Tự hào là quê hương cội nguồn cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng tích cực phát huy, vận dụng những bài học truyền thống vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống nhân dân.
“Đem sức ta mà giải phóng cho ta”
Hòa giữa dòng du khách tấp nập về thăm, dâng hương tại Khu du lịch Quốc gia đặc biệt Pác Bó, ông Đàm Nông Chấp, xóm Bản Hoàng, xã Trường Hà bồi hồi nhớ về những ngày trước Cách mạng Tháng Tám 1945. Khi đó, cả xóm chỉ có vài nóc nhà tranh vách đất, người dân thiếu ăn, thiếu mặc. Bác Hồ từ nước ngoài về với bà con, dạy bà con làm cách mạng. Sau 85 năm theo con đường của Đảng, của Bác, Trường Hà đã vẹn tròn mong ước có “cơm ăn, áo mặc”. Những ngôi nhà ngói đỏ khang trang, những tuyến đường bê-tông rực rỡ cờ hoa trải dài quanh bản làng cùng núi Các Mác, suối Lê-nin, hiện diện giữa cảnh quan hùng vĩ, tươi đẹp.
Đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng chia sẻ: Phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” bằng tinh thần tự lực, tự chủ, tự cường “đem sức ta mà giải phóng cho ta” mà Bác Hồ đã chỉ rõ.
Cao Bằng xưa được Bác Hồ chọn làm căn cứ cách mạng bởi thế núi non hiểm trở. Tuy nhiên, đặc điểm địa hình núi cao, chia cắt, xa đồng bằng lại là những thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội. Do vậy, trong một thời gian dài, Cao Bằng vẫn là tỉnh nghèo, thường xuyên phải nhận hỗ trợ từ Trung ương. Quyết tâm đi lên bằng tinh thần tự chủ, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng mạnh dạn đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, tìm kiếm các giải pháp biến bất lợi thành thời cơ, thuận lợi. Những đổi thay trên quê hương Pác Bó là minh chứng sống động cho nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” bằng tinh thần tự lực, tự chủ, tự cường “đem sức ta mà giải phóng cho ta” mà Bác Hồ đã chỉ rõ.
Đồng chí Phan Thăng An,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
Anh Ngụy Văn Công, xóm Bản Hoàng nhiều năm liền trăn trở thay đổi các loại cây trồng, vật nuôi nhưng vẫn chỉ đủ ăn dù chăm chỉ. Sau khi được các đồng chí trong Đảng ủy, chính quyền xã Trường Hà động viên phá bỏ tư duy, tập quán canh tác cũ, anh mở rộng quy mô, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đã tạo nên “kỳ tích”. Trong thời gian ngắn, từ nông dân thuần phác anh nhanh chóng học hỏi, nắm bắt, làm chủ kỹ thuật canh tác tiên tiến. Ba năm trở lại đây, anh áp dụng mô hình nuôi cá tầm bằng nguồn nước suối sạch và trồng nhiều loại dưa trong nhà lưới cho doanh thu hơn 5 tỷ đồng/năm. Nhiều gia đình theo gương anh cũng mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa, cho thu nhập ổn định.
Cũng tại xã Trường Hà, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về phát triển du lịch, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết tập trung lãnh đạo đổi mới cách làm du lịch với phương châm khai thác tối đa thế mạnh về đặc điểm địa lý kết hợp với giá trị văn hóa bản địa, di tích lịch sử cách mạng.
Đồng chí Lưu Trọng Hính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ cán bộ cơ sở, nhiều mô hình du lịch mới xuất hiện, mở thêm hướng làm giàu, điển hình là quần thể Mế Farmstay. Mô hình du lịch Mế Farmstay được xây dựng mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Tày, Nùng, với cảnh quan đẹp và hệ thống các ngôi nhà sàn độc đáo, ở cạnh Khu du lịch Quốc gia đặc biệt Pác Bó đã tạo điểm nhấn dừng chân thú vị, giúp địa phương thu hút hàng chục nghìn lượt du khách mỗi năm.
Nỗ lực đổi mới lối nghĩ, tìm cách làm phù hợp nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh địa phương của đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Cao Bằng đã mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp cho nhân dân. Nhiệm kỳ 2020-2025, với việc Đảng bộ tỉnh xác định đúng, trúng các trụ cột phát triển cùng chỉ đạo quyết liệt ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh đã tạo nên bứt phá. Kinh tế tăng trưởng, du lịch khởi sắc, hạ tầng được chú trọng, đời sống nhân dân nâng lên. Năm 2025, GRDP tăng 7,22% so với năm trước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 4%. Hàng trăm mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp, sản phẩm OCOP, liên kết chuỗi giá trị được triển khai, giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, ổn định, tạo đà phát triển làm giàu.
Lan tỏa ý chí tự lực, tự cường
Từ những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng xác định tiếp tục nhân lên, lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường mạnh mẽ hơn nữa. Đảng bộ tỉnh quyết tâm xây dựng địa phương phát triển nhanh-xanh-bền vững với các chương trình kinh tế trọng tâm: Phát triển du lịch bền vững, bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng, phát triển kinh tế cửa khẩu. Cùng đó là các nhiệm vụ đột phá: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và môi trường; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã bắt tay vào triển khai nghị quyết với quyết tâm chính trị cao. Một trong những việc làm được nhân dân ghi nhận, đánh giá đó là tinh thần chỉ đạo khẩn trương của các cấp ủy, chính quyền trong “đột phá” hạ tầng giao thông.
Bà Lục Thị Thuận ở xóm 1, xã Đông Khê bày tỏ niềm vui khi tuyến đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh giai đoạn 1 hoàn thành đúng dịp đầu năm mới 2026. Bà Thuận chia sẻ: “Bà con rất kỳ vọng và mong chờ tuyến đường trọng điểm này sẽ mở ra không gian phát triển mới, giúp Cao Bằng tăng cường kết nối vùng, thu hút đầu tư, phát huy tối đa các thế mạnh về kinh tế cửa khẩu, du lịch và dịch vụ trong tương lai. Thấu hiểu và chia sẻ với cấp ủy, chính quyền nên gia đình bà và tất cả người dân đều ủng hộ, đồng thuận, nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công”.
Ngoài cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cũng đang chỉ đạo triển khai nhiều tuyến đường, công trình giao thông trọng điểm nhằm mở rộng không gian phát triển.
Cùng đột phá hạ tầng cơ sở, Tỉnh ủy Cao Bằng nhanh chóng nắm bắt thời cơ từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chỉ đạo triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chú trọng vào các lĩnh vực trọng điểm.
Trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, để đồng hành với nông dân, Sở Công thương tích cực phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Bưu điện tỉnh tập trung hỗ trợ các chủ thể OCOP trong việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân mở rộng thị trường. Tăng cường giúp nhân dân thực hiện đăng ký nguồn gốc, xuất xứ và thương hiệu sản phẩm nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Đối với ngành du lịch, chuyển đổi số được xác định là điểm tựa hỗ trợ phát triển du lịch bền vững.
Theo đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành du lịch Cao Bằng đang gắn các nhiệm vụ chuyển đổi số với đề án chuyển đổi số của tỉnh và Chiến lược quốc gia về kinh tế số, xã hội số. Tỉnh đang phát triển và đưa vào sử dụng rộng rãi ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động, tích hợp chức năng thuyết minh tự động đa ngôn ngữ và bản đồ số cho Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.
Chuyển đổi số đang trở thành động lực trung tâm trong thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược của tỉnh Cao Bằng.
Đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Chuyển đổi số trong các tổ chức đảng, chính quyền cũng đang chuyển động mạnh mẽ, góp phần hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Được sáp nhập từ 5 đơn vị hành chính, phường Thục Phán của tỉnh Cao Bằng có số dân hơn 41 nghìn người, mỗi ngày thực hiện hàng trăm thủ tục hành chính nhưng số lượng cán bộ có hạn, Đảng ủy phường chỉ đạo sâu sát việc ứng dụng công nghệ số, kết nối dữ liệu liên thông giữa các cơ quan. Nhờ đó, Trung tâm hành chính công đã rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, phục vụ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính ngày một tốt hơn. Theo đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, chuyển đổi số đang trở thành động lực trung tâm trong thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược của tỉnh.
Cao Bằng hôm nay trong niềm vui nhân đôi, Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng tràn ngập không khí rộn ràng, phấn chấn của một vùng quê cách mạng đang vươn lên mạnh mẽ. Ánh sáng của ấm no, hạnh phúc lan tỏa rạng ngời trên mỗi nụ cười. Lời dặn dò, mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng Cao Bằng sớm trở thành “một trong những tỉnh gương mẫu” đã trở thành hiện thực và là hành trang tiếp nối mạch nguồn cách mạng, đưa Cao Bằng cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc.