Hội Doanh nhân trẻ Cao Bằng ủng hộ hơn 100 tỷ đồng cho hoạt động xã hội, từ thiện

NDO - Phát huy tinh thần doanh nhân cống hiến vì cộng đồng, giai đoạn 2017-2022, các doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng đã ủng hộ hơn 100 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.
0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng khóa 6 ra mắt đại hội.
Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng khóa 6 ra mắt đại hội.

Ngày 5/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng đã tiến hành Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại biểu dự đại hội đã Hiệp thương bầu Ủy ban Hội khóa 6 gồm 23 anh chị; bầu Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng khóa 6. Anh Hoàng Mạnh Ngọc, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng khóa 5 tái đắc cử Chủ tịch Hội khóa 6.

Đại hội cũng suy tôn đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng là Chủ tịch danh dự của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng khóa 6.

Báo cáo tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng đã đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, hoạt động.

Hội đẩy mạnh hoạt động giới thiệu dịch vụ, sản phẩm của hội viên, giúp hội viên tìm kiếm đối tác, bạn hàng. Hội tăng cường tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệp đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Các doanh nghiệp hội viên duy trì sản xuất-kinh doanh ổn định và phát triển. 60 doanh nghiệp hội viên giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động, lương bình quân 6 đến 7 triệu đồng/người/tháng, mỗi năm các doanh nghiệp hội viên nộp ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Phát huy tinh thần doanh nhân cống hiến vì cộng đồng, giai đoạn 2017-2022, các doanh nghiệp hội viên đã ủng hộ hơn 100 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

Nhiệm kỳ 2022-2027, với tinh thần “Tiên phong đổi mới-Kiến tạo giá trị”, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên và doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp theo mô hình “1 kèm 1”.

Hội tiếp tục lắng nghe, tập hợp ý kiến, kiến nghị của hội viên, từ đó, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các nội dung và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất-kinh doanh.

Chương trình hỗ trợ hội viên tìm kiếm đối tác, tiêu thụ sản phẩm tiếp tục triển khai thực hiện, với mục tiêu đạt 60 hợp đồng trở lên; tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp tại địa phương và với doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội sẽ tiếp tục các hoạt động tập hợp, đoàn kết hội viên, huy động hội viên, doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia, ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện.

Hội Doanh nhân trẻ Cao Bằng ủng hộ hơn 100 tỷ đồng cho hoạt động xã hội, từ thiện ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng quà nạn nhân chất độc da cam ở Cao Bằng.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chúc mừng doanh nghiệp trẻ Cao Bằng đã nỗ lực, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đồng chí cũng biểu dương các doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp tích cực phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đề nghị Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Hội.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động đồng hành, hỗ trợ hội viên. Mỗi hội viên doanh nhân trẻ tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy địa phương phát triển.

Các doanh nhân phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền các cấp với doanh nhân; nâng cao chất lượng, hiệu quả đối thoại giữa chính quyền các cấp với doanh nghiệp.

Các doanh nhân phát huy vai trò, tích cực hỗ trợ phong trào thanh niên khởi nghiệp. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, ủng hộ các phong trào xã hội, từ thiện tại địa phương.

Dịp này, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong hoạt động doanh nhân trẻ Cao Bằng.

Tại đại hội, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao 30 suất quà cho nạn nhân chất độc màu da cam tại địa phương. Thông qua kêu gọi của Hội Doanh nhân trẻ Cao Bằng, Hội Doanh nhân trẻ Hà Nội ủng hộ 250 triệu đồng xây dựng điểm trường Nà Bản, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hà Nam hỗ trợ 40 triệu đồng mua trang thiết bị cho điểm trường Nà Bản.