Tích cực đổi mới, chủ động triển khai toàn diện công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

NDO - Với phương châm “Nhanh nhạy, kịp thời, chuyên nghiệp, hiệu quả, bao quát được đối tượng, sát nhu cầu của người nhận trợ giúp", năm 2022, tổng giá trị hoạt động của toàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đạt hơn 4.737 tỷ đồng, trợ giúp hơn 18.790.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Sáng 21/12, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, mặc dù năm 2022 nền kinh tế nước ta mới được phục hồi sau hai năm dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, các cấp Hội trong cả nước đã quyết tâm khắc phục hạn chế, khó khăn, tích cực đổi mới, chủ động triển khai toàn diện công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ; Tổ chức thành công Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng nhiều sự kiện nhân đạo quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn.

“Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ đạt nhiều kết quả quan trọng, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ. Uy tín của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong phong trào được nâng lên tạo thế và lực để Hội chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định vị thế trong phong trào nhân đạo khu vực và toàn cầu”, bà Bùi Thị Hòa nhấn mạnh.

Năm 2022, tổng trị giá công tác xã hội nhân đạo của toàn Hội đạt hơn 3.729 tỷ đồng, trợ giúp 9.086.512 lượt đối tượng. Trong đó, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm dần 2022, đã vận động và trao hơn 2,555 triệu suất quà tặng người nghèo và nạn nhân chất độc da cam và các hoạt động hỗ trợ khác (tặng sổ tiết kiệm, tặng nhà Chữ thập đỏ, tặng bò, hỗ trợ học bổng…) với tổng trị giá đạt hơn 1.156 tỷ đồng.

Hoạt động của toàn Hội tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa trong năm 2022 đạt hơn 131 tỷ đồng, trợ giúp hơn 313.800 lượt người với các hoạt động, như: Chương trình An toàn cho ngư dân nghèo; theo dõi tình hình thiên tai, cập nhật báo cáo thiệt hại thiên tai và ứng phó kịp thời và hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh, thành phố thiệt hại; công tác phục hồi liên lạc gia đình…

Trị giá hoạt động của toàn Hội tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân trong năm 2022 đạt hơn 498 tỷ đồng, trợ giúp 9.090.964 lượt người với các hoạt động như công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác sơ cấp cứu và phòng tránh tai nạn thương tích, khám chữa bệnh nhân đạo và nước sạch, vệ sinh; chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”; công tác vận động Hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người.

Năm 2023, toàn hệ thống Hội phấn đấu chăm lo, hỗ trợ 1 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tổng giá trị hoạt động Phong trào đạt 600 tỷ đồng; phấn đấu vận động trên 500 tỷ đồng để tổ chức, triển khai Tháng Nhân đạo năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, quyết định ban hành: Quy chế làm việc và chương trình công tác Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa XI; Quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa XI; Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua: “Người tốt, việc thiện chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”; Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, công tác cán bộ và tiến hành thi đua khen thưởng năm 2022.