Tích cực tham gia xây dựng văn hóa báo chí, bồi dưỡng nghiệp vụ làm báo hiện đại

NDO - Sáng 18/10, Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (19/10/1992-19/10/2022) và phát động Giải báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất.  
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu ý kiến tại buổi lễ.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Cùng dự, có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Cao Bằng; lãnh đạo Hội Nhà báo 7 tỉnh khu vực phía bắc; các thế hệ người làm báo tỉnh Cao Bằng.

Ngày 18/5/1992, Tỉnh ủy Cao Bằng ra Nghị quyết số 172 về việc thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cao Bằng và chỉ định Ban thư ký lâm thời. Ngày 19/10/1992, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 360 về thành lập Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng. Từ đó đến nay, Hội Nhà báo Cao Bằng đã trải qua 6 kỳ Đại hội.

Tích cực tham gia xây dựng văn hóa báo chí, bồi dưỡng nghiệp vụ làm báo hiện đại ảnh 1

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng.

Từ gần 30 hội viên với 2 chi hội, đến nay, Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng đã phát triển lên 94 hội viên với 4 chi hội. Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên. Bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ cho hội viên. Hội thực hiện hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nhà báo cao tuổi, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên. Hội cũng tham mưu, xây dựng các cơ chế, chính sách dành cho những người làm báo.

Năm 2022, Hội đã tham mưu, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành đề án, thể lệ Giải báo chí tỉnh Cao Bằng. Đây là giải báo chí được tổ chức hằng năm, tạo “sân chơi” ý nghĩa, quan trọng cho những người làm báo tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Minh chúc mừng, biểu dương thành tích, sự phát triển của Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng trong những năm qua. Đồng chí cũng chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng đã tham mưu, xây dựng Giải báo chí tỉnh Cao Bằng và phát động Giải báo chí lần thứ nhất.

Định hướng hoạt động Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng thời gian tới, đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị, Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng tiếp tục đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trong đó, Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng tích cực tham gia xây dựng văn hóa báo chí trong các cơ quan báo chí và đối với mỗi nhà báo. Đồng thời, chăm lo, bảo vệ tốt quyền, lợi ích chính đáng của hội viên; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, đặc biệt là nghiệp vụ làm báo hiện đại.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Hoài Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng, đã phát động Giải báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất.

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng vì thành tích đạt được trong hoạt động Hội.