

Không chỉ doanh nghiệp, người dân Thanh Hóa cũng đang dần hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm. Nhiều hộ gia đình chủ động tắt các thiết bị không cần thiết, sử dụng điều hòa ở mức nhiệt hợp lý, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm.

Ngành điện khuyến nghị người dân nên sử dụng điện hợp lý, “hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn vào khung giờ cao điểm, ưu tiên sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và phân bổ nhu cầu sử dụng điện trong ngày một cách khoa học”.

Bên cạnh đó, xu hướng phát triển điện mặt trời mái nhà cũng đang được khuyến khích. Đây được xem là giải pháp lâu dài, giúp hạn chế quá tải cục bộ và nâng cao tính chủ động trong sử dụng năng lượng của khách hàng cũng như giảm phụ thuộc vào lưới điện và giảm công suất đỉnh vào ban ngày.

Trước áp lực nhu cầu điện ngày càng gia tăng, có thể thấy bài toán bảo đảm cung ứng điện không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của ngành điện mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội. Từ việc chủ động xây dựng kịch bản vận hành, đầu tư nâng cấp hạ tầng đến việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả - tất cả đều là những mắt xích quan trọng trong chuỗi giải pháp tổng thể.

Có thể bạn quan tâm