Lào Cai:

Tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích ở thượng nguồn sông Hồng

NDO - Sáng 19/2, Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, đang huy động nhiều nhân lực và phương tiện để tìm kiếm 2 nạn nhân bị mất tích trên thượng nguồn sông Hồng, đoạn sông biên giới, thuộc xã A Mú Sung, huyện Bát Xát (Lào Cai).
0:00 / 0:00
0:00
Dùng thuyền sắt tìm kiếm dọc theo đoạn sông Hồng, thuộc xã biên giới A Mú Sung. (Ảnh: QUANG PHẤN)
Dùng thuyền sắt tìm kiếm dọc theo đoạn sông Hồng, thuộc xã biên giới A Mú Sung. (Ảnh: QUANG PHẤN)

Trước đó, rạng sáng 17/2, người dân địa phương thông tin, tại bờ sông Hồng thuộc thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát phát hiện 2 công dân bơi qua sông Hồng nhưng không thấy lên bờ.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo xã A Mú Sung (Bát Xát, Lào Cai) đã huy động lực lượng tại chỗ tổ chức tuần tra, tìm kiếm.

Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp tìm kiếm dọc sông Hồng, đồng thời trao đổi qua đường dây nóng với lực lượng chức năng phía huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đề nghị phối hợp tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trên sông Hồng.

Tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích ở thượng nguồn sông Hồng ảnh 1
Huy động lực lượng dân quân tại chỗ tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: QUANG PHẤN)

Qua xác minh ban đầu, 2 công dân nghi mất tích là H.C.T, sinh năm 1993, trú tại xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc và P.Q.M, sinh năm 1986, trú tại Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của huyện tiếp tục tìm kiếm và xác minh làm rõ vụ việc.