Cuộc họp diễn ra tại sân bay Nicocias trên vùng đệm chia cắt hai miền.
Trong Tuyên bố chung sau cuộc gặp này do Trưởng phái bộ LHQ tại Síp công bố cho biết, mục đích của cuộc thương lượng này là nhằm đạt được "giải pháp mà cả hai bên đều chấp nhận cho vấn đề Síp song vẫn bảo đảm được những quyền lợi cơ bản và hợp pháp của người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ và người Síp gốc Hy Lạp".
Cũng tại cuộc gặp nói trên, hai nhà lãnh đạo đã ký 16 thỏa thuận hợp tác về các vấn đề môi trường, di sản văn hóa, quản lý khủng hoảng và đấu tranh chống tội phạm. Ðây là cuộc gặp thứ tư giữa Tổng thống D.Christofias và thủ lĩnh Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ M.A.Talas kể từ khi hai ông gặp nhau lần đầu để khôi phục tiến trình hòa bình hồi tháng 3 vừa qua.
CH Síp giành độc lập từ Anh năm 1960 theo một thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa đa số người Síp gốc Hy Lạp và thiểu số người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ.
Năm 1964, sự chia sẻ quyền lực bị đổ vỡ, chính phủ được thành lập không có người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ và được công nhận rộng rãi trên thế giới là chính quyền hợp pháp duy nhất trên hòn đảo này; lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ (UNFICYP) được thiết lập tại đảo Síp.
Năm 1974, nhóm quân sự ở Hy Lạp ủng hộ cuộc đảo chính chống lại Tổng thống A.Macarios nhằm sáp nhập hòn đảo này với Hy Lạp; năm ngày sau Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào đảo Síp và chiếm đóng một phần ba phía bắc đảo này.
Năm 1983, lãnh đạo người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ R.Denktas tuyên bố thành lập một nhà nước riêng biệt ở miền bắc đảo Síp và chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ (hiện có khoảng 30 nghìn quân tại đây) công nhận nhà nước này.
Năm 1989, LHQ làm trung gian giữa cộng đồng người Síp gốc Hy Lạp và người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ về thỏa thuận dỡ bỏ một phần các đồn lính gác ở Nicocias và vùng ngoại ô nằm giữa hai cộng đồng này.
Năm 2002, LHQ đưa ra kế hoạch hòa bình cho đảo Síp mang tên "kế hoạch Annan" kêu gọi chia sẻ quyền lực rộng rãi hơn và trao trả vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cho người Síp gốc Hy Lạp.
Năm 2003, Tổng thống G.Cleridez lãnh đạo người Síp gốc Hy Lạp, thất bại trong cuộc bầu cử trước đối thủ T.Papadopoulos; ông R.Denktas cho phép mở cửa các điểm kiểm soát trên cái gọi là "Ðường Xanh" trong những ngày du lịch.
Ngày 24-4-2004, người Síp gốc Hy Lạp bác bỏ trưng cầu dân ý về kế hoạch chia sẻ quyền lực của LHQ. Người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ, dưới sự lãnh đạo mới của ông M.A.Talat, chấp nhận kế hoạch này. Ngày 1-5 cùng năm, Síp gia nhập Liên hiệp châu Âu (EU) mặc dù nước này vẫn bị chia cắt.
Ngày 4-10-2005, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu các cuộc thương lượng gia nhập EU. Síp cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải mở cửa các cảng và các sân bay của nước này cho giao thông của Síp.
Ngày 21-5-2006, cuộc bầu cử đầu tiên kể từ cuộc trưng cầu dân ý năm 2004 khẳng định lại rằng người Síp gốc Hy Lạp ủng hộ những người lãnh đạo tán thành một thái độ cứng rắn hơn đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong các cuộc đàm phán gia nhập EU.
Ngày 8-7 cùng năm, lãnh đạo người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ và gốc Hy Lạp đồng ý một khuôn khổ cho việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.
Ngày 10-7-2007, Ðảng CS Síp, một đảng trong chính phủ liên minh từng tuyên bố không tán thành chiến thuật của ông Papadopoulos trong việc giải quyết chia cắt đất nước, đã rút khỏi chính phủ liên minh.
Ngày 9-5 cùng năm, ông Papadopoulos và ông Talat không đạt được tiến bộ nào trong các cuộc đàm phán hòa bình.
Ngày 24-2-2008, lãnh đạo Ðảng CS D.Christofias giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Síp và ngay sau đó ông tán thành việc làm sống lại những nỗ lực tái thống nhất đảo Síp. Ngày 21-3, ông D.Christofias gặp ông Talat và họ đồng ý mở cửa trở lại đường phố Ledra bị dựng vật chướng ngại ở Nicocias, một tượng trưng của sự chia cắt đảo Síp. Ngày 3-4, người Síp gốc Hy Lạp và gốc Thổ Nhĩ Kỳ dỡ bỏ vật chướng ngại từng chia cắt họ một nửa thế kỷ và mở cửa trở lại đường phố Ledra. Lãnh đạo người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ Talat ngày 11-4 đã đi qua điểm kiểm soát vừa được mở, một tín hiệu bắt đầu của các mối quan hệ chặt chẽ hơn. Ngày 25-7 vừa qua, hai nhà lãnh đạo Síp gốc Hy Lạp và gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp vào ngày 3-9 tới nhằm thống nhất quốc đảo này chấm dứt 34 năm chia cắt.
Những vấn đề thảo luận giữa hai bên là: chủ quyền, quản lý, quyền lãnh thổ và quyền định cư của người dân. Sự xâm chiếm của Thổ Nhĩ Kỳ và bạo lực trước đó đã làm khoảng 165.000 người Síp gốc Hy Lạp và từ 40 nghìn đến 50 nghìn người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ (trong tổng số lúc đó là 630 nghìn người) không có nhà ở.
Chủ quyền là một trong những vấn đề nan giải nhất. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc có một thỏa thuận hòa bình về sự tiến triển của nước CH Síp hiện nay như người Síp gốc Hy Lạp ủng hộ hay là sự xuất hiện hai nhà nước ngang nhau như người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ hay không. Về quản lý, sẽ có các cuộc thảo luận về mức độ quyền bày tỏ quan điểm của mỗi cộng đồng trong bối cảnh hệ thống liên bang.
Về chế độ bảo lãnh, người Síp gốc Hy Lạp không chấp nhận bất cứ chế độ nào của những nước thứ ba đưa ra sự bảo đảm chủ quyền của hòn đảo này tương tự như năm 1960.
Người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ cần sự bảo đảm đối với người Thổ Nhĩ Kỳ vì kinh nghiệm quá khứ với người Síp gốc Hy Lạp. Về định cư, người Síp gốc Hy Lạp muốn quyền được trở về nhà họ ở miền bắc đảo Síp. Hiện nay chưa rõ và có nhiều giải thích khác nhau về việc quyền này đến mức nào dưới một chế độ liên bang.
Ðể thúc đẩy tiến trình thống nhất đảo Síp, ngày 2-8 vừa qua với tư cách cá nhân Tổng thống D.Christofias đã đến miền bắc Síp thăm cá nhân con gái ông M.A.Talat trước khi con gái ông tổ chức lễ cưới vào ngày 31-8.
Ðây sẽ là lần thứ hai trong hơn 34 năm một đương kim Tổng thống người Síp gốc Hy Lạp đến thăm miền bắc đảo Síp. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Australia A.Ðao-nơ, người được chỉ định làm đặc phái viên của LHQ về vấn đề Síp hồi tháng 7, cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình về thống nhất đảo Síp vào tháng 9 tới là "cơ hội tốt nhất" trong nhiều năm qua.