Tiếp tục phát triển mạnh mẽ y học biển, đảo Việt Nam

NDO - Ngày 21/3, tại thành phố Hải Phòng, Viện Y học Biển Việt Nam tổ chức hội nghị quốc gia về y tế biển đảo lần thứ 7 với chủ đề “Y học dưới nước và ứng dụng của oxy cao áp trong lâm sàng” và “Triển khai ứng dụng trị liệu oxy cao áp trong lâm sàng” với sự tham dự của đông đảo các chuyên gia y tế trong nước và quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại Hội nghị quốc gia về y tế biển, đảo lần thứ 7.
Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại Hội nghị quốc gia về y tế biển, đảo lần thứ 7.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Y học Biển Việt Nam, 23 năm thành lập Viện Y học Biển Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định, phát triển y tế biển, đảo là nhiệm vụ cần thiết và được Chính phủ quan tâm, chỉ đạo, định hướng phát triển thông qua Quyết định 658/QĐ-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2030.

Tiếp tục phát triển mạnh mẽ y học biển, đảo Việt Nam ảnh 1

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hội Y học biển và Y học cao áp Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng, y học dưới nước và cao áp là một chuyên khoa sâu của chuyên ngành y học biển nhằm nghiên cứu về ảnh hưởng của môi trường nước và áp suất cao đến các chức năng của cơ thể con người, nghiên cứu cơ chế sinh bệnh và cơ chế phát sinh của các tai biến xảy ra do thay đổi áp suất và các biện pháp cấp cứu, điều trị các loại bệnh lý, tai biến này.

Các nghiên cứu y học dưới nước và cao áp sẽ giúp con người đưa ra các giải pháp nhằm chinh phục độ sâu ngày càng hiệu quả và an toàn hơn; đồng thời, việc ứng dụng trị liệu oxy cao áp trong lâm sàng là lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ, mở ra hướng nghiên cứu mới về điều trị đặc hiệu cho nhiều bệnh lý trên lâm sàng.

Tiếp tục phát triển mạnh mẽ y học biển, đảo Việt Nam ảnh 2

Điều hành hoạt động điều trị oxy cao áp tại Viện Y học Biển Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn kỳ vọng qua các hội thảo, các đại biểu, các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ thảo luận, trao đổi, đóng góp nhiều giải pháp, kinh nghiệm quý báu trong định hướng phát triển y học biển, đảo đến năm 2030 phát triển mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả, đúng tầm vóc và làm cơ sở để các đơn vị, cơ sở y tế triển khai thời gian tới.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hội Y học biển và Y học cao áp Việt Nam, hiện mạng lưới y học cao áp đã hình thành tại 28 tỉnh, thành phố của cả nước và có 10 tỉnh, thành phố đang chuẩn bị triển khai điều trị oxy cao áp với trung tâm đầu ngành đặt tại Viện Y học Biển Việt Nam. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh có 9 bệnh viện có trung tâm ứng dụng oxy cao áp-là địa phương có trung tâm oxy cao áp nhiều nhất cả nước.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn cho hay, việc ứng dụng oxy cao áp đã được ứng dụng rộng rãi và Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2539/QĐ-BYT về Hướng dẫn quy trình kỹ thuật điều trị bằng oxy cao áp, tập trung vào các nhóm bệnh như cấp cứu biển và cấp cứu nội, ngoại khoa, phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe, chống lão hóa và thẩm mỹ.

Tiếp tục phát triển mạnh mẽ y học biển, đảo Việt Nam ảnh 3

Bác sĩ Wang Soon Joo, Đại học Hallym (Hàn Quốc) chia sẻ kinh nghiệm điều trị bằng oxy cao áp tại Hàn Quốc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Quỳnh Chi, Viện trưởng Viện Y học Biển Việt Nam cho biết, với chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo về chuyên ngành y học biển và ứng dụng, Viện Y học Biển Việt Nam đã triển khai các kỹ thuật mới đặc thù trong việc khám, điều trị bệnh, quản lý sức khỏe cho người dân khu vực biển đảo.

Và hội nghị này là dịp để Viện Y học Biển Việt Nam báo cáo Bộ Y tế về kết quả thực hiện; đồng thời, cũng là dịp để các đại biểu, các chuyên gia trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm về kết quả triển khai xây dựng và phát triển chuyên ngành y học cao áp, ứng dụng thực tiễn trên lâm sàng trong điều trị và phục hồi chức năng người bệnh, nhằm góp phần thực hiện thành công chủ trương của Chính phủ và Bộ Y tế và phát triển y tế biển, đảo Việt Nam.

Tiếp tục phát triển mạnh mẽ y học biển, đảo Việt Nam ảnh 4

Điều trị cho các bệnh nhân trong buồng oxy cao áp tại Viện Y học Biển Việt Nam.

Trong thời gian qua, tại Viện Y học Biển Việt Nam đã ứng dụng oxy cao áp cấp cứu gần 100 ca tai biến do lặn biển, trong đó có cả bệnh nhân người nước ngoài và hàng nghìn ca tai biến mạch não…

Tại các hội nghị, các chuyên gia đã chia sẻ về những thành tựu nổi bật trong phát triển chuyên ngành y học dưới nước, oxy cao áp của Việt Nam và quốc tế.

Theo các chuyên gia, oxy cao áp đã được ứng dụng điều trị nhiều loại bệnh như ngộ độc khí CO, bỏng, nhồi máu não cấp cũng như ứng dụng trong phục hồi chức năng và thẩm mỹ.

Bác sĩ Wang Soon Joo, Đại học Hallym (Hàn Quốc) chia sẻ, từ những năm 1970, Hàn Quốc đã áp dụng thành công điều trị bằng oxy cao áp để cấp cứu cho các bệnh nhân bị ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than và hiện tại, Hàn Quốc vẫn đang phát triển việc ứng dụng oxy cao áp trong điều trị, nhất là trong các trường hợp tai biến do lặn biển, tự tử, điều trị bỏng và thẩm mỹ.