Thủy điện xả nước, vùng trũng thấp ven sông ở Quảng Nam ngập cục bộ

NDO -

NDĐT - Trong ba ngày qua, trên địa bàn miền núi của tỉnh Quảng Nam có mưa lớn, có nơi lượng mưa lên đến 200mm, lượng nước đổ về các hồ chứa nước thủy điện tăng lên, nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn bắt đầu điều tiết nước. Bốn thủy điện lớn trên địa bàn đồng loạt xả nước để đón lũ, nên nhiều khu dân cư ven sông Vu Gia, Thu Bồn bị ngập lụt cục bộ, việc đi lại, sinh hoạt của người dân nơi đây gặp khó khăn.

Một số tuyến đường liên xã bị ngập nước, làm cho một số khu dân cư ở huyện Đại Lộc bị chia cắt.
Một số tuyến đường liên xã bị ngập nước, làm cho một số khu dân cư ở huyện Đại Lộc bị chia cắt.

Theo người dân địa phương, từ ngày 19-11 đến nay, trên địa bàn miền núi của tỉnh có mưa lớn, nên từ tối 19, một số nhà máy thủy điện bắt đầu xả nước để đón lũ. Đến 10 giờ, ngày 21-11, các nhà máy thủy điện: A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4 và Sông Tranh 2 tiếp tục xả nước qua tràn. Trong đó, hồ chứa nước thủy điện Sông Bung 4, lưu lượng nước xả về hạ du qua phát điện và xả tràn lên đến 580m3/s; hồ thủy điện Sông Tranh 2, lưu lượng nước xả về hạ du qua phát điện và xả tràn gần 300m3/s…

Do thủy điện xả nước, nên nhiều vùng trũng thấp ven sông Vu Gia, Thu Bồn bị ngập lụt cục bộ. Người dân phải dùng ghe thuyền đi lại và sử dụng phương tiện trung chuyển xe máy qua các đoạn ngập sâu.

Tại huyện Nông Sơn, nước lũ đã làm cho nhiều khu dân cư ở các xã: Quế Lâm, Quế Phước, Quế Ninh và Phước Ninh… bị chia cắt, ngập lụt cục bộ do các tuyến đường liên xã ngập sâu hơn 1m.

Tại vùng rốn lũ huyện Đại Lộc, một số khu dân cư ven sông Vu Gia ở các xã: Đại Sơn, Đại Hưng, Đại Lãnh… cũng bị nước lũ gây cô lập cục bộ, làm cho cuộc sống, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Trần Anh Tuấn cho biết, để tránh thiệt hại do sạt lở đất, vào ngày hôm qua (20-11), UBND huyện Bắc Trà My đã tổ chức di dời hơn 500 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất. Rút kinh nghiệm trong đợt mưa lũ vừa rồi, đợt này, chính quyền địa phương đã kiên quyết đưa dân ra khỏi vùng có nguy cơ trước khi mưa lớn xảy ra. Trong đó, riêng xã Trà Bui đến nay, đã tiến hành di dời hơn 200 hộ và xã Trà Đông đã di dời hơn 100 hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Trước đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp ứng phó với đợt mưa lớn trong những ngày tới.

Theo dự báo, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới; nước lũ trên sông Vu Gia có khả năng lên xấp xỉ hoặc trên báo động 3; trên sông Thu Bồn và sông Tam Kỳ có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3…

Thủy điện xả nước, vùng trũng thấp ven sông ở Quảng Nam ngập cục bộ ảnh 1

Các nhà máy thủy điện ở Quảng Nam đang điều tiết nước.

Thủy điện xả nước, vùng trũng thấp ven sông ở Quảng Nam ngập cục bộ ảnh 2

Một số tuyến đường liên xã bị ngập nước, làm cho một số khu dân cư ở huyện Đại Lộc bị chia cắt.

Thủy điện xả nước, vùng trũng thấp ven sông ở Quảng Nam ngập cục bộ ảnh 3

Mưa lớn kéo dài, miền núi Quảng Nam có nguy cơ sạt lở đất.